Làm dâu 6 năm, trải qua hai lần sinh nở cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy mình may mắn vì có mẹ chồng quá tuyệt vời.

Tôi mồ côi mẹ từ năm 13 tuổi. Hai năm sau đó thì bố cưới vợ mới, sống với dì đương nhiên là hiếm người thương con chồng rồi. Đã vậy dì ấy sinh thêm 2 đứa em nữa, thế nên tình thương của bố với dì dành hết cho các em nhỏ. Đương nhiên khi đó tôi ra rìa đúng nghĩa luôn.

Tôi vừa đi học vừa phải làm việc nhà, nấu cơm rửa bát các kiểu. Mỗi lần dì không vừa mắt cái gì về lại mách bố. Ông ấy chỉ nghe từ một phía vợ thôi chứ không nghe con gái. Trong mắt bố tôi luôn là người sai nên mỗi lần bị dì khích là tôi nhẹ thì bị ăn bạt tai, nặng sẽ no đòn bằng bất cứ vật gì bố vớ được.

Có lần vừa đánh tôi bố vừa bảo:

“Mày như này sau ch. nó lấy”.

Mẹ chồng thương con dâu như con gái

Ảnh minh họa: Nguồn Newsplus.co.th

Tôi khóc nhiều lắm, có hôm vừa sốt hầm hập vừa nôn nhưng cố trốn ra khỏi nhà về với ông bà ngoại cách đó mấy cây số. Biết tôi ở với bố và dì khổ nhưng lúc đó ông bà ngoại cũng nghèo, nên được mấy ngày bố sang đón thì ông bà lại bắt tôi về.

Mãi đến tận lúc tôi đậu đại học, đi vào kí túc của trường ở thì ít về nhà nên cũng đỡ hơn. Sau đó tôi ra trường đi làm gặp chồng hiện tại. Hai đứa lúc đầu chỉ là bạn thôi, nhưng dần dần yêu lúc nào không biết.

Lúc về ra mắt, chẳng hiểu anh kể với mẹ thế nào, mà bà vừa đón tôi ở cửa đã cầm tay, như là thân quen từ lâu rồi. Mẹ anh hiền lành lắm, gia đình cũng có điều kiện nhưng bà rất giản dị, nói chuyện cũng dễ nghe.

Khi biết tôi mồ côi mẹ, bà cứ xuýt xoa:

“Thương quá thôi, như thế là cháu thiệt thòi lắm”.

Hai đứa tôi yêu được hơn 1 năm thì quyết định cưới. Lúc mẹ chồng lên nhà để nói chuyện người lớn, biết bố với dì hai của tôi rất khó tính nên bà càng thương hơn.

Hôm cưới bố đẻ và dì chẳng cho tôi một đồng hồi môn hay chỉ vàng nào, nhưng mẹ chồng thì tặng một cái kiềng 5 chỉ, đôi bông tai 2 chỉ, một cái lắc 3 chỉ nữa tròn 1 cây vàng. Giờ tôi vẫn còn giữ ở đây chưa bán, để sau này có việc gì lớn dùng đến.

Nhà chồng có 2 chị em nhưng chị gái trên anh định cư ở nước ngoài. Còn bọn tôi sống chung với ông bà. Bố mẹ chồng tôi thương con dâu lắm, lo lắng, chăm sóc từng li từng tí một. Tôi sinh 2 đứa đều mẹ chồng một tay chăm bẵm, cháo bưng tận giường, đêm bà cũng thức bế cháu cho con dâu ngủ. Hồi bầu thằng cu đầu tiên tôi định để sinh thường thế nhưng vào viện 2 ngày không đẻ được phải mổ cấp cứu.

Vậy nên đến đứa thứ 2 tôi chủ động đăng kí mổ trước. Hôm vào viện làm xong hết thủ tục chỉ đến giờ là vào phòng thôi. Mẹ chồng tôi cứ động viên:

“Cố lên con nhé, mẹ ở ngoài này chờ”.

Nghe bà động viên mà mình cũng cảm động rưng rưng nước mắt luôn. Lúc từ trong phòng mổ ra, tôi vừa chóng mặt vừa lạnh, đắp cái chăn của bệnh viện vẫn run lên. Thấy tôi vừa ra mẹ chồng vội đến bên, trùm luôn cái chăn ấm lên rồi ôm con dâu xót xa:

“Đau không con, thương quá thôi!”

Lúc đó tôi cũng oà khóc nức nở vì xúc động. Tôi không may mất mẹ đẻ từ khi còn nhỏ, nhưng lại có phúc được gặp một người mẹ chồng quá tốt. Gia đình chồng chính là nơi mà tôi được yêu thương, bao bọc. Mẹ chồng chính là người mẹ thứ hai mà tôi trân trọng và yêu quý suốt đời này.

Con dâu đẻ mẹ chồng chăm như trứng mỏng

Ảnh minh họa: Nguồn Newsplus.co.th