Trước đây tôi về làm dâu không được mẹ chồng quý đâu. Bởi vì tôi học hành chẳng đến nơi đến chốn, đang dở cao đẳng sư phạm thì mẹ mất. Bố tôi bị bệnh không đi làm được, ông chỉ quanh quẩn ở nhà chăn con lợn, con gà thôi.

Dưới tôi còn 3 đứa em đang tuổi ăn tuổi học. Đám tang mẹ xong, bố thở dài rồi bảo:

“Giờ mẹ con mất rồi, các em trông chờ hết cả vào con đấy”.

Nghe bố nói mà tôi nghĩ mãi. Tôi là chị cả, bố ốm đau suốt, các em còn nhỏ dại. Vậy nên dù tiếc lắm nhưng tôi vẫn phải bỏ dở việc học để đi làm công nhân kiếm tiền nuôi các em.

Sau đó tôi gặp chồng, hẹn hò một thời gian thì cưới. Lúc lấy chồng rồi tôi vẫn phải chắt bóp, để ra một khoản gửi về nhà. Chính vì hoàn cảnh như thế nên mẹ chồng không vừa lòng với tôi. Bà toàn so sánh tôi với chị dâu chồng.

Chị ấy cưới trước 2 năm, làm công chức nhà nước nên lúc nào cũng ăn mặc rất thanh lịch, trang điểm đẹp đẽ đi làm. Không giống tôi tất bật với cái áo công nhân khiến mẹ chồng ngứa mắt, bà bảo:

“Người ta học hành đàng hoàng, làm cơ quan nọ cơ quan kia. Chị thì chỉ làm công nhân suốt ngày ca với kíp. Có thời gian nào mà lo cho chồng với con nữa”.

Sắp mất mẹ chồng dặn phải tự tay đốt cho bà cái áo dạ, tôi làm theo thấy toàn vàng rơi ra

Ảnh minh họa: Nguồn Newsplus.co.th

Nhiều lúc tôi tủi thân lắm nhưng mặc kệ, mỗi người mỗi việc. Trước kia tôi có lý do nên mới phải bỏ dở dang ước mơ trở thành cô giáo. Tôi không trách ai hết, hoàn cảnh như vậy thì phải chịu. Đổi lại tôi có niềm an ủi rất lớn là ba đứa em đều học hành giỏi giang, 2 đứa ra trường đi làm rồi. Thằng cậu dưới tôi công việc rất tốt, lo được tiền cho bố chữa bệnh và nuôi đứa út.

Mẹ chồng chê tôi như vậy nhưng nói thật là không ai nắm tay được cả ngày. 3 năm trước bà bị tai biến, vào viện chữa một thời gian tốn bao nhiêu tiền của. Rồi bà cũng đỡ chút nhưng sức khoẻ không còn được như trước.

Thường thì mẹ chồng chỉ nằm trong phòng thôi, có ai đỡ lên xe lăn mới ra ngoài sân ngồi cho thoáng. Cứ tưởng bà bệnh con dâu vàng bạc sẽ chăm sóc thế nhưng chị ấy toàn vịn cớ công việc rồi trốn tránh. Có hôm chị dâu ném cho tôi 1 triệu bảo:

“Chị hãi chăm người già lắm, cứ bẩn bẩn thế nào ấy! Thôi thím quen thì cố chăm bà nhé!”

Mẹ chồng tôi ở trong phòng nghe thấy hết, bà giận lắm. Tôi thì chẳng ngại chăm sóc ai cả, cơm bưng nước rót, động viên bà ăn uống, thuốc thang đầy đủ.

Cứ như vậy hơn hai năm tôi chăm mẹ chồng không chút nề hà. Mấy tháng trước bà yếu hẳn đi. Anh chồng với chị dâu gấp rút giục mẹ làm thủ thục chia đất cát. Anh ấy chiếm trọn cái nhà lớn, còn bọn tôi được một phần toen hoẻn bên cạnh.

Trước khi mất, mẹ chồng nắm tay tôi bảo:

“Lúc nào mẹ đi, phải tự tay con đốt cho mẹ cái áo rét ở trong tủ nhé. Mẹ gấp sẵn đấy lâu rồi, đừng gỡ ra”.

Tôi cũng gật đầu cho bà an lòng. Rồi mẹ chồng mất, tiền phúng điếu anh trai với chị dâu cũng ôm hết.

Hôm 49 ngày của bà tôi chợt nhớ ra lời mẹ chồng dặn trước đây nên cùng chồng lấy đồ mang ra mộ đốt. Hai đứa thắp hương cho mẹ rồi khấn:

“Mẹ sống khôn thác thiêng về nhận đồ nhé, con gửi cái áo mẹ thích đấy”.

Lúc giở áo dạ của bà ra tôi bất ngờ thấy có một túi vàng giấu bên trong. Bà còn viết mẩu giấy dặn dò chỉ người nào đã chăm mẹ lúc ốm đau mới được hưởng. Hai vợ chồng kinh ngạc lắm, bọn tôi cũng báo cáo mẹ rồi mang vàng ra tiệm đo được 20 cây lận.

Vì anh chồng với chị dâu cũng tệ và tham nên hai đứa tôi quyết định không cho họ biết số vàng này. Mẹ chồng phần ai, thì người nấy hưởng!

Sắp mất mẹ chồng dặn phải tự tay đốt cho bà cái áo dạ, tôi làm theo thấy toàn vàng rơi ra

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com