Con xa nhà từ năm lớp 9, ở một nơi xa mẹ đến gần 2000km, lúc đó đối với một một đứa con gái đang tuổi dậy thì mẹ thật cần thiết biết bao, và ngày nào cũng ước mong có thể có mẹ bên cạnh. Hồi đó nhà mình nghèo nên chẳng có điện thoại, mỗi lần gọi điện thoại cho con mẹ đều ra điện thoại công cộng, và suốt cuộc nói chuyện hai mẹ con chỉ biết khóc mà chẳng nói được gì. Ngày ấy, mùng 8/3 con chẳng biết phải làm sao để có thể chúc mẹ, có chăng thì cũng chỉ là qua những dòng thư đến tay chẳng đúng ngày.
Con thi đại học, mẹ mong con sẽ học Sư phạm để có thể được về làm gần nhà, có thể được quây quần với mẹ, nhưng con gái mẹ lại chọn Kinh tế và một lần nữa lại đi xa mẹ. Cái ngày con dọn đồ chuyển vào Sài Gòn học con biết mẹ buồn lắm, nhưng mẹ vẫn cười để con không khóc. Xe rời đi, nhìn dáng mẹ gầy đứng bên cửa mà con rớt nước mắt. Từ lúc đó, con cũng có điện thoại di động, có thể nói chuyện với mẹ mỗi ngày, có thể gửi lời chúc đến mẹ mỗi dịp 8/3. Nhưng chỉ qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi đó, có những điều từ tận đáy lòng con chưa bao giờ nói với mẹ.
Những món quà nhỏ đầu tiên mà con dành dụm tiền mua cho mẹ, con biết mẹ hạnh phúc lắm nhưng mẹ lại luôn nói với con rằng : " Mua làm gì cho tốn tiền". Thế nhưng, đi ra ngoài đường gặp ai mẹ cũng khoe là con gái mẹ mua cho mẹ. Mẹ của con, chưa từng một lần được thổi nến sinh nhật, đến ngày sinh nhật chính xác của mẹ là ngày nào bà ngoại cũng không nhớ vì nhà quá đông con. Mẹ của con, chưa từng được mặc một bộ váy cưới trắng tinh rạng rỡ như bao người khác vì mẹ và ba lấy nhau bị gia đình cấm cản. Mẹ của con, chưa từng một lần được đi du lịch xa vì chỉ lo dành dụm tiền nuôi hai đứa con học đại học. Thế nhưng, mẹ của con lại quá nhiều nước mắt và muộn phiền trong cuộc sống vì những bất hòa trong gia đình, quá nhiều lo lắng và yêu thương dành cho hai đứa con đi học xa và cái tổ ấm nhỏ bé nhiều sóng gió.
Con mới xem trên mạng một Clip của một bạn người Trung Quốc, rất cảm động. Một bà mẹ khắc khổ lam lũ rất yêu thương một đứa con trai, bà luôn mong rằng một ngày nào đó con trai mình sẽ tự tay nấu cho mình một bữa cơm, chỉ thế thôi. Người con trai vô tâm, luôn nói rằng sẽ nấu cho mẹ vào một ngày anh ta đủ khôn lớn. Và ngày đó cũng đến, chàng trai nấu rất nhiều món ngon, nhưng...ngồi cùng bàn ăn với cậu ta chính là di ảnh của người mẹ quá cố. Bà mẹ ra đi mà chưa một lần được ăn miếng cơm do chính con trai mình nấu, ước nguyện duy nhât của đời bà. Con hiểu rằng, khi con lớn lên cũng chính là lúc mẹ già đi. Mẹ, vẫn luôn luôn sống vì chúng con, vẫn là người ở bên cạnh con trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mẹ, người nâng đỡ con những lúc con vấp ngã, an ủi con mỗi lần con buồn. Thế nhưng, cuộc sống ngoài kia quá bon chen xô bồ mẹ ạ, con chỉ mải miết bới trong cái biển sâu cuộc sống mà đôi khi quên mất mẹ, người vẫn luôn mong chờ con, yêu thương con.
Con là đứa ít biểu hiện cảm xúc, và thật khó để nói cho mẹ biết rằng con yêu mẹ đến nhường nào. Mùng 8/3 năm nay con lại không có bên mẹ, nhưng mẹ ơi, con lúc nào cũng rất yêu mẹ. Người phụ nữ xinh đẹp, thanh cao nhất trong lòng con mãi mãi là mẹ, 8/3 đối với con cũng mãi mãi là ngày dành cho người phụ nữ tuyệt vời nhẩt của con. Cảm ơn mẹ vì đã cho con được làm con của mẹ, làm con của ba, và được làm thành viên của gia đình bé nhỏ.
Những hoa hồng, những quà cáp cũng chẳng nói hết sự kính yêu con dành cho mẹ, biết nói gì bây giờ nhỉ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hihi, Cảm ơn chị nhé....em viết lúc nhớ mẹ :(