Cay đắng quá mọi người ạ, cứ bảo ngày cưới thì hạnh phúc này kia nhưng sao đến lượt em lại chìm trong biển nước mắt thế này. Đời đúng là chẳng thể nào học được chữ ngờ, không thể tin nổi gia đình em lại rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.
Em là con một trong nhà. Hồi mẹ đẻ em ra bị băng huyết nên phải cắt bỏ hai bên buồng trứng thành thử sau bà không sinh thêm được nữa. Vì có mình em lại là con gái nên bố mẹ yêu chiều.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Gia đình có chút điều kiện thành ra khi con gái trưởng thành, bố mẹ chọn rể khá khắt khe. Cách đây 3 năm em có yêu một người đàn ông, song vừa đưa về giới thiệu đã bị bố mẹ gạt phắt.
Ông bà bắt em chia tay vì chê gia cảnh anh đặc biệt, bố đi tù, mẹ bỏ đi từ nhỏ. Bản thân anh cũng chỉ là thầu bãi xe nay đây mai đó. Bố mẹ sợ lấy anh đời em sẽ khổ vì gia cảnh đã vậy, công việc lại chẳng ổn định.
Bố luôn nhắc đi nhắc lại rằng ông không đánh giá cao nhân cách của bạn trai em. Ông cho rằng anh là 1 người hơn thua và có phần tính toán, không phù hợp với đứa thuần tính như em.
Ngày đó em cũng đấu tranh ác liệt lắm. Bởi lớn lên trong cuộc sống đủ đầy nên em bị sự phong trần, từng trải của anh hấp dẫn. Em cảm thấy ở cạnh 1 người đàn ông sương gió như thế mới giúp bản thân an toàn.
Nhưng rồi tình yêu cũng chẳng thắng nổi tình mẫu tử. Mẹ dọa từ mặt khiến em đành chấp nhận buông tay dù rằng bạn trai níu kéo rất nhiều. Một thời gian sau, em quen với 1 người đàn ông tên Tuấn.
Anh là người chững chạc, công ăn sự nghiệp vững vàng. Đặc biệt, Tuấn có gia thế đàng hoàng nên bố mẹ em ưng lắm. Sau gần 6 tháng qua lại, cả 2 nhà quyết định tổ chức đám cưới.
Bố mẹ Tuấn đang định cư bên Mỹ, vì dịch nên cũng không thể về dự đám cưới, chỉ có họ hàng đứng ra nhưng cũng chẳng khiến niềm hạnh phúc của gia đình em mất đi. Con gái chọn được nơi gửi thân yên ấm bố mẹ vui biết nhường nào.
Nhà gái làm gần trăm mâm mời khách. Bố mẹ em còn đưa nhau lên phố sắm kiềng vàng, lắc tay, bông tai nặng cả chục cây vàng để hôm cưới trao cho em.
Cứ nghĩ rằng ngày cưới sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời con gái. Vậy mà khi khách khứa tới đủ cả, họ hàng hai bên ngồi đợi đông từ nhà ra tới cổng, bố mẹ em cũng sẵn sàng tư thế đưa con về nhà chồng mà đợi mãi vẫn chẳng thấy nhà trai đâu. Sốt ruột, em gọi điện tới chục cuộc cho Tuấn nhưng anh vẫn không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Nhà em bắt đầu rối hết cả lên.
Bố mẹ ra ngóng vào trông tí lại chạy ra ngõ nhìn xem có thấy bóng dáng nhà trai đâu. Cho tới khi quá giờ đón dâu gần 2 tiếng, họ hàng khách khứa nháo nhác bàn tán loạn cả lên rồi em mới giật mình nhận được tin nhắn của Tuấn:
‘Anh chỉ được thuê diễn tới đây thôi. Em bảo bố mẹ đừng chờ’.
Hoảng hốt, em không hiểu nổi ‘diễn’ gì ở đây. Đang cuống cuồng gọi lại thì 1 số lạ nháy tới, vừa bắt máy 1 giọng nói quen thuộc phát ra khiến em bần thần:
‘Chắc hôm nay em đẹp lắm,tiếc ràng chú rể chẳng phải là anh. Thôi đừng đợi nữa, chú rể anh chỉ thuê diễn tới đây là hết vai rồi. Anh muốn khiến bố mẹ em phải nhớ lấy nỗi nhục ngày hôm nay’.
Hóa ra anh ta hận gia đình em chuyện năm xưa nên đã thuê Tuấn đến lừa gạt tình cảm. Hắn chi tiền thuê nhà, thuê cả người đóng giả họ hàng để gia đình em tin gia thế tốt đẹp kia mà gả con gái cho.
Đợi đến khi nhà em mở tiệc linh đình, gã mới bảo Tuấn ngả mũ để ông bà mất mặt. Bố mẹ em biết tin thì sốc lắm. Mẹ ngất xỉu ngay lại sảnh, bố em tức đấm tường chảy cả máu tay.
Đã mấy ngày trôi qua mà không khí gia đình em ảm đạm vô cùng. Người đến gỡ rạp cứ đi ra đi vào xì xào bàn tán. Hàng xóm thêu dệt đủ chuyện khiến ông bà chỉ biết đóng chặt cửa nhà không ra ngoài. Giờ nghĩ lại vẫn còn căm!.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1