Nhật ký: Viết cho ngày nắng phai


♥ Tặng YupღYêu Ngày Nắng vì sự gặp gỡ đầy thú vị giữa chị và em!


♥ Tặng Kim CaCa vì đã luôn dành cho em những lời động viên và chờ mong những bài viết của em!


♥ Tặng ANH! - tình yêu duy nhất. Người đã, đang và sẽ luôn luôn tồn tại nơi dịu dàng nhất trái tim em!



Màu nắng phai hay trái tim lỗi nhịp? - Hãy quay về tìm ngày nắng yêu xưa!



Nắng!


Rạng rỡ và long lanh. Nắng mang trong mình một màu xanh mà chỉ ai biết hy vọng mới có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Có phải vì thế không, mà sau những tháng ngày ủ dột, trái tim em chợt khẽ reo vui ... khi tạm biệt những ngày mưa giá buốt bằng một nụ cười thản nhiên - chào ngày nắng! Sáng sớm tinh sương, từng hạt mưa còn đọng lại trên lá xanh, từng tia nắng hé cười phía xa xa ... Và phút giây ấy, trong em chợt bừng lên chút hy vọng, chút lạc quan. Nắng xua đi những nỗi buồn!


Nắng!


Dịu dàng và mong manh. Chỉ những ai đã nếm trải vị đắng của tình yêu, vượt qua những tột cùng đau khổ mới có thể chạm tay vào nắng. Đi qua những xót xa mới biết cái ngọt ngào thật quá mong manh!


Hạnh phúc và tình yêu cũng như nắng kia, chỉ đẹp trong khoảnh khắc. Ban đầu, những tia nắng dịu dàng mang đến cho người ta cảm giác thích thú, dễ chịu. Đến lúc nắng gay gắt chính là khi tình yêu đẹp nhất - mãnh liệt và đam mê. Để rồi cuối cùng chỉ còn lại hoàng hôn. Tình yêu cũng có lúc tắt lịm như giọt nắng cuối chiều!



Nắng hong khô những niềm đau trong em, hát cho em nghe những giai điệu tình yêu đã lâu ngày em không còn muốn ngân nga. Bản tình ca ngày ấy, những ký ức và niềm thương nhớ về những ngày tháng bên anh ... mọi cảm giác giờ thật nhẹ nhàng, trong trái tim em - nơi dịu dàng nhất vẫn mãi mãi thuộc về anh! Em không còn dằn vặt, trói buộc mình trong những đớn đau, bởi em biết ... dẫu thế nào đi nữa, anh vẫn là hồi ức ngọt ngào nhất đối với em!


Hạnh phúc là gì hả anh?


Em chẳng biết. Chỉ đến khi anh ra đi, rời xa khỏi em ... em mới biết, hạnh phúc đơn giản chỉ là yêu thương ai đó và được ai đó yêu thương. Có lẽ em đã chẳng còn giữ được trọn vẹn hạnh phúc ấy, nhưng một nửa hạnh phúc dường như cũng đủ xoa dịu trái tim em. Ít ra, vẫn còn có em - 1 người tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu. Bởi niềm tin ấy nên em hiểu trái tim em mãi mãi yêu một người! Chỉ một lần và một người duy nhất. Anh là người em mãi mãi yêu thương!


...



Nắng hòa tan những niềm đau vào giọt nước mắt khẽ vương trên mi em, rồi tan biến đi ... để thấm vào đâu đó chút nguôi ngoai sau những chuỗi ngày dài.


Những chuỗi ngày dài không anh - em mệt nhoài, bải hoải và bơ vơ ... em chơi vơi trong từng nỗi nhớ! Em khờ khạo, ngốc nghếch. Em ôm lấy những niềm đau, che giấu bằng nụ cười vụng về, trốn chạy trong cái vỏ bọc thờ ơ ... Nhưng anh đâu biết, đằng sau cái vẻ lạnh lùng, vô tư ấy là không một phút giây nào em không nghĩ về anh ... không thể ngừng lại, không thể dừng lại. Em nhớ anh!


Nắng!


Cho em trôi về những ký ức của ngày hôm qua, cho em quay lại quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời ...


Ngày anh đến bên em là một ngày nắng. Tựa như một giấc mơ cổ tích hiền hòa. Anh là nắng - nắng ấm tim em!


Anh chẳng còn nhớ đâu ... cái ngày mình quen nhau - 1 ngày nắng sau chuỗi ngày đông buốt lạnh, và em thấy ngày giá rét dường như kéo dài vô tận. Vì nắng ấm áp, sưởi ấm lòng em, vì anh đã đến xua đi màn đêm u tối nơi trái tim em giá lạnh. Và thế là tình yêu của hai kẻ ngốc bắt đầu từ nắng.


Anh dễ thương như nắng, dịu dàng như nắng, ấm áp như nắng, ngọt ngào như nắng. Anh tuyệt vời như những tia nắng mềm mại, đáng yêu. Anh là điều tuyệt diệu nhất mà cuộc sống mang đến cho em. Là Thượng đế ban tặng cho em món quà quý giá nhất! Và dù nắng có mong manh, dù nắng có phai màu ... Trái tim vẫn luôn cần có nắng! Để dịu dàng hơn, để vị tha hơn và để ấm áp hơn! Cũng như em luôn cần có anh, để lạc quan hơn, yêu đời hơn, để biết trân trọng hơn cuộc sống này.




Nhưng mưa đã mang anh đi. Không còn nắng, chỉ còn lại em và mưa! Anh đã ra đi, bỏ em lại - chới với trong sự cô đơn. Trái tim khẽ nhói, nước mắt nhòe, hoen khóe mi cay ... Xin những nỗi đau lặng lẽ, đừng âm thầm mà hãy tự học cách quên!


...


Giờ nắng đã phai, những kỷ niệm ngày nắng đã nhạt nhòa. Trong em chỉ còn lại những khoảng lặng đăng đắng, mằn mặn khóe môi.


Lần đầu tiên anh nói yêu em cũng là lần cuối cùng em được nghe những lời đơn giản ấy, đó là khi anh nói em là "người anh đã từng yêu". Có phải một câu "Anh yêu Em" với anh khó khăn để nói ra như vậy. Thế nhưng em cứ luôn lặng lẽ chờ ... Em biết, tình yêu đâu phải đo đếm bằng những lời nói mà bằng sự chân thành. Dù thế, trong tim em cứ thấp thỏm mong chờ. Đã từng có hạnh phúc trọn vẹn, nhưng bây giờ em lại chỉ là một cánh gió bơ vơ.


Em chỉ là quá khứ của anh. Là những đớn đau anh muốn trốn chạy, là những dằn vặt anh muốn lãng quên, là những day dứt anh muốn xóa bỏ ... Điều đó khiến trái tim em đau, đau nhiều lắm! Giá như ngày ấy đừng đến, giá như mình đừng xa nhau, em đừng để tuột mất anh, đừng đánh mất những yêu thương này ... mong manh trôi qua kẽ tay như những giọt mưa buồn. Giá như ...


Với em, anh là quá khứ, là hiện tại, là cả tương lai. Dẫu tương lai rất dài, con đường phía trước vô cùng u tối, nhưng anh là ngọn lửa cháy sáng nơi trái tim em, cho em chút ấm áp mỗi khi em nhắm đôi mắt thật khẽ, nghĩ về anh ... lặng yên và lắng nghe trái tim mình. Anh là từng nhịp đập, từng hơi thở. Anh tồn tại trong mọi suy nghĩ và là một giấc mơ em mãi tôn thờ!


Mình đã bước lỗi nhịp, bước những bước thật dài và xa. Liệu có thể tìm lại được không anh? ... Đi xa quá rồi, lỡ mai này không tìm thấy nhau, hãy để yêu thương em chỉ lối bước anh về. Quay về đi, nơi đây em vẫn chờ. Em mong anh về!


Chờ một ngày nắng - Cho anh nhìn về phía em!


Ngang qua em là những niềm đau. Mong gió về hong khô trái tim buồn!


8.3


Nếu Thượng đế cho em được chọn một món quà. Em ước Người mang anh về với em. Nhưng ... có khi nào? Dường như những điều ước sẽ không bao giờ trở thành hiện thực phải không anh?


Nhưng


... Nắng có biết màu buồn trong mắt tím


Bâng khuâng!


... Cơn gió nhẹ vẫn tìm ngày nắng êm!



Và nắng vẫn cười, vẫn ủ ấm trái tim em, nắng làm dịu đi nỗi cô đơn và sự trống trải trong em. Nắng vẫn cùng em viết nỗi nhớ trong những vần thơ, gửi ký ức vào giấc mơ, để ... mãi đợi anh về!


Tìm nơi đâu để thấy bóng hình anh?


Em không biết ... Con đường phía trước xa xôi quá, mịt mù quá. Anh - biến mất khỏi cuộc sống của em như một sự trốn chạy, còn em chẳng biết từ khi nào cứ mong ngóng trong vô vọng. Dường như anh chỉ tồn tại trong mơ hồ, dường như tất cả chỉ là một giấc mơ. Em phải làm sao để níu giữ, hay em phải dừng lại, hay em phải buông xuôi?


Không có sự lựa chọn!


Vì ... Mãi yêu anh - mãi vẫn đợi chờ anh. Dẫu em biết ngày ấy sẽ không bao giờ đến. Mãi mãi, anh chẳng trở về!


Nhưng anh biết không?


Dẫu xa cách nghìn trùng, vẫn mãi mãi yêu anh!


Cho ngày nắng phai - 08.03.2012


ღmin love - Tan Vào Gióღ
...