Không may mắn trở thành F0 với triệu chứng nặng, thế nhưng chàng trai Hà Ngọc Trường (sinh năm 1993) vẫn lạc quan vượt qua bệnh tật. Thậm chí anh còn “ra tay” giúp đỡ các bệnh nhân khác ở cùng khoa, dù sức khỏe chỉ đang ở mức tạm ổn.

Ngày 15/6, Trường nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho nhiều và suy hô hấp nặng. Anh phải điều trị một tháng tại Khoa Cấp cứu, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào máy thở. Gia đình anh có 5 người thì tất cả đều mắc Covid-19.

"Trong đó, mẹ tôi nặng nhất đang phải điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. 10 ngày đầu nhiễm bệnh, tôi sốt triền miên và mất vị giác. Ngày thứ 11, tôi khó thở và ho rất nhiều. Đến ngày thứ 25, tôi mới thấy mình khá hơn", Trường cho biết.

hình ảnh

Hình ảnh chàng trai trẻ khiến nhiều người xúc động (Ảnh: Zing)

Suốt 20 ngày qua, kể từ khi sức khỏe tạm ổn, nam F0 này đã đến những giường bệnh xung quanh để hỗ trợ dọn dẹp, giúp đỡ các bệnh nhân Covid-19 khác trong việc sinh hoạt, ăn uống và điều trị bệnh. Anh đã trở thành một "điều dưỡng" quen thuộc với tất cả bệnh nhân, mỗi ngày đều tất bật giúp đỡ hàng trăm công việc không tên tại bệnh viện.

“Khoa tôi có bệnh nhân phải chạy thận, nhiều người khác lại liệt chân hoặc già yếu không thể tự chăm sóc mình. Trong khi đó các anh chị nhân viên y tế phải làm quá nhiều việc, tôi muốn góp sức để hỗ trợ mọi người.

Ban đầu tôi chỉ đút cơm, cháo cho các cô chú mà thôi. Sau đó tôi giúp thêm việc thay tã, lau người, đỡ họ đi vệ sinh, hướng dẫn thay bình oxy… Dần dần công việc thành quen, bất kể có việc gì cần thiết, tôi đều làm", Trường kể.

Đặc biệt, nam thanh niên còn thường xuyên gội đầu giúp những bệnh nhân Covid-19. Mang theo 2 chiếc chậu, một chiếc khăn và nụ cười thân thiện, Trường xin được gội đầu cho những cô, bác lớn tuổi. Được đồng ý, chàng trai thoăn thoắt tay xối nước, tay gãi đầu, chẳng mấy chốc đã gội xong mái tóc dài cho những F0. Mỗi ngày, chàng trai luân phiên gội đầu cho vài bệnh nhân như thế.

hình ảnh

Ngọc Trường thường giúp đỡ người lớn tuổi, nhất là trong việc gội đầu (Ảnh: Zing)

"Có nhiều lần, các cô chú tự gọi tôi nhờ gội đầu giúp. Ngày trước ở nhà tôi thường gội đầu cho mẹ như thế này nên giờ không gặp khó khăn gì. Cũng từng là một bệnh nhân Covid-19 nặng, tôi hiểu các cô chú sẽ khó chịu lắm nếu nhiều ngày không được làm sạch tóc", Trường nói.

Ngoài thời gian làm "điều dưỡng", Trường còn tranh thủ lau chùi, quét dọn vệ sinh tại khu vực các phòng bệnh, đôi khi còn cùng các nhân viên y tế đón F0 nhập viện. Anh cho biết bản thân chưa khỏi bệnh hoàn toàn nhưng sức khỏe đang hồi phục rất tốt.

“Khi tôi phải nằm tại Khoa Cấp cứu, không đi lại được, sinh hoạt cá nhân hoàn toàn phải nhờ đến bác sĩ. Nhìn anh chị ấy vất vả tôi thương lắm. Có những ngày 3-4 tiếng đồng hồ, họ không được uống nước hay ngồi xuống nghỉ ngơi. Giờ tôi đã khoẻ, tôi muốn làm gì đó giúp đỡ lại cho họ", Trường tâm sự.

Giờ đây khi được làm "điều dưỡng" cho những bệnh nhân lớn tuổi, Trường càng cố gắng lan tỏa tinh thần lạc quan, hứng khởi của mình. "Có nhiều lần tôi trêu các cô chú rằng 'chào mọi người nhé, ngày mai con về nhà rồi'. Nghe tôi nói vậy mọi người buồn thiu, nói tôi đừng về. Tôi hy vọng tất cả bệnh nhân Covid-19 tại đây đều sớm khỏi bệnh, được trở lại cuộc sống bình thường trước đây", Trường nói.

hình ảnh

Trường tranh thủ thời gian giúp mọi người xung quanh (Ảnh: Zing)

Có lẽ trước khi trở thành F0, rất nhiều người xuất hiện tâm lý chủ quan, rằng Covid không sao đâu, chỉ là bệnh cúm thông thường, uống chút thuốc sẽ khỏi. Thế nhưng, ngay cả những người trẻ như Ngọc Trường cũng phải nhập viện trong khó khăn, thở oxy và vượt qua lằn ranh sinh tử.

Và rồi, lặng nghe những gì chàng trai trẻ này kể lại, chúng ta mới thấy hiện có rất nhiều người, đặc biệt là các cụ ông cụ bà cũng đang phải cố gắng để được sinh tồn. Ở những bệnh viện có những bệnh nhân nặng, đội ngũ y bác sĩ lại càng làm việc cật lực và mệt nhoài hơn.

Thế nên, cảm ơn lắm tấm lòng của chàng trai trẻ, dù cơ thể chỉ mới khỏe lại một chút, anh vẫn lăn xả lao đi giúp đỡ mọi người. Những hành động của Trường tuy đơn giản nhưng ấm áp chân tình. Gội đầu cho các cụ, quét rác, dọn phòng và động viên tâm lý cho những ai đang ốm yếu, đều là những nghĩa cử rất cao đẹp và cần thiết vô cùng.

Có câu nói rất hay, người nghèo mới hiểu đời nghèo, người bệnh mới thấu nỗi đau của bệnh tật. Thế nên, khi tự mình kiểm nghiệm được đau đớn mà virus mang lại, hơn bao giờ hết, chàng trai sẻ chia với những người xung quanh mình bằng sự tỉ mỉ, tinh tế nhưng rất thoải mái, quý giá hơn so với những khẩu hiểu hô hào hay lên bàn phím “chém gió” nói suông.

Lại ngẫm khi nước mình bùng dịch, mới thấy tình đồng bào lên cao hơn bao giờ hết, lá rách đùm lá nát, người có tiền hay người vô sản đều sẵn sàng cho đi, bằng vật chất, bằng tình cảm, hoặc bằng những hành động an ủi giản đơn. Người lành giúp người đau, hoặc chính người bệnh giúp đỡ lẫn nhau, chính là những điều xúc động nhất.

Sau cùng, nhìn lớp trẻ ngày nay sẵn sàng tham gia vào tuyến đầu chống dịch, sẵn sàng chia sẻ với những người khó khăn hơn mình, sẵn sàng chung tay làm việc tử tế mà chẳng cần vinh danh, chúng ta thêm vững tin vào một ngày mai tươi sáng. Rồi tất cả sẽ lại ổn thôi vì xã hội này luôn có một liều thuốc cực mạnh, đó là liều thuốc ấm áp của tình người.

Nguồn: Zing