Thấy bảo ngày mai là mấy em cấp 3 bắt đầu thi rồi, nhìn con bé hàng xóm với tụi bạn nó ngồi nói chuyện thi cử tự dưng nhớ lại cái thời của mình ghê gớm. Mà cũng có bao lâu đâu, cũng tầm 6,7 năm thôi mà thay đổi nhiều phết các chế ạ. Nghĩ lại mình ngày trước mà giờ nhìn tụi nhỏ vừa thấy thương vừa thấy mừng thầm cho mình. May quá mình đã qua rồi cái thời kinh khủng đó.



Cũng đã khá lâu kể từ ngày mà tui tốt nghiệp, nhiều cái thay đổi quá, mà hình như năm nay không còn thi đại học như hồi trước mà gộp chung thi tốt nghiệp luôn. Mà có khác biệt thay đổi quy chế gì đi nữa thì có duy nhất một thứ sẽ khó mà thay đổi, dù cho tới đời con đời cháu mình, đó là cái chuyện ôn thi.


Nhắc tới chuyện thi tốt nghiệp, thi đại học thì còn gì ám ảnh hơn cái việc ôn thi cơ chứ. Nhớ lại thời đó đứa nào cũng bước ra khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng, mà tới lúc về nhà thì phố cũng đã lên đèn. Thật sự những năm cuối lớp 12, đứa nào cũng dính chặt với trường, gặp mặt thầy cô, bạn bè còn nhiều hơn ba má. Học từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, ngày nào cũng vậy. Cơm bụi, bánh mì thời điểm đó là ăn tới ngán tận họng luôn vì có thời gian đâu mà về ăn cơm nhà. Học cả ngày, vừa mệt vừa bẩn vì có được về nhà tắm đâu, nên được về tới phòng chỉ muốn vật ra giường mà ngủ.



Vô lớp thì cũng có đủ thể loại, từ đứa học như trâu bò, suốt ngày dính chặt giải đề toán đề anh, cũng có đứa thì suốt buổi cứ long nhong chạy giỡn khắp lớp trong giờ tự học bởi tụi nó có chịu học đâu. Cũng lại có một số đứa thuộc thành phần cứ dở dở ương ương, thích thì lôi sách ra đọc không thì cất đó mà ngủ, chưa bao giờ thấy tụi nó phải vật vã hay trông như bận rộn ôn thi, ấy vậy mà cũng được trời thương hay tốt số gì đó mà cũng đậu được tốt nghiệp rồi đại học.


Chưa kể thời đó cũng là lúc làm quen với cà phê, trà, đủ loại để thức khuya giải bài, học bài. Mẹ thì suốt ngày nấu hết cái này tới cái kia cho tẩm bổ, giờ nghĩ lại mới thấy thương. Mụn thì ta nói cứ thế thi nhau mọc lên rần rần đến phát khổ, mà cũng chẳng có thời gian trị tụi nó. Mắt thì thâm đen thôi rồi, y như con chết trôi. Thời đó cũng chưa được xài son phấn gì nhiều như mấy em bây giờ đâu nhá, nên nhìn mặt đứa nào đứa nấy lại càng gớm hơn.



Nói chung giờ nhớ lại vẫn còn thấy ám ảnh vô cùng, có khi thi cử còn đáng sợ hơn là áp lực chạy deadline khi đi làm nữa. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, đó cũng là cái thời vui vẻ và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ của thời học sinh. Cũng bởi suốt ngày ở trường nên thời gian với lũ bạn cũng nhiều hơn và tạo ra không ít những chuyện dở khóc dở cười.


Đó là những buổi rủ rê nhau đi ăn chè đậu để cầu thi đậu. Mà chỉ là đậu đỏ, đậu xanh thôi chứ tuyệt nhiên không ăn đậu đen nhá, rồi giao kèo phải ăn hết đậu không được bỏ sót, không là sẽ thi rớt. Rủ nhau ăn. Lại còn có cả vụ kỵ ăn chuối (sợ trượt vỏ chuối), ăn trứng (sợ điểm 0) nữa. Quả thật giờ thì thấy nó phi lý chứ mà không hiểu sao hồi đó nhiều đứa lại tin sái cổ.



Đó còn là những buổi trà chanh chém gió sau nhiều ngày “chiến đấu” với sách vở, quá bức bách nên cả đám hẹn hò nhau “cúp” luyện thi một buổi để hàn huyên tâm sự. Cả đám cùng nhau vẽ nên bức tranh đại học, tưởng tượng ra cuộc sống sinh viên sẽ như thế nào, sau này đứa kia ra trường làm chức này, thằng kia ra trường làm việc nọ… rồi lại cùng bật cười khanh khách với những ý tưởng điên rồ nhưng vô cùng thú vị ấy.


Những khoảng khắc ấy giờ đây có cho tiền cũng khó mà kiếm lại được. Những suy nghĩ đầy vô tư và hồn nhiên của tụi học trò vẫn còn ngây thơ vô lo. Dù ở thời nào cũng vậy, 2k hay 8x, 9x, tuổi thơ của ai từng cắp sách đến trường cũng sẽ từng trải qua những cung bậc cảm xúc vui buồn như vậy. Cực khổ đấy, áp lực đấy nhưng cũng vui vẻ và tràn ngập tiếng cười không kém. Có thể nói đó vừa là trải nghiệm kinh hoàng mà không người trưởng thành nào muốn lặp lại, nhưng cũng vừa là khoảng thời gian mà họ muốn được quay trở lại nhất. Để cùng đùa giỡn với lũ bạn, cùng bọn chúng làm những điều ngớ ngẩn và cùng vẽ ra cho mình nhưng tương lai, hoài bão.



Tuổi học trò là thế, có nước mắt, mồ hôi nhưng cũng đầy tiếng cười niềm vui. Những ai còn đang trong giai đoạn này thì hãy trân trọng và tận hưởng từng phút giây ấy, bởi đó là khoảng thời gian mình sẽ không bao giờ còn tìm lại được trong tương lai. Dù đó là nước mắt hay nụ cười, là thất bại hay thành công, đó sẽ là những kỷ niệm đi bên mình trong hành trình đầy khó khăn phía trước.