Không nghĩ tới con thì thôi, nghĩ tới tôi lại buồn nẫu ruột nẫu gan mọi người ạ.Tôi có 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Con gái lấy chồng xa yên phận nhà chồng, tôi cũng không phải lo. Tuy nhà chồng nó không giàu có gì nhưng đổi lại thông gia bên đó sống tử tế, tình cảm, quý con thương cháu. Với tôi như thế là phúc đức lắm rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Con trai tôi thì lấy vợ được gần 3 năm, tôi cũng sống hết lòng hết dạ với nàng dâu nhưng con bé đối với tôi lúc nào cũng tính toán, coi thường mẹ chồng nghèo nên tôi buồn vô cùng.

Ngày trước, khi con trai đưa vợ về giới thiệu, thú thật tôi đã không bằng lòng bởi con bé là con nhà thành phố, nhìn nó khác với những đứa con gái nhà quê. Trong khi gia cảnh tôi nghèo nên chỉ mong con mình lấy ai đó phù hợp, như thế mới dễ sống.

Người ta vẫn nói ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên nên tôi cũng chẳng dám cấm cản con, chỉ khuyên thằng bé nên cân nhắc thật kỹ. Đúng như những gì tôi lo trước, cưới dâu không cùng gia cảnh về hai bên thật sự khó dung hợp.

Con bé chê gia cảnh tôi nghèo nên ít khi về quê chồng. Nó đẻ con, tôi thương cháu nội lên chăm, nó cũng đuổi khéo về bảo không cần vì có bà ngoại và thuê giúp việc. Nó không muốn tôi bế con nó vì nghĩ tôi nhà quê nhếch nhác, hôi hám động vào mất vệ sinh. Nhớ cháu lắm tôi cũng chỉ đành ở quê gọi điện hỏi thăm qua con trai mà thôi, hoặc có lên chơi cũng chỉ chớp nhoáng hôm trước lên hôm sau về chứ không con dâu lại tỏ thái độ ra mặt.

Cách đây hơn tháng con trai tôi gọi điện về thông báo với mẹ sẽ mua nhà. Nghe các con nói thế tôi cũng mừng cho chúng. Cả đêm hôm ấy tôi nằm nghĩ, mua nhà là việc lớn của con, mình làm mẹ không thể không có gì góp chung. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định dốc hết tiền tiết kiệm hơn chục năm qua tính để về già phòng thân nhưng thôi mình thế nào cũng được.

Tôi rút hết 200 triệu trong sổ tiết kiệm lên cho các con, bảo:

“Mẹ chỉ có ngần này cho 2 đứa, các con cầm lấy mà dồn vào trả tiền nhà”.

Không ngờ con dâu cầm cọc tiền đẩy về phía tôi:

“Thôi, mẹ cầm tiền về đi. Con mua nhà tiền tỷ, mẹ cho được 200 triệu khác gì muối bỏ bể, chúng con nhận cho mang tiếng, thà bọn con cố tí còn hơn nhận vài đồng không bõ”.

Tôi giàn dụa nước mắt ngay khi ấy. Buồn ở chỗ con trai tôi nghe vợ, chẳng biết phân biệt đúng sai. Nó bảo vợ nó nói đúng, một mực không nhận tiền của mẹ nói tôi cầm về.

Suốt dọc đường về quê, tôi khóc sưng mắt vì con. Buồn lắm mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết