Nếu không thương con trai với cháu, tôi đã không lên thành phố ở với chúng nó hai năm nay cho khổ bản thân mình ra.
Vợ chồng tôi ở quê nhưng không đến nỗi quá vất vả. Trước kia tôi cũng làm công nhân nhưng về nghỉ mất sức nên quay ra chăn con gà con lợn cho vui. Ông nhà tôi trước làm kinh tế giỏi lắm, thầu cả đầm nuôi tôm, cá mỗi năm thu nhập cũng mấy trăm triệu. Nhờ vậy mà 2 đứa con tôi được ăn học đàng hoàng, giờ có công việc ổn định hết rồi.
Con chị lớn lấy chồng gần nhà nên có việc gì gọi cái là vợ chồng về giúp bố mẹ ngay. Nhưng thằng út cưới vợ trên thành phố rồi ở trên đó luôn. Lúc nó cưới xong vợ chồng tôi cũng góp vào được 2 tỷ mua cho vợ chồng con trai căn chung cư.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Từ lúc con dâu sinh cháu thì tôi lên ở với chúng, trông nom thằng bé để dâu đi làm. Ở chung nhà thì tất nhiên mẹ chồng con dâu nhiều khi không tránh khỏi va chạm, xích mích. Tôi vốn ôn hòa nên cố gắng nhường nhịn con. Thế nhưng con dâu tôi rất bốc đồng, lúc nào nó không vừa mắt cái gì là nói luôn chẳng nể nang gì cả. Ngày tôi ở nhà cháu không bám thì vẫn tranh thủ cơm nước, để các con đi làm về mệt rồi không phải lọ mọ.
Thế nhưng buồn cái là tôi nấu thế nào cũng không vừa khẩu vị của con dâu. Có bữa nấu canh bị mặn nó dằn cộp cái bát xuống bàn bảo:
“Mặn chát, phí cả nồi canh ngon”.
Lắm lúc tôi cũng hơi tự ái, nhưng nghĩ lại chấp nhặt con cái cũng chẳng được ích gì đành thôi. Mỗi lần bị con dâu chê, tôi cũng cố gắng điều chỉnh mình, dọn dẹp nấu nướng theo ý nó cho đỡ khó chịu.
Ở với các con được 2 năm, tôi chưa từng tiêu của vợ chồng nó đồng nào. Vì tiền ông nhà tôi vẫn gửi đều đều, hoặc cứ cuối tháng tôi không về ông ấy lại xuống chơi, đưa chục triệu cho cầm mua cái gì thì mua. Thậm chí vợ chồng tôi còn cho các con mấy chục triệu là chuyện bình thường ấy chứ. Tụi nó cũng vất vả chật vật rồi mình có thì giúp được gì thì giúp.
Lẽ ra cu Bin được 2 tuổi mẹ nó cho đi trẻ để tôi về đấy nhưng djch cứ kéo dài mãi nên đành ở lại thêm. Hôm đó tôi ninh cháo cho cháu, nhưng ngày nghỉ nên con dâu ở nhà, nó lấy bón cho con thì hét ầm lên:
“Sao mẹ bỏ cả tóc vào cháo của cu Bin thế hả, ghê quá”.
Tôi đang phơi đồ ngoài ban công vội chạy vào hỏi:
“Cái gì thế con?”
Con dâu tôi lôi sợi tóc từ trong bát cháo ra bảo:
“Mẹ cho cháu ăn cả tóc tai thế này à, con đã bảo rồi đồ ăn của cháu phải hết sức sạch sẽ, ai lại để mất vệ sinh thế này”.
Con dâu không để tôi nói lại câu nào cứ quàng quạc làm một thôi như vậy. Tôi biết mình sai vì không để ý cháo não của cháu nên mới như vậy. Tôi đành im lặng nhưng con dâu hét lên:
“Mẹ làm ăn ẩu quá, thôi bà về quê đi cho con nhờ. Để cháu ăn tóc suốt thảo nào nó còi cọc không lớn được”.
Tôi im lặng nghe con dâu nói mà uất ức quá. 2 năm nay tôi bỏ công bỏ việc dưới quê lên chăm cháu không công cho tụi nó, giờ chỉ sơ ý nhỏ mà con dâu nói mẹ vuốt mặt không kịp. Hôm đó tôi bảo con trai gọi xe để mình về quê luôn, từ giờ có thương cháu đến mấy tôi cũng không lên trông cho tụi nó nữa, đỡ mất lòng nhau.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

