Bị suy thận nặng khi đang học cấp III, cô gái nhỏ phải bỏ lại giấc mơ vào đại học để lên Hà Nội chạy thận. Hơn 10 năm chiến đấu với bệnh tật, cô gái không gục ngã mà luôn lạc quan, tin tưởng cuộc sống.

Đó là câu chuyện xúc động về nghị lực phi thường của cô gái Đặng Khánh Ly (sinh năm 1993, quê ở xã Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định) mà tôi vừa có dịp biết đến trên trang Vietgiaitri. Tôi nghĩ ai đang tuyệt vọng khi đứng trước một thất bại của cuộc đời thì hãy đọc câu chuyện này để mạnh mẽ phấn đấu. Có thể những khó khăn hiện tại với bạn là chuyện lớn nhưng với người khác, đó lại chỉ là việc vô cùng bé nhỏ so với những gì họ đã và đang trải qua.

Theo như 9X chia sẻ, cô biết mình bị bệnh từ năm 10 tuổi, lúc đấy Ly được chẩn đoán bị viêm cầu thận. Cô gái bé nhỏ nghĩ chỉ cần uống thuốc là khỏi bệnh thôi. Đến khi bệnh tình trở nặng, cô bị suy thận phải vào viện lọc máu 3 lần/tuần: “Em vừa học xong lớp 12 cũng mơ mộng thi đại học. Bố mẹ cho em ăn học, muốn sau này có công việc nhẹ nhàng đỡ vất vả để báo hiếu. Đến lúc bị như thế này tim yếu rồi, chỉ cần đi từ trong nhà ra đến cổng đã không thở được. Bệnh tình trở nặng năm 2012 khi em 20 tuổi, từ đấy em gắn liền với những tháng ngày chạy thận”.

hình ảnh

Bệnh nặng từ năm 10t, cô gái ngày đi làm tối vô viện trị bệnh suốt chục năm (Ảnh: vietgiaitri)

Lúc mới bắt đầu vào viện lọc máu, cứ 4 giờ sáng là Khánh Ly lại lủi thủi một mình bắt xe đò từ nhà lên bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội. Cứ cách 1 ngày là lại đi: "Cũng may các chú nhà xe tốt, sau khi biết em đi chạy thận thì chú lái xe bảo "sau cứ thấy xe này là cháu lên, không phải tiền nong gì hết". 4h sáng bố dẫn em ra ngoài để bắt xe. Lúc đi thì xe cô chú dưới Hải Hậu, Giao Thủy đón. Trưa thì em về với các chú nhà xe Thái Bình. 7 năm trời chẳng ai lấy của em một nghìn nào cả", cô gái kể.

hình ảnhCô gái nhỏ lạc quan chiến đấu với bệnh tật (Ảnh: Vietgiaitri)

3 năm nay, khi sức khỏe mỗi ngày suy yếu, việc di chuyển từ nhà ở Nam Định lên Hà Nội khiến Ly khó có thể đi xe hàng ngày như trước nên cô quyết định lên Hà Nội thuê trọ ở một mình. Hoàn cảnh khó khăn, những lúc đi chạy thận xong người mệt nhoài, cô gái 30kg ấy vẫn cố gượng đi bộ về phòng, dù tiền xe ôm chỉ mất 10 nghìn đồng. Nhiều lúc bị tụt huyết áp, xong còn không thở được Ly chỉ biết nhắm mắt đi thật nhanh về đến phòng rồi nằm vật ra giường để nghỉ ngơi.

Ly cũng tâm sự một chút về gia cảnh của mình. Bố cô đi phụ xây nhưng đã nghỉ mấy năm nay vì sức khỏe không cho phép. Mẹ làm nghề may, sức khỏe cũng yếu lại ít việc do tình hình covid nên cũng không khá hơn bao nhiêu. Mới đây bác sĩ khuyên nên nhập viện điều trị tránh bị suy tủy nhưng cô không dám nói bố mẹ biết vì nhà đã quá khổ rồi. May là cô mới tìm được chỗ làm đồ handmade cho người khuyết tật, tùy tình hình mỗi tháng làm được bao nhiêu mà nhận được tầm 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Để tiết kiệm từng ngàn, cô cũng dậy sớm cuốc bộ đi làm, nếu bác sĩ kê truyền 10 chai đạm thì cô chỉ truyền 3 chai để có sức khỏe đi làm kiếm tiền sinh hoạt và điều trị, hạn chế xin bố mẹ. 

hình ảnhCông việc làm đồ handmade giúp 9X có thêm thu nhập để sinh hoạt và duy trì sự sống (Ảnh: Vietgiaitri)

Trầm ngâm nghĩ về những ngày tháng phía trước, Khánh Ly cho biết bản thân cô đôi lúc cùng buồn, cũng nghĩ rằng: "Hay thôi! mình đi luôn. Bố mẹ buồn một thời gian thôi, sau này cũng dần chấp nhận vì đó là số phận mỗi con người…" nhưng rồi cũng chính nhờ gia đình, tình yêu thương vô điều kiện của bố mẹ lại giúp cô gái nhỏ có thêm động lực cố gắng "nhiều chút".

Không biết với mọi người trong cộng đồng Ngẫm chuyện đời cảm thấy thế nào về hoàn cảnh đáng thương của Khánh Ly trên đây, nhưng với riêng tôi - từng có người thân bị như vậy, khi chia sẻ lại những dòng chữ này đến với độc giả, tôi chỉ muốn tâm sự là những bệnh nhân chạy thận được ví như những kiếp "tầm gửi". Vì cuộc sống của họ phụ thuộc hoàn toàn vào hóa chất, máy móc khi một tuần phải chạy thận, lọc máu 3 lần, sống nay chết mai không biết đâu mà lần.

Nói một cách hình tượng, dường như cơ thể mỗi người là một cái “xô” đựng cảm xúc. Lạc quan để vượt qua bệnh tật hay bi quan để bệnh tật sản sinh, tất cả đều do chính mình “đổ” chúng vào cái xô đang trống rỗng ấy… Chính vì vậy, điều quan trọng nhất với những bệnh nhân có lẽ là thái độ mà họ đối mặt với căn bệnh đó như thế nào. Sự lạc quan, kiên cường chính xác là "liều thuốc bổ" giúp họ chiến thắng mọi bệnh tật

Theo Vietgiaitri