Chiều. Tung tăng đi làm về ghé qua trường đón con trai. Hôm nay sếp galang thiệt, thưởng cho chị em phụ nữ những 500 ngàn. Làm gì với số tiền này nhỉ? Mua đôi giày hay cái váy hoa? Mãi nghĩ, đi qua con trai lúc nào không biết. Nghe tiếng con gọi í ới “Mẹ, mẹ, con ở đây mà” mới tỉnh khỏi cơn mê. Con trai leo lên xe, nhìn mặt mẹ tươi rói dường như cũng vui lây “Sao hôm nay con thấy mẹ khang khác?” “Khang khác thế nào, mẹ vẫn bình thường mà” “Thấy mẹ vui hơn, không nhăn nhó như mọi khi” “Bố anh, nói xấu mẹ à”. Nghe con nói, tự nhiên buột miệng cười. Có lẽ, mọi ngày công việc lấn át quá nên đâm ra hay cáu kỉnh với bố con nhà nó.


Thôi, không mua gì hết, ghé chợ, mua ít đồ tươi về hai vợ chồng cùng nhau nấu một bữa ăn ra trò nhân ngày 8/3. Ngang qua hàng hoa, nhìn thấy những lẵng hoa đủ màu sắc định mua nhưng nghĩ lại chắc ông xã mua rồi nên đi qua.


Về đến nhà, cửa đóng im ỉm, tối om không ánh đèn. Đáng lẽ giờ này chồng phải có mặt ở nhà rồi chứ. Chắc ông xã muốn làm mình bất ngờ đây. Mở hết đèn, nhà sáng trưng, bếp núc lạnh tanh, hoa hoét lại càng không. Bực quá, gọi điện thoại thì “tò te tí te”. Xuống bếp nấu đồ ăn mà tâm trạng không còn vui nữa. Cứ nghĩ đến cái cảnh cái H được chồng đến tận cơ quan đón về không quên tặng vợ một bó hoa tuyệt đẹp, hay như con L hồi chiều khoe người yêu nó tối rủ đi ăn Lạc Cảnh là thấy tủi thân lắm rồi. Nghĩ về nhà thể nào chồng cũng đứng sẵn ở cửa, dắt xe cho vợ rồi phụ vợ nấu ăn. Trên bàn ăn là một bình hoa tự tay chồng cắm … Vậy mà bây giờ mọi thứ là con số 0.


18h30. Cơm vừa dọn ra bàn xong thì hai mẹ con mới nghe tiếng xe máy vọng về. Con trai thấy mặt mẹ buồn, không vui như hồi chiều nữa liền chạy ra nói với bố “Mẹ giận rồi đấy, bố không mua hoa cho mẹ à?” “Ôi thôi chết, bố quên mất”. Con trai nhanh ý, chạy vô phòng lấy ra một tờ giấy, thì thầm gì vào tai bố. Mắt bố sáng rỡ lên, đến bên mẹ “Hai bố con tặng em nhân ngày 8/3”. Ngoảnh lại, thấy một bông hoa năm cánh được dán trên tờ giấy trắng của con trai làm trong tiết học thủ công, chợt nỗi buồn tan ra thay vào đó là một niềm vui xâm chiếm tâm hồn.


Sau bữa ăn, vợ đang rửa chén, chồng đến phía sau ôm lấy eo vợ thỏ thẻ “Đừng giận anh nữa mà. Tối nay mình đi xem phim nhé. Tại vì hồi chiều đứng đợi mua vé hơi lâu mà điện thoại anh thì hết pin nên không gọi cho em được.” “Thì ra anh về trễ là đợi mua vé à?” “Ừ”.


.....Ôi, khỏi phải nói là vợ hạnh phúc đến nhường nào. Có lẽ đó là ngày 8/3 nhớ nhất của cuộc đời mình.