Con gái bố, một thiên thần đến bên cạnh bố trong cuộc đời này, con mới 18 tháng tuổi, thật xinh xắn và thông minh. Thật ngạc nhiên bố đã dạy con gọi được "bố bố" trước cả khi con nói sõi tiếng "mẹ mẹ". Nhưng ai ngờ đâu con lại bị bệnh động kinh,ngày con ngất trên tay bố cũng là những ngày đau khổ nhất của cuộc đời bố. Bố đau lòng và tan vỡ,hàng ngàn lần bố hỏi tại sao và hàng ngàn lần bố cầu mong con không sao, bố nguyện trả giá bằng mọi thứ. Mỗi lần nghĩ tới tương lai của con bố lại rướm mắt, và bố có lẽ đã khóc khi trên đường từ chỗ làm về nhà.


Tuần qua con lại bị sốt virus, bố đã thức đêm chườm nước ấm cho con và cho uống thuốc, mỗi lần bố đều tự nhủ rằng bố con ta sẽ cùng nhau vượt qua. Thật lạ bố cảm thấy đêm không dài như bố tưởng.


Đến nay đã được 1 tháng, con uống thuốc đều và có đáp ứng thuốc tốt, nhưng con vẫn phải uống ít nhất 2 năm nữa để không có cơn nào xảy ra. Bố vẫn cầu nguyện mỗi ngày cho sức khỏe của con, mong rằng thực sự có phép màu nhiệm cho con. Con là niềm quan tâm duy nhất của bố, dù ra sao bố cũng ở bên con


Hôm nay bố thấy đau đầu quá, phải uống thuốc panadol rồi, chắc bố bị stress, mà bố không thể tâm sự cùng ai, bố có hàng ngàn ý nghĩ trong đầu,có lẽ bố phải viết ra ở đâu đó.


Con gái yêu, con không sao nhé