Kỷ niệm đáng nhớ cửa tôi lại là về Bố. Tuy Bố đã mất nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi và mọi người nhất là Mẹ sẽ chẳng bao giờ quên được kỷ niệm đó. Tuy câu chuyện này tôi cũng chỉ được nghe kể lại tự Mẹ. Trước đây nhà tôi rất nghèo, Bố Mẹ tôi thì về hưu sớm nhưng không có lương hưu. Cả gia đình đều sống dựa vào số tiền Bố Mẹ bán hàng cơm.Vì vậy mà những ngày lễ như ngày 8/3 hay ngày 20/10 hoặc ngày sinh nhật của Mẹ và các thành viên khác trong gia đình cũng đều bình lặng như ngày thường. Nhưng có 1 năm, vào đúng ngày 8/3 tuy Bố bị ốm rất nặng, mặc dù đang nằm trên giường bệnh Bố vẫn khiến mẹ vui. Dù không có những món quà đắt tiền, dù không phải là nhưng bó hoa tươi đẹp, nhưng chỉ với một câu nói của Bố đã khiến Mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bố biết bố không còn sống được cùng Mẹ con mình nữa Bố cũng rất buồn, nhưng Bố không thể hiện ra mặt điều đó vì sợ Mẹ và các con lo. Bố đã nói: Cảm ơn Bà, cảm ơn các con đã chăm sóc tôi những ngày qua, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có bà và các con. Và chỉ vài ngày sau khi xuất viện về nhà, Bố tôi đã chút hơi thở cuối cùng. Giờ đây khi gần đến ngày 8/3 cũng là ngày khiến tôi nhớ Bố nhiều hơn.Khi nghe Mẹ tôi kể tôi đã khóc rất nhiều, lúc đó tôi thương Bố biết bao. Nếu không có Bố vất vả nuôi chúng tôi liệu chúng tôi có trưởng thành được như ngày hôm nay không? Cảm ơn Bố, cảm ơn Bố rất nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1