Câu chuyện mẹ kể Tí nghe bắt đầu từ “Ngày nảy ngày nay…trong một xóm nghèo nhỏ, có những căn nhà lụp xụp mái tôn. Mỗi dãy nhà chia làm rất nhiều phòng nhỏ, nhỏ hơn cả cái bếp nhà mình ấy cu Tí ạ”


Trong một căn phòng nhỏ nhất ở cuối dãy nhà, có gia đình nọ với bố - mẹ và một cậu con trai nhỏ tên là Tèo. Cậu bạn ấy cũng chỉ bằng tuổi Tí thôi. Bố mẹ Tèo nghèo lắm. Hàng ngày, sáng cũng như chiều tối, Tèo theo bố mẹ đi bán nước ở cổng bệnh viện. Hành trang bán hàng của bố mẹ thật đơn sơ: chỉ một chiếc giỏ xách, vài chai nước lọc, mấy chiếc cốc nhựa nho nhỏ, dăm hộp sữa tươi, một ấm nước pha trà và 1 cái phích cùng mấy chiếc ghế nhựa. Dù ít tuổi Tèo vẫn rất nhanh nhẹn giúp đỡ bố mẹ: Tèo kê ghế, bưng nước mỗi khi có người ghé uống. Tèo thương bố mẹ rất nhiều vì bố mẹ Tèo sức khỏe không được tốt. Ai đến uống nước cũng để ý đến đôi cánh tay của bố mẹ Tèo. Trên những cánh tay ấy có những khối gồ ghề chạy cuồn cuộn dọc cánh tay trông giống như những nốt sần sùi trên một thân cây cổ thụ. Ai không biết mà nhìn vào đó chắc phải sợ hãi lắm. Nhưng chẳng ai còn lạ gì, bố mẹ Tèo là những người bị suy thận mãn tính, đã chạy thận ở bệnh viện hàng chục năm trời. Ngoài những giờ chạy thận, bố mẹ chỉ có cách tranh thủ đi bán nước kiếm thêm tiền để lo cho bữa cơm manh áo của gia đình. Cũng vì biết hoàn cảnh của bố mẹ Tèo nghèo quá, nên mọi người cũng hay đến uống nước, mua sữa để cho bố mẹ Tèo được đắt hàng. Nhìn cặp mắt đen lay láy thông minh của Tèo, ai cũng phải xót xa vì bạn không được đi đến lớp, được mặc quần áo đẹp và có nhiều đồ chơi giống như các bạn khác. Mỗi đêm ôm Tèo vào lòng nhìn con chìm vào giấc ngủ, bố mẹ Tèo lại ước ao: “Giá như vợ chồng mình có chút dành dụm để cho con được đến lớp học hành cho bằng người nhỉ? Trung thu đến nơi rồi, nhìn nhà người ta tấp nập mua quà bánh, quần áo đẹp cho con mà nghĩ tội con mình quá”


Một đêm nọ, Tèo nằm mơ thấy một nàng tiên áo trắng vô cùng xinh đẹp. Nàng bay nhẹ nhàng từ trên cung trăng xuống mang theo một giỏ quà đầy ắp với bánh kẹo, hoa quả, đồ chơi, rồi có cả những chiếc bút chì nhiều màu sắc, có cả những cuốn truyện cổ tích đẹp vô cùng cùng một bộ quần áo mới tinh.


Nàng tiên nhẹ nhàng nói với Tèo: “Con là một cậu bé ngoan ngoãn và thông minh. Bố mẹ ốm yếu vì bệnh tật nhưng con vẫn luôn vâng lời bố mẹ và giúp đỡ bố mẹ. Điều ấy thật là đáng khen. Với món quà nhỏ này, cô hi vọng con sẽ có một trung thu vui vẻ bên bố mẹ và các bạn . Con hãy luôn chăm ngoan phụ đỡ bố mẹ, một ngày kia con được đến trường đi học như bao các bạn.”


Tỉnh giấc, Tèo thấy xung quanh mình vẫn là căn phòng nhỏ cũ kĩ, những thứ trong giấc mơ tan biến. Tèo tiếc nuối nhưng tự nhủ : “Mình phải nghe lời cô tiên, chăm ngoan giúp đỡ bố mẹ. Chắc chắn có ngày cô tiên sẽ thật sự xuất hiện”


Đúng ngày rằm tháng 8 âm lịch, xóm nhỏ nghèo nơi gia đình Tèo ở bỗng trở nên nhộn nhịp vô cùng. Có một đoàn múa lân trống rong rộn rã, cờ múa tưng bừng. Tèo hối hả chạy ra xem. Thì ra là đoàn múa lân mừng ngày Tết Trung Thu. Bỗng có một cô mặc áo trắng bước ra từ đoàn múa lân và mang tặng Tèo gói quà rất lớn. Tèo ngỡ ngàng không thể tin rằng giấc mơ ngày nào giờ đang là hiện thực trước mắt. Thì ra có một đoàn công tác từ thiện đi tặng quà trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, biết đến hoàn cảnh gia đình Tèo nên đã tìm đến và mang theo món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa. Tèo và bố mẹ vô cùng hạnh phúc khi kèm theo món quà nhỏ cho Tèo còn là một khoản tiền hỗ trợ cho cuộc sống của bố mẹ Tèo nữa. Bố mẹ Tèo còn được nhận làm nhân viên vệ sinh trong bệnh viện để có thu nhập đều đặn hàng tháng. Vậy là bố mẹ sẽ có lương ổn định để nuôi Tèo và cho Tèo đi học, trang trải thêm viện phí …


Phép nhiệm màu thực sự xảy ra trong cuộc sống hiện thực phải không con?


Con có muốn cùng mẹ góp phần mang Tết trung thu đầy yêu thương cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn giống như bạn Tèo không?


Một trung thu nữa lại đang đến gần, mẹ con tôi đang từng ngày gom đồ chơi mà con ít sử dụng, may thêm chút quần áo bằng chiếc máy khâu kì cạch của gia đình và lên kế hoạch mua sắm bánh kẹo, đèn lồng…để chuẩn bị mang tặng các bé có hoàn cảnh khó khăn mà mình có dịp biết đến và quan tâm. Món quà có thể không lớn để đem lại phép màu nhưng tôi biết con trai tôi, bản thân tôi và gia đình sẽ mang tới niềm vui nho nhỏ cho những số phận còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống,cho những mùa Trung Thu Tràn Ngập Tình Yêu thương.