2. Thỏ Ngọc


Belle hơi giật mình nhưng không hoảng hốt “Chắc mình vừa bước qua cánh cửa thần kỳ. Không biết trên cung trăng có ai không nhỉ?” - Belle vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ em đang đứng là một bãi cỏ rộng, xa xa là một khu rừng, nhưng không rộng và u ám như những khu rừng mà em đã thấy trong phim. Cây cối cũng không xanh thẫm mà chỉ xanh phơn phớt thôi, màu xanh thật lạ, chắc là do ánh sáng vàng dịu phủ lên khắp mọi vật nên màu sắc của mọi thứ ở đây đều khác hẳn dưới mặt đất


Chợt bụi cỏ trước mặt Belle rung nhẹ rồi dường như có cái gì đó vừa phóng qua. Em tò mò, cúi người xuống tìm kiếm “A… có con gì ngộ ghê, giống con thỏ với đôi tai dài và lông trắng muốt nhưng sao nó nhỏ xíu vậy ta? Lại còn cái đốm gì sáng rực trên người nó nữa?”. Với bản tính thích khám phá, em quyết tâm bắt cái con vật kỳ lạ đang nhảy tới nhảy lui kia để nhìn cho rõ. Em giơ tay chụp, con vật nhỏ xíu liền nhảy phốc lên mu bàn tay em. Không sợ, em tiếp tục tục dùng bàn tay còn lại chụp nữa, con vật kỳ lạ này nhanh chân nhảy xuống bãi cỏ. Chụp tới chụp lui mà vẫn không trúng, mệt quá Belle ngồi phệt xuống bãi cỏ, em ngồi yên như không thèm để ý tới con vật bé nhỏ đang nhảy nhót ngay dưới chân em. Bỗng… bẹp… bất thình lình Belle đập một cái… “Á… đau quá… bể mất rồi…” – nghe tiếng la lớn em hết hồn lật đật nói “thương mà!”


“Thương gì mà thương, bể nát cái đèn của người ta rồi” – con vật nhỏ xíu vừa biến lớn lên, vừa cằn nhằn. Trong chớp mắt, nó đã lớn như con thỏ bình thường. “Xin lỗi em thỏ” – Belle vòng tay nói với vẻ hối hận khi nhìn thấy từng mảnh pha lê vỡ vụn còn vương trên bộ lông trắng muốt của con thỏ. Những mảnh pha lê sáng rực lên, sau đó mờ dần rồi tắt hẳn. Giờ thì chúng trông y như mảnh vụn của cái ly thủy tinh cũng mới bị em đập bể hồi chiều.


- Tên người ta là Thỏ Ngọc, đừng kêu là em thỏ nữa – Thỏ Ngọc cáu kỉnh nói.


- Còn Belle tên là Belle – lúc nào em cũng giới thiệu mình một cách « lủng củng » như thế.


- Tui biết rồi. Khỏi giới thiệu.


- Sao Thỏ Ngọc biết?


- Thì tui ở trong tủ chén nhà bạn mà. Mà tui tưởng bạn ngoan nên mới cho bạn lên cung trăng chơi ai dè bạn quậy quá chừng. Vừa mới đến đã gây ra chuyện. Giờ đèn của tui hư rồi, làm sao bây giờ?


- Belle đền cái khác cho.


- Ở đâu ra mà đền? Dưới đất hả? Nếu dưới đó mà có thì mọi người đâu cần mong đến rằm để ngắm ánh trăng. Nói cho bạn biết, bạn gây ra hậu quả nghiêm trọng rồi đó. Đèn của tui bị bể thì ở dưới đất mọi người cũng không còn thấy ánh trăng đâu.


- Vậy sao giờ? - Belle hỏi với vẻ lo lắng.


- Sao trăng gì nữa? Giờ chỉ còn cách đi tìm chị Hằng Nga mà hỏi thôi chứ tui cũng hổng biết làm sao hết. Mà sao năm nay tui xui vậy nè. Bao nhiêu năm tui mở cửa cho trẻ em ngoan lên thăm cung trăng, có lần nào gặp đứa trẻ táy máy, tò mò giống bạn đâu.


- Belle biết lỗi rồi, mai mốt Belle không đập Thỏ Ngọc nữa đâu.


- Không đập bất cứ con vật gì lạ nữa, bạn hứ đi. Bạn nghĩ coi, lỡ bạn đập mạnh tay mấy em đó chết luôn thì sao? Đập người ta đã rồi thương, rồi xin lỗi, được gì đâu?


- Ừ thì Belle hứa không đập bất cứ con vật gì lạ lạ nữa. Chỉ ngồi coi thôi nha! Giờ Belle đi với Thỏ Ngọc tìm chị Hằng Nga heng!


- Thôi khỏi, để tui đi một mình. Mà giờ đèn bể rồi, sao thấy đường đi đây??!


- Thỏ Ngọc cho Belle đi với, Belle dắt Thỏ Ngọc đi vì Belle vẫn thấy đường nè. Nhưng Thỏ Ngọc chờ Belle về xin mẹ rồi hãy đi nha!


- Khỏi xin đi, mẹ bạn sẽ không tin đâu, mẹ sẽ bắt bạn ở nhà cho coi.


- Mẹ tin Belle mà, chắc chắn mẹ sẽ cho Belle đi. Chứ không xin mẹ, mẹ không biết Belle đi đâu sẽ lo lắm đó!


Thấy Belle nói chắc như đinh đóng cột, Thỏ Ngọc cũng xiêu lòng nên mở cửa cho Belle bước qua rồi dặn với theo “nhanh nhanh nha, Thỏ Ngọc chờ đó”. Chớp mắt một cái, em đã thấy mình ngồi bên ngoài tủ chén. Với tay đóng tủ lại mà không ngớt băn khoăn “mẹ có tin chuyện này không ta?”…


(to be continued…)