8/3 năm nay, mọi người đã trêu tôi là “gái 1 con”. Thế nhưng, giữa những lo toan của cuộc sống, tôi không thề nào quên về 1 ngày 8/3 trước đây.


Lúc ấy tôi còn là 1 cô sinh viên. Tôi yêu anh, một anh bạn học chung lớp. Chúng tôi yêu nhau, nhưng không có thời gian để dành cho nhau. Hàng ngày sau khi rời ghế nhà trường, tôi và anh lại tất bật đi dạy kèm để kiếm thêm chút tiền chi tiêu cho sách vở.


Một buổi trưa, sau khi đi dạy về, tôi về đến phòng trọ, cổ họng khát khô , vừa mệt vừa đói. Phòng tôi vẫn khóa cửa im lìm như mọi ngày. Tôi dự định sẽ kiếm gì ăn tạm rồi tiếp tục đến giảng đường. Vừa mở cửa phòng, tôi nhìn thấy 1 bông hồng, và 1 mâm cơm còn nóng. Đơn giản chỉ là trứng chiên và rau muống xào, cùng chén nước tương. Tôi ngạc nhiên vô cùng vì cửa phòng tôi vẫn khóa, sao lại có mâm cơm nóng thế này. Tôi còn đang ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu thì anh bạn tôi bước vào. Anh bảo “Vì cửa khóa. Hồi nãy anh trèo tường vào phòng, nấu xong rồi trèo ra. Vì quần áo dơ hết do leo và dính bụi trên tường, nên về tắm rồi qua”. Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra hôm nay ngày 8/3 . Và đây là quà 8/3 của anh. Anh còn bảo “Anh không biết nấu cơm, chỉ biết món trứng này” , rồi nhìn tôi mĩm cười. Hàng ngày , anh không galăng, không dành cho tôi những lời có cánh, không săn đón tôi , tặng quà tôi như các bạn trai khác. Nhưng tôi hiểu tình cảm anh dành cho tôi không ít. Giấy phút ấy tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có anh. Và càng yêu anh hơn khi nhìn ra ngoài đường lúc ấy, trưa 12 giờ, trời thì nắng chói chang, và từ nhà trọ tôi sang nhà trọ anh là 2 cây số. Anh thì không có cả chiếc xe đạp. Vậy mà… anh đi bộ sang nhà trọ tôi nấu cơm, rồi lại đi về tắm, rồi lại sang cùng tôi ăn cơm. Chiếc áo anh đang mặc ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, hai chúng tôi ngồi ăn cơm với nhau, món trứng chiên anh nấu sao mà ngon thế.


Giờ đây, anh đã là chồng tôi, 8/3 anh không còn phải leo tường để vào phòng nấu cơm nữa. Lần nấu cơm ấy là món quà 8/3 đầu tiên anh dành cho tôi và tôi không thế nào quên.