8/3 năm 2002:


Lúc đó tôi còn là một cô bé sinh viên năm thứ nhất chân ướt chân ráo bước vào giảng đường Đại học, anh cũng học cùng khóa với em nhưng khác lớp, hai lớp chúng ta tuy khác lớp nhưng cùng ngành học nên có đôi lúc lại gộp chung một lớp. Em ngồi đầu bàn, anh cuối bàn. Lúc đó hai chúng ta hoàn toàn không biết nhau, cho đến một ngày thầy nhắc nhở em nói chuyện trong lớp và gọi em đứng dậy nhắc lại lời thầy giảng thì anh mới chú ý đến em, vì lúc đó em thật sự nổi bật với chiếc áo thun không cổ màu hồng với mặc áo trước mang chữ Yes,mặc sau áo mang chữ No.


Sau này chúng bạn thường trêu gọi em là cô bé Yes, No. Em thật sự không hề biết anh để ý em ngay từ giây phút ấy, và sau những giờ học thể dục cùng nhau khi bạn bè giới thiệu quê hương mình với nhau, anh và em cũng thật sự bất ngờ vì hai chúng ta lại là đồng hương với nhau.


Em vẫn vô tư không biết tình cảm anh dành cho em lúc đó, mãi sau này khi hai chúng ta có chuyến thực tập ngắn hạng thì em và anh lại tình cờ gặp nhau và cùng thực tập chung trong một cơ quan ở Tỉnh nhà, em vẫn như xưa vẫn hồn nhiên như thuở nào mặc cho anh luôn mong đợi ở em một tình cảm chân thành, và ngày 8/3 năm đó anh đã đến gặp em và trao cho em một vật gì rất nhỏ xinh và cười cười.


Lòng hồi hộp thấy lạ vì lâu rồi mới có người bạn khác phái tặng quà cho mình, không biết nó là vật gì mà nhỏ xíu àh, em nóng lòng bốc vội ra xem thì ngạc nhiên vô cùng vì đây là một đĩa CD ca nhạc trẻ mà em rất yêu thích. Em sung sướng và cảm thấy vui lạ.


Nhưng chỉ vậy rồi anh và em đã kết thúc đợt thực tập ngắn ngủi ấy và hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp của mình, sau khi tốt nghiệp em thì chưa kiếm được việc làm phù hợp nên đã ở nhà phụ giúp mẹ buôn bán còn anh thì bôn ba đi vô TP. HCM để làm việc.


8/3 năm 2009 :


Mãi đến năm 2009 anh và em mới gặp lại nhau, lúc này em mới biết anh làm ở một cơ quan nhà nước của Tỉnh nhà mà sau này em mới biết vì sao anh giấu em, lý do anh giấu em là vì anh mới xin vô làm đồng lương rất ít ỏi, anh định sau này khi đồng lương đã khá hơn anh sẽ mời em đi ăn một bữa nhưng em đã biết qua một người bạn thân, em giờ cũng đã là một cô nhân viên của một cơ quan nhà nước ở Tỉnh nhà rồi.


Em nhớ rất rõ buổi hôm ấy anh gọi điện thoại cho em và hẹn em ra trước nhà gặp mặt, trên tay anh là một cánh hồng màu cam rực rỡ anh dành tặng cho em cùng thỏi socôla đính nơ rất xinh cùng với lời cầu hôn thật lãng mạn " Chúng mình cưới nhau nha em". Anh muốn được ở bên em và chăm sóc cho em suốt đời này. Đây là những lời rất thật tự đáy lòng sâu kín của anh đó em. Và một đám cưới đã diễn ra thật đẹp.


8/3 năm 2010 :


8/3 năm nay, một bé gái kháu khỉnh đã ra đời, kết tinh cho tình yêu của chúng mình thêm bền chặt hơn nữa, niềm vui như được nhân đôi khi anh vẫn không quên dành tặng cho hai mẹ con em những đóa hồng rực rỡ, cùng lời chúc dễ thương.


Năm 2012 :


Năm nay em đang và hồi hộp đợi chờ ngày 8/3 sắp đến anh sẽ dành tặng em món quà gì đây? Em vẫn muốn anh tặng hoa hồng cho em như ngày xưa vì anh biết em rất thích hoa hồng cam anh tặng./.