2 lần phá sản rồi may mắn được trao cơ hội làm lại, người đàn ông quê Bình Định mang ơn mảnh đất Đắk Lắk và có cách đền trả vô cùng ý nghĩa. 

Cuộc đời không hẳn lúc nào cũng suôn sẻ và trong những lúc ngặt nghèo nhất lại được giúp đỡ thì quả là cái ơn nên nhớ suốt đời. Người đàn ông trong câu chuyện bên dưới cũng vậy, anh đã mang ơn mảnh đất tuy không sinh ra mình nhưng lại trao cho anh cơ hội vực dậy sau 2 lần phá sản. 

Anh Phan Hoài Nghĩa quê ở Bình Định vào Đắk Lắk kiếm sống vào năm 28 tuổi. Lúc đó, anh làm ăn thua lỗ, trong túi chỉ có vài bộ quần áo với 800 nghìn đồng. Hơn chục năm ở mảnh đất Tây Nguyên, hiện tại, anh đã có nhà, có xe thành đạt và luôn canh cánh trong lòng cái ơn với mảnh đất này. “Nơi này tuy nhỏ bé nhưng quy tụ dân ở khắp mọi miền đến sống. Cũng vì vậy mà mọi người biết giúp đỡ và san sẻ cho nhau khi khó khăn", người đàn ông 39 tuổi chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Một sự kiện diễn ra vào năm 2019 đã khiến anh Nghĩa quyết định trả ơn mảnh đất Đắk Lắk bằng những chuyến xe 0 đồng, đưa người bệnh về nhà. Lần đó, anh đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thăm bạn. Ở sảnh bệnh viện, anh nghe tiếng khóc quanh một hài nhi và đứng lại quan sát chuyện gì. Người lạ đứng cạnh anh Nghĩa thở dài: “Tội nghiệp họ, con mất mà không có nổi tiền thuê xe đưa về". Nghe vậy, anh Nghĩa không chút suy tính, nhanh chóng bước tới đề nghị: “Để tui giúp". Lần đó, anh giúp gia đình đưa đứa bé vắn số về nhà, cách bệnh viện 60km. 

“Từ lúc lên xe đến lúc tôi về, họ đều im lặng vì quá đau buồn. Tôi nói vài lời động viên với gia đình mà cứ thấy nó thừa thãi. Tôi nghĩ nên làm gì đó thiết thực hơn". Sau hôm đó, người đàn ông quê Bình Định quyết định mua một chiếc xe, chở bệnh nhân nghèo miễn phí.

“Mình nhận đón gia đình và các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện ở trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột xuất viện mà không có xe về các huyện lân cận, bán kính 200 km. Từ Đắk Lắk, mình đi về trong ngày. Xăng mình đổ, phí đường bộ cao tốc mình trả, xe trang bị nước rửa tay và khẩu trang, kính bảo hộ cho gia đình và các em yên tâm. Dọc đường, cảnh sát giao thông bắt thì mình đóng phạt. Mình sẽ đón tại cổng bệnh viện và chở về nhà rồi chia tay, không cần phải lo nghĩ gì hết", anh Nghĩa chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để những hoàn cảnh khó khăn có thể biết đến. 

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Không chỉ xuất phát từ lòng thương người khó khăn, việc anh Nghĩa nhận chở miễn phí người bệnh về nhà như đền đáp ân nghĩa đã nhận từ mảnh đất Tây Nguyên này. 12 năm trước, anh là một tay chơi cây cảnh có tiếng ở Bình Định, kiếm được rất nhiều tiền từ công việc mua bán cây cảnh. Tuy nhiên, chưa đầy chục năm sau, giá cây cảnh lao dốc, rẻ bèo như cho khiến anh Nghĩa rơi vào cảnh phá sản, nợ nần. 

Sau đó, anh vào Đắk Lắk và được nhiều người giúp đỡ, gầy dựng lại công việc mua bán cây cảnh. Công việc thuận lợi trong thời gian đầu nhưng về sau bi kịch lặp lại khi giá cây lao dốc. “Tổng giá trị vườn cây khi chưa mất giá là hơn một tỷ đồng, nhưng lúc tôi bán chỉ được hơn 300 triệu đồng", anh Nghĩa kể lại.

Lại rơi vào cảnh trắng tay, anh Nghĩa nhờ bạn bè và đồng hương giúp đỡ, vay vốn để chuyển sang nghề cầm đồ, buôn bán bất động sản và làm gỗ mỹ nghệ. Từ đó, mọi thứ mới dần hồi phục và giúp anh khấm khá trở lại. 

Cũng từ đó, người đàn ông này quyết định “trả ơn” cho mảnh đất Tây Nguyên khi mua chiếc xe 700 triệu đồng, dán dòng chữ “Chuyến xe 0 đồng cho bệnh nhân nghèo và khó khăn, cho đồng bào dân tộc" và ngược xuôi giúp người. 

Công việc cầm lái cũng vất vả trăm bề. Anh thường xuyên lái xe thâu đêm. Có lần, anh nhận được cuộc gọi từ người thân của cô gái mất vì đuối nước. Thoáng chút chần chừ vì quãng đường xa nhưng nghĩ đến việc “người ta khó mới gọi cho mình", anh tài xế lên đường và hành trình hai chiều dài gần 300km khiến anh kiệt sức nhưng vui vì đã giúp người trong lúc ngặt nghèo. 

“Có những gia đình khi tôi đưa về mới biết họ có cùng lúc hai căn nhà hai tầng. Gặp phải tình huống như vậy, tôi chỉ biết tự động viên mình làm việc thiện thì không so đo, coi như giúp đỡ người hỏng xe dọc đường", anh Nghĩa chia sẻ về những trường hợp hy hữu, khiến anh cũng chạnh lòng nhưng rồi không để bản thân phải vướng vào. 

Chuyến xe 0 đồng của anh Nghĩa cũng bị CSGT thổi còi nhiều lần vì chạy quá mức tốc độ cho phép. Tuy nhiên, khi nghe anh trình bày mục đích của chuyến đi, cảnh sát nhắc nhở “điều chỉnh tốc độ” rồi cho đi. Nhiều cây xăng quanh thành phố cũng ngỏ lời tài trợ nhiên liệu nhưng anh Nghĩa xin phép từ chối: “Tui đủ sức lo, khi nào thiếu mới nhờ". 

Một điều đặc biệt của người con đất võ là khi anh cho biết mình sẽ không kết hôn để tránh ràng buộc vào chuyện từ thiện. Anh biết những chuyến xe 0 đồng của mình thường chạy xuyên đêm, không có nhiều thời gian dành cho gia đình nên sẽ dễ khiến vợ con chạnh lòng. Hy sinh hạnh phúc cá nhân để toàn tâm toàn sức giúp người - câu chuyện của anh Nghĩa xứng đáng được chia sẻ rộng rãi và nhận sự ngưỡng mộ, cảm kích từ nhiều người. 

Hành động của người đàn ông này cho thấy anh là người sống có tình, có nghĩa. Một lần chịu ơn là nhớ suốt đời và tìm cách để đền trả lại những gì may mắn đã được nhận. Anh ý thức cuộc đời mình được như hôm nay sau 2 lần phá sản, nợ nần chồng chất là nhờ bạn bè, đồng hương giúp đỡ cũng như mảnh đất Tây Nguyên chân chất này “cưu mang”. 

Anh đã chọn lan tỏa hành động nhân văn đến những người khó khăn và đó là cách “trả ơn” thiết thực nhất, đáng quý nhất.