Mẹ ơi! từ khi con lên xe hoa về nhà chồng làm dâu xứ lạ con mới biết được tình yêu mẹ dành cho con to lớn biết nhường nào, con cũng muốn ngày 8/3 được mua hoa, mua quà tặng mẹ như chúng bạn con vẫn mua để tặng mẹ chúng, con cũng muốn tặng mẹ một món quà nhân ngày quốc tế phụ nữ nên đã đi chọn một chiếc áo rất đẹp và phù hợp với mẹ nhưng mẹ mặc vô lại chật và la mắng con là phí tiền và đừng bao giờ mua đồ cho mẹ nữa vì mẹ có thể tự mình mua sắm cho mình mà, thế là suốt buổi hôm ấy con đã buồn thật nhiều vì nghĩ mẹ không cần đến món quà mà con đã mua tặng mẹ. Hai mẹ con mình tuy sống cùng nhau nhưng luôn bất đồng quan điểm và không mấy hiểu nhau lắm,mẹ năm nay đã 62 tuổi rồi mẹ rất thích đi du lịch đó đây cho thư thản tâm hồn vì mẹ đã chăm lo cho 5 anh chị em con khôn lớn tới giờ này, từ khi ba mất mẹ một mình nuôi anh em con lớn khôn, công ơn của mẹ thật to lớn biết bao, nhưng con đã không hiểu lòng mẹ và cứ trách mẹ sao cứ đi hoài mà bỏ bê việc buôn bán, không ngó ngàng gì tới con cả, con đã muốn đi lấy chồng và nghĩ mình lấy chồng rồi sẽ sống sung sướng và tốt hơn bây giờ, nhưng không giờ con mới biết được rằng con đã sai, có gia đình rồi con phải lo đủ thứ việc nào là thức hôm thức đêm trông con, lo tiền sữa, tiền ăn, quán xuyến mọi việc trong gia đình, và lúc có con rồi con mới hiểu được tấm lòng của mẹ là vô bờ bến.


Mẹ ơi! con thật lòng xin lỗi và muốn nhân dịp 8/3 này mẹ con ta có thể ở cùng nhau trò chuyện và mẹ có thể dạy cho con những kiến thức về làm dâu, làm vợ ,làm mẹ ,những kinh nghiệm trong đời thường để con có thể có những hành trang vững chắc hơn để bước vào đời.


Mẹ ơi! 8/3 năm nay con không mua hoa cũng không mua quà gì tặng mẹ mà con muốn gửi đến mẹ hiền của con một bài thơ mà con đã sáng tác nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3 để tri ân về người mẹ mà con luôn yêu quí và biết ơn :


Mẹ!


Qua bao năm tháng bao tháng năm


Trăng kia vẫn sáng chẳng hờn câm


Cớ sao tóc mẹ lơ phơ bạc


Chờ bóng đứa con mãi xa xăm


Mẹ ơi cơn gió nào buốt lạnh


Tiếng võng ân tình vọng sang canh


Con vui ngon giấc lòng ấm lại


Mẹ vẫn chuyện trò với màng đêm


Công lao biển cả con chưa đáp


Lại vội xa lìa gối mẹ êm


Nơi đây thị xã con an phận


Nhớ mẹ gọi hoài tóc hoa râm.


Mẹ của lòng con!