Tôi chỉ âm thầm ở bên anh, có làm gì sai mà chị vợ không thể thông cảm?
Nửa năm trước, tôi tình cờ gặp và quen Lâm trong một lần đi dự hội nghị. Tôi là phiên dịch viên, còn anh ở bên đối tác làm ăn. Lúc đầu chỉ là mối quan hệ công việc, gặp nhau thì cúi đầu chào xã giao, cùng lắm là mỉm cười một cái. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi lại nảy sinh tình cảm để rối quấn vào nhau không dứt ra được.
Lâm đã có vợ và 1 đứa con nhỏ nhưng gia đình anh không hề hạnh phúc. Vợ anh là người chơi bời, không chăm lo cho gia đình. Chị ta chỉ suốt ngày đi làm đẹp, rồi du hí khắp nơi, mặc kệ chồng con ở nhà. Chị ta cũng chỉ biết tiêu tiền của chồng, mà chưa từng một lần lắng nghe anh tâm sự về những vất vả, âu lo trong công việc.
Lâm rất nhiều lần muốn bỏ vợ nhưng vì thương đứa con nhỏ nên lại thôi. Nghe anh tâm sự, tôi thương lắm và thấy anh rất cô đơn. Anh cô đơn trong chính căn nhà của mình. Có lẽ tôi là người duy nhất hiểu được tiếng lòng và lắng nghe hết những tâm sự của anh. Dù biết là sai trái nhưng chúng tôi không thể dứt nhau ra được.
Hơn cả mối quan hệ thể xác, giữa chúng tôi còn có sự đồng điệu về tâm hồn, là tri kỷ của nhau. Và nói thật, dù có xen vào cuộc hôn nhân của Lâm thật nhưng tôi thấy mình chẳng có lỗi gì cả.
Từ trước đến giờ, tôi chỉ âm thầm ở bên anh, làm một người bạn sẻ chia tâm tình. Chưa bao giờ tôi xúi anh bỏ vợ vì thương con anh. Tôi nhiều lần còn mua quà rồi nhờ anh mang về cho thằng bé.
Những ngày lễ tết, tôi cũng không dám tranh giành anh với gia đình. Tôi cứ yêu anh thầm lặng, chấp nhận đứng sau như thế cho đến ngày hôm qua thì bị chị vợ của anh phát hiện.
Lúc tôi đang tra chìa khỏa cửa chuẩn bị vào nhà thì bị một người vỗ vai. Tôi vừa quay lại thì nhận ra là vợ của Lâm vì anh từng nhiều lần cho tôi xem ảnh. Chị ta đi cùng với mấy người khác, ai cũng ghê gớm, hùng hổ.
Họ xông vào đánh tôi tới tấp, cào xé, nhục mạ. Vợ Lâm chỉ mặt tôi: “Lần này chỉ là cảnh cáo. Mày còn dám bén mảng với chồng tao thì tao sẽ khiến mặt mày đến mẹ đẻ cũng không nhận ra”.
Lúc đấy uất ức quá, tôi đã hét lên: “Tôi chẳng làm gì sai cả. Có trách thì trách chị không quan tâm đến gia đình mình trước. Chị là vợ nhưng có bao giờ để ý đến anh Lâm không? Tôi cũng chẳng tranh giành gì của chị. Từ chị ruồng bỏ trước thôi…”.
Tôi còn chưa nói xong, thì chị ta nổi điên lên xông vào túm tóc đánh tiếp. Đến khi hàng xóm xúm vào can, dọa báo công an thì chị ta và lũ bạn đầu trâu mặt ngựa mới chịu bỏ đi.
Còn một mình, tôi vào nhà, khóa kín cửa và bật khóc nức nở. Tôi chỉ muốn âm thầm ở bên Lâm, cũng không tranh giành gì cả mà sao vợ anh không chịu thông cảm? Nếu như không có tôi lắng nghe tâm sự, giải tỏa cảm xúc cho Lâm thì liệu anh có bình tĩnh mà về nhà, nhìn mặt vợ được không? Cũng bởi đã có tôi làm chỗ dựa tinh thần nên Lâm mới có thể tiếp tục sống được với người đàn bà vô tâm, ích kỷ kia. Đáng nhẽ ra, chị ta phải biết ơn tôi mới đúng. Chưa bao giờ tôi thấy tủi nhục, oan ức như vậy… Có lẽ nào tôi lên kế hoạch cho chị ta một trận nhớ đời không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1