“Mình bên nhau thế này, em cứ thấy có lỗi. Mỗi khi nhìn tụi nhỏ, em xấu hổ quá”.


“Biết vậy nhưng với vợ, anh cũng không thấy có hạnh phúc”.


Đây là lần đầu tiên tôi tìm đến một diễn dàn để chia sẻ câu chuyện đời mình. Tôi biết, sẽ có nhiều người chỉ trích thậm chí là chửi rủa. Đã nhiều lần tôi muốn dứt khoát nhưng lại không làm được, ở bên anh cảm giác thật dễ chịu.


Tôi năm nay đã ngoài 30, thu nhập khá, có một gia đình êm ấm. Chồng tôi là người đàn ông hoàn hảo, theo nhận xét của người ngoài là như thế. Anh hiền lành, tốt tính nhưng chỉ tôi mới biết, sự vô tâm của anh đáng sợ như thế nào. Có lẽ trên đời chẳng ai vô tâm với vợ như chồng tôi.


Trước khi kết hôn, chúng tôi từng có một tình yêu thật đẹp mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Ngày đó, anh yêu thương, quan tâm, chiều chuộng tôi, thấu hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc. Chỉ cần sắc mặt thay đổi là anh biết tôi gặp chuyện gì.


Nhưng cưới nhau rồi, mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Anh mê game vô độ, cứ về đến nhà là lại cắm mặt vào máy tính. Vợ gọi không thèm thưa, con khóc cũng chẳng thèm dỗ.


Không ít lần đang dở tay trong bếp mà nghe con khóc ra rả, sốt cả ruột, tôi mới gọi với ra:


"Anh xem con hộ em đi"


"Có mỗi chuyện đó thôi mà cũng gọi nheo nhéo, nheo nhéo", anh cằn nhằn vợ bằng một thái độ như thể mình đang bị làm phiền.


Mới kết hôn được 3 năm nhưng trên 10 lần tôi nghĩ đến việc đường ai nấy đi. Vì con, vì gia đình, tôi cắn răng chịu đựng, chấp nhận sống một cuộc đời héo hon.


Rồi tôi gặp anh qua một buổi hợp tác làm ăn của 2 công ty. Chúng tôi hợp nhau, hiểu nhau từ sở thích cho đến tính tình. Anh sống tình cảm, rất biết chia sẻ, nói chuyện lại chẳng làm mất lòng ai. Mặc dù biết anh đã có vợ con, nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn mình có tình cảm với người đàn ông đó.


Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau nhiều lần rảnh rỗi hẹn nhau đi cà phê, nói chuyện tâm tình, chúng tôi thực sự mến nhau. Cả hai quyết định hùn tiền thuê một căn chung cư riêng để tiện cho việc gặp gỡ hẹn hò.


“Mình bên nhau thế này, em cứ thấy có lỗi. Mỗi khi nhìn tụi nhỏ, em xấu hổ quá”


“Biết vậy nhưng với vợ, anh cũng không thấy có hạnh phúc”


Đó là điều mà chúng tôi vẫn thường nhắc đến sau mỗi lần bên nhau. Nhưng lần nào cũng vậy, câu chuyện cũng chỉ dừng lại tại đây. Có những lý lẽ để buộc tội cho hành động vụng trộm này mà không phải chúng tôi không biết. Chỉ là cố tình né đi bởi sự ích kỷ của bản thân mình.


Suốt 5 năm chúng tôi qua lại với nhau mà gia đình 2 bên không hề hay biết. Anh nói không yêu vợ nhưng thực tâm tôi biết anh rất tôn trọng cô ấy. Còn chồng tôi, chẳng hiểu là anh đã tin tưởng hay là vô tâm đến mức vợ có người khác cũng chẳng hay.


Thân phận người thứ 3 cũng có những thiệt thòi mà không phải ai cũng hiểu. Nhiều lần hẹn người tình đi ăn nhưng anh bảo bận đưa vợ con đi xem phim, tôi chẳng ý kiến gì dù bản thân có hơi buồn một chút. Tôi biết, mình không có quyền gì để ghen và không nên làm như vậy. Cả hai chúng tôi đều có một gia đình yên ổn cần phải giữ, nên chấp nhận sống kiếp nhân tình.


Dạo gần đây chúng tôi ít gặp nhau. Anh bảo mình chững lại một thời gian vì vợ anh đang nghi ngờ. Tôi biết, chuyện này sớm muộn cũng lộ thôi, linh cảm đàn bà là một điều gì rất đáng sợ.


Tôi cũng chẳng có ý muốn chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Bởi, khi gia đình anh đổ vỡ cũng là lúc nhà tôi sẽ chẳng còn vẹn nguyên. Nhưng tôi cũng biết giấy không bọc được lửa, cái kim trong bọc sớm muộn gì cũng có ngày lòi ra.


Chỉ là cho đến bây giờ tôi vẫn hoàn toàn bế tắc trong mớ bòng bong này. Nhiều lúc nhìn con ngây thơ cười cười, nói nói, tôi lại thấy mình có lỗi. Tôi đã lừa dối bố nó, lừa dối cả nó nữa.


Một bên là sự ích kỷ của bản thân, một bên là nghĩa vụ, trách nhiệm của một người vợ một người mẹ, tôi biết chọn về bên nào. Ở bên cạnh chồng, ngàn lần tôi không có cảm giác được trân trọng, yêu thương. Đối với tôi, người tình giống như cái cây bên đường. Nếu có thể, cho tôi dừng chân ghé nhờ bóng mát một chút xíu thôi.