Bị vợ bắt tại trận đang trong nhà nghỉ, chồng run lập cập bảo: 'Xin em… cho anh mặc đồ vào được không?'
Đối với nhiều người, gia đình tôi là một mẫu hình cực kỳ lý tưởng. Chồng tôi là ông chủ của một công ty lớn mà, đương nhiên là lắm tiền rồi, nhưng anh được như ngày hôm nay cũng một phần có công vun vén của tôi.
Trong nhà, tôi là “sếp bà” nhưng không cần giúp việc, một tay tôi chăm sóc cả gia đình. Tôi biết sắp xếp thời gian nên từ việc cơ quan đến việc ở nhà, tôi đều hoàn thành chu tất.
Ra đường, tôi xởi lởi vui vẻ với mọi người. Ở cơ quan tôi có năng lực nên cũng ngồi ở vị trí Phó giám đốc. Tôi tự cảm thấy mình là người đàn bà khá hoàn hảo. Chính tôi cũng là người thường xuyên tư vấn cho chị em trong công ty, hoặc bạn bè về khái niệm “giàu vì bạn, sang vì vợ”.
Hậu phương vững nên anh thăng tiến vù vù, lịch sinh hoạt cũng bắt đầu khác đi. Ngày trước đúng 7 giờ tối kiểu gì anh cũng về ăn cơm cùng vợ con, nhưng thời gian này anh thường viện cớ nhiều việc để đàn đúm, đi chè chén, không khi nào tôi gọi điện mà anh không ở quán nhậu hoặc quán hát karaoke.
Tuổi 40 anh rất cường tráng, sung sức với nhiều chầu nhậu khật khưỡng đến khuya mới về. Còn tuổi 38 của tôi thành một người đàn bà khó tính, bốc hỏa, rệu rã đợi anh với những đêm dài. Tâm hồn tôi vốn đa cảm, nên cái gì cũng suy tưởng thành điều không hay.
Lúc tôi thèm một vòng tay của chồng thì anh chưa về, đến khi tôi mệt rã rời ngủ thiếp đi anh mới mò mẫm, đòi hỏi vợ. Đời sống chăn gối của vợ chồng cứ thế thưa dần.
Rồi anh thật sự có bồ. Tôi cay đắng nhưng chỉ im lặng, cũng không chìa đơn ly hôn dù đã viết rất nhiều lần viết rồi lại xóa đi. Tôi quyết định tìm hiểu thật kỹ về người đã chiếm mất trái tim của chồng mình.
Đợi chồng ngủ say, tôi lấy điện thoại của anh, không khó khăn để mở được mã khóa bằng dấu vân tay của chồng. Những tin nhắn ướt át của hai người khiến tôi chỉ muốn nổ tung ra vì tức giận. Cô ả còn cả gan viết:
“Em sẽ khiến anh từ bỏ chị ta, sẽ đường hoàng bước vào trong căn nhà 5 tầng kia, sẽ làm cho tụi con anh gọi em là mẹ hẳn hoi”.
“Được thôi em yêu, em chịu khó ngoan ngoãn như con mèo của anh, em sẽ có tất cả…”
Không hiểu sao tôi lại bình tĩnh đến như vậy, không dằn vặt anh một câu nào, vẫn nhẹ nhàng chu đáo, bình thản chăm sóc anh như trước.
Qua tìm hiểu tôi biết bồ của anh là một cô gái miền trong ra ngoài này kiếm ăn. Dù cặp kè nhưng anh cũng không dám ra mặt thừa nhận, hay chu cấp nhiều cho cô ta mà chỉ lẻ tẻ kiểu qua đường. Anh dư tiền đấy nhưng chỉ thuê nhà chung cư để làm phòng nhì.
Nói thật thấy người ta đánh ghen nhiều rồi, tôi chỉ biết xót xa, nhưng giờ đến lượt mình, tôi thật sự run sợ. Nhưng tôi cần chồng, các con tôi cần bố.
Tôi đã thuê sẵn mấy thanh niên khỏe mạnh phòng khi bất trắc tìm đến tận “hang ổ” của con giáp 13. Không khó khăn để tôi “chôm” được một chiếc áo đồng phục của chị lao công vắt trong nhà vệ sinh, đeo khẩu trang kín mít, tôi tự tin đứng ở sảnh chờ.
Khi hai người vừa bước chân vào thang máy, tôi cũng nhanh nhảu xách xô rác vào theo. Họ bấm tầng 9, tôi không cần phải động tay nữa.
Anh quàng vai, bá cổ người tình lả lướt không để ý gì đến người lao công này. Tôi quay mặt đi. Tim tôi ứa máu khi thấy chồng hôn “chụt” vào môi cô người tình.
- Em có mệt không?
- Mệt muốn chết nè…
- Lên nhà anh xoa bóp cho!
Những người đàn bà khác có lẽ sẽ nhảy bổ đến để xé xác họ ra từng mảnh, nhưng tôi hít thở sâu chờ đợi.
Họ mở cửa phòng, tíu tít như đôi chim. Mười lăm phút sau. Tôi vẫy mấy đứa thanh niên vạm vỡ, xăm trổ hùng dũng đi đến, chúng chuyên nghiệp cả đến cách phá khóa cửa xông vào. Tiếng khóc lóc van xin và màn kịch bắt đầu với giọng quát của gã thanh niên trẻ:
- Tại sao mày dám cặp với vợ tao? Tao sẽ cho mày nếm mùi nhục nhã, thân bại danh liệt… Còn con này, tao bao nuôi mày mà mày dám léng phéng hả.
- Lạy anh, em không dám, cô ấy dụ dỗ, nói là chưa có chồng.
Tôi hít thở thật sâu, đi thẳng vào. Trước mắt tôi, anh đang không mảnh vải che thân, run như cầy sấy. Cô gái kia bưng mặt khóc lóc thảm thương.
- Các anh nhầm người rồi.
- Còn già mồm à!
Tôi đến, nhẹ nhàng quấn chăn vào cho cô rồi bảo.
- Em đừng sợ, có chị ở đây rồi, không ai làm gì em đâu.
Cả đám trố mắt nhìn. Chúng đang chuẩn bị tinh thần để tôi lao đến cào cấu bồ nhí của chồng, nhưng tôi bảo:
- Các chú ra ngoài cho em nó mặc đồ vào đã.
Chồng lấm lét nhìn tôi:
- Xin em… cho anh mặc đồ vào được không?
Rồi quay sang chồng:
- Tôi biết anh đúng là đã có lỗi rồi, nhưng chuyện đâu còn có đó. Các chú cho anh mặc quần áo vào rồi cùng bàn chuyện xử lý, chứ ai lại tồng ngồng thế này thì nói làm sao? Tiền thì tôi cũng đã mang theo rồi, sẽ đưa chú ngay.
Nhắc tới tiền, chúng hạ giọng:
- Thôi được, mặc vào đi.
Chồng tôi run cầm cập mặc quần áo.
- Anh xin em, em bảo anh ta xóa clip đi, không thì anh chết mất.
Ngay lập tức tôi đứng thẳng người lên, khoác tay anh và bảo:
- Anh cứ cài hết cúc vào đã, bình thường đạo mạo lắm mà. Để em giải quyết cho.
Cô bồ nhí vẫn run lập, muốn há miệng thanh minh nhưng đám xăm trổ của tôi đã lục tung đồ đạc ném ra ngoài. Cô ta cũng bị tống cổ ra theo.
Về tới nhà, tôi cứ bình thản dọn cơm, ăn uống bình thường. Anh mất một tuần để hoàn hồn. Tối nọ, anh ngồi ôm chân tôi nói:
- Cảm ơn em…
Từ đó, tôi lại trở về vị trí “sếp bà” trong nhà. Cuộc sống gia đình tôi trở lại guồng cũ, tôi cũng xóa đơn ly hôn chưa kịp in ra, chắc không cần thiết nữa…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1