Mình bị thai lưu 8 tuần. Bs chỉ định hút thai ( mê)- có nghĩa là gây mê để hút thai. Buồn thì ai cũng phải buồn nhưng mình đã rất cố gắng vì con. Nằm trên giường tiểu phẫu, mình chỉ biết niệm Phật và cầu xin Phật dẫn lối cho con mình vì bé còn nhỏ quá. Nằm nhìn trần nhà mà mình ứa nc mắt sờ vào bụng nơi vị trí con hay nằm. Nói những lời sau cuối giá mà con nghe đc. Rồi bs gây mê truyền chai nc cho mình ở ven tay, thêm 1 mũi gì nữa trong ven tay, rồi đưa ống thở lúc đó mình trả lời mấy câu hỏi của Bs. Đến khi tỉnh dậy mình đã nằm trên phòng hồi sức. Mình còn nhớ trong cơn mê mình đau lắm. Nhưng đúng là giống như cơn mê. Mình tỉnh dậy không còn cảm giác gì nữa. Chỉ là rất mệt, giống lúc mình sinh mổ bé đầu.mình chỉ muốn nghỉ ngơi.
Do vào giờ trưa nên bs nghỉ ngơi một số người thân tự ý vào phòng. Chính vì những người thân này mà mình tỉnh dậy trước dự kiến. Cảm thấy rất khó chịu nhưng do còn yếu nên mình không nói đc.
Nhưng phải nói đến là mình rất cảm ơn bs Anh Thi, khi khám xong và tư vấn cho mình, bác nói chuyện rất nhẹ nhàng như an ủi, sẻ chia... Cảm ơn bv lựa chọn cho mình là gây mê để mình giảm bớt nỗi đau của thể xác mà mạnh mẽ hơn cho những lần mang thai sau. Bây giờ mình tịnh tâm cố gắng khoẻ để còn đến cửa Phật cầu siêu cho con. Cứ thôi buồn và mỉm cười cho số phận ! Chỉ đc làm mẹ của con trong 2 tháng nhưng mẹ rất yêu con...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1