Mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện ngày xưa, về những đêm Trung thu của Mẹ và một thứ đồ chơi duy nhất trong các đêm Trung thu đó, đó là chiếc lồng đèn con sò giấy mà ông ngoại đã làm cho mẹ lúc mẹ đã biết yêu quý những mùa Trung thu và khao khát được đón Trung thu cùng các bạn. Đó là năm Trung thu khi Mẹ bảy tuổi, năm đó ông ngoại chuẩn bị một tờ giấy manh màu trắng thật to, lấy bột gạo khuấy một chảo nhỏ hồ dán và 3 bình mực: mực xanh, mực tím và mực đỏ. Con có biết không, ngày xưa ai đi học cũng chỉ xài viết bơm mực thôi, học sinh thì mực xanh hoặc tím, còn thầy cô thì xài mực đỏ, thời đó đâu có viết bic hay viết kim như bây giờ đâu con. Thế là ông ngoại dùng 1 cây cọ chấm vào từng màu mực quét những đường dài song song trên tấm giấy trắng đó mỗi đường khoảng 2-3cm, màu tím trước rồi đến màu đỏ rồi đến màu xanh tuần tự như vậy cho đến hết mảnh giấy. Sau đó ông ngoại gấp giấy theo nếp rồi buộc chỉ, dán hồ rồi dán thêm một cái gọng dây chì vào nữa, cắt tỉa một chút, cuối cùng một con sò bằng giấy có nhiều sọc màu đã dần dần hiện ra trước mắt mẹ, ôi đẹp quá! một con sò giấy đáng yêu biết bao. Nhưng vẫn chưa hoàn thành, ông ngoại còn tìm 1 bìa giấy cứng dán cố định ở dưới đáy trong bụng con sò sau đó ông tìm một sợi dây chì và cây viết chì, ông quấn nhiều vòng dây chì vào viết chì để thành một cái lò xo nho nhỏ nhưng rất cứng, ông kẹp lò xo cố định vào miếng bìa cứng ở trong bụng sò. Thế là hoàn tất, ông ngoại gọi mẹ đến gần trao cho mẹ con sò giấy dễ thương đó. Con sò không quá to đường kính khoảng 40cm, hình dạng như hai chiếc nón lá úp lại với nhau nhiều màu sắc đẹp quá đỗi đối với một con bé con thời đó. Mẹ yêu quý con sò giấy và yêu quý ông ngoại xiết bao, ông ngoại hướng dẫn mẹ cách gắn đèn cầy vào lò xo, đốt đèn và lấy một que tre có sẵn cái móc dây chì để móc vào sò xách đi, và cách xếp sò lại theo nếp để cất vào tủ khi chơi xong. Ôi một cái lồng đèn sò giấy của mẹ, mẹ yêu quý và gìn giữ nó đến khi mẹ lớn và vào đại hoc nó vẫn còn, mẹ vẫn để nó ở nhà ngoại. Lúc còn nhỏ, năm nào Trung thu mẹ cũng lấy con sò giấy ra, gắn đèn cầy vào rồi xách tung tăng đi chơi cùng bạn đến khi về nhà thì treo nó lên trước cửa,đèn cầy này cháy hết thì thay đèn cầy khác vào, mẹ để con sò giấy rực sáng cho đến khi mẹ đi ngủ. Đó là những năm tháng ấu thơ đón Trung thu cùng với chiếc lồng đèn sò giấy, mỗi khi nhớ về lòng cứ nao nao. Bao nhiêu năm tháng qua đi mỗi lần Trung thu đến mẹ không nguôi nhớ đến chiếc lồng đèn con sò giấy đó, đó là cả tuổi thơ của mẹ, là tình cảm yêu thương nhất của ông ngoại dành cho mẹ. Bây giờ đã khác rồi, lồng đèn có đủ loại, đủ màu sắc, năm nào con cũng đòi mẹ mua cho bằng được một loại lồng đèn con thích: Siêu Nhân, Tôn Ngộ Không, Na Tra...chơi xong rồi thì chỉ còn cái xác, nhưng mỗi lần nhìn con chơi lồng đèn là mẹ lại nhớ về ngày xưa, về chiếc đèn giấy hình con sò của tuổi thơ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1