Cách đây 2 năm, mẹ đã rời xa con mãi mãi sau 3 năm trời đau đớn và chiến đấu với bệnh tật. Con đã rất suy sụp và khủng hoàng tinh thần. Phải mất đến nửa năm sau, con mới chấp nhận được sự thật đó. Tất cả thật quá kinh khủng. Những ngày tháng đó con đã khóc rất nhiều, tại bất kì đâu, bất kì thời gian nào, chỉ cần ai đó nhắc đến mẹ là con cũng có thể khóc. Mãi đến sau này, con mới lấy lại được tinh thần và tiếp tục cố gắng học tập. Bời vì lúc đó con đã suy nghĩ thấu đáo hơn, đã biết CHẤP NHẬN hơn và đặc biệt là con đã tìm cho mình được 1 chỗ dựa vững chắc để có thể vững vàng. Ngày 8-3 sắp đến, con cũng chạnh lòng lắm vì không được nhắn tin chúc mừng me hay mua hoa cho mẹ như mọi khi con vẫn làm. Con chỉ muốn nói rằng, mẹ hãy yên tâm về con, hãy luôn tin tưởng con vì chắc chắn 1 điều là dù có thế nào thì con cũng sẽ luôn cố gắng và sống thật tốt. Con tin, ở 1 nơi nào đó mẹ luôn dõi theo từng bước con đi. Con yêu mẹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1