May mắn cho em là lấy được người chồng tử tế nên cuộc đời làm dâu cũng không tới nỗi nào.
Em thì cũng không phải sống chung với bố mẹ chồng vì 2 đứa em đều làm trên thành phố. Sau cưới vợ chồng em thuê nhà gần công ty, tách hẳn bố mẹ chồng. Thế nhưng em cũng chẳng yên thân với mẹ anh.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mẹ chồng em tính nết bảo thủ đúng kiểu suy nghĩ của lớp người xưa. Bà luôn suy nghĩ rằng gia đình bà mất tiền cưới dâu về thì phần đời sau này của em là phải tận lực hết lòng lo cho nhà chồng còn nhà đẻ coi như hết phận sự. Chẳng thế mà trong năm có ngày nghỉ lễ hoặc đơn giản cuối tuần được nghỉ em muốn về ngoại thay vì về nội nhiều lần rồi, mẹ chồng vẫn khó chịu gọi lên bảo:
“Nhà mẹ mất tiền cưới dâu đã không được con dâu chăm sóc hàng ngày, giờ được được ngày lễ, con cũng về bên nhà đẻ như thế hóa ra mẹ có dâu như không à? Rồi họ hàng, làng xóm nghĩ gì về nhà mẹ?”.
Bà mong em về có phải là yêu quý muốn gặp gì đâu. Cứ thấy bóng con dâu về tới cổng là bà đã sai việc giống như kiểu hành bù những ngày không ở nhà ấy.
Mẹ chồng em còn mắc bệnh thích thể hiện với người ngoài. Bà muốn người khác thấy rằng mình dạy dâu giỏi, khiến dâu 1 phép sợ mẹ chồng nên mỗi khi họ mạc, gia đình có việc là bà cho em làm tới bến, từ sáng sớm không phút nghỉ ngơi. Khi họ hàng tới, họ khen:
“Ui, bà Lương chọn dâu, dạy dâu khéo thế. Vắng nhà thì thôi chứ về là xắn tay làm các việc”.
Vậy là mẹ chồng em đắc ý lắm nhưng mặt vẫn lạnh tanh bảo:
“Với tôi, dâu mà không biết điều là giao trả ngoại chứ không nhù nhờ”.
Cũng may chồng em là người hiểu biết, thấy mẹ suốt ngày làm khó vợ mình, anh nhiều lần lên tiếng:
“Mẹ một vừa 2 phải thôi, con cưới vợ về để cùng con lo toan cuộc sống nhưng cũng không phải làm ô sin cho mẹ. Nếu mẹ còn cứ bắt bẻ cô ấy nhiều, con sẽ hạn chế để vợ về quê đó”.
Anh nói suốt nhưng bà cũng thay đổi ít lắm. Nhất là khi họ hàng có cỗ bàn thì em bị mẹ chồng hành cho không ngẩng nổi mặt nên. Mỗi lần ấy bà đều gọi điện bắt con dâu về sớm trước 2, 3 ngày, không cần biết con dâu phải đi làm, xếp sắp công việc ra sao. Bà bảo:
“Phụ nữ lấy chồng rồi quan trọng nhất là phải lo toan công việc nhà chồng cho tốt. Mọi việc khác xếp sau”.
Thế là hôm giỗ em phải dậy từ nửa đêm lo cỗ bàn, tới bữa mọi người ngồi ăn em phải phải hớt hơ hớt hải lo phục vụ từ bát nước chấm, quả ớt, miếng chanh. Lúc nào em cũng mang phận ăn sau không khác gì đứa ở. Đã thế cỗ tàn là lại mau mải đứng lên rửa bát đũa, chục mâm hay vài mâm em cũng phải làm hết.
Đợt này em đang bầu bí, tuần vừa rồi nhà chồng có giỗ mẹ chồng cũng chẳng thông cảm cho, vẫn gọi điện bắt em về chuẩn bị trước. Hiểu tính bà, em không dám cãi chỉ biết dạ vâng rồi hôm sau chồng bắt taxi đưa về. Tuy nhiên vừa tới cửa, anh rút luôn đưa mẹ 10 triệu bảo:
“Giỗ lần này mẹ thuê người nấu nướng, rửa bát đũa hết đi. Vợ con đang bầu chỉ ngồi chơi, không làm gì hết. Nếu mẹ không đồng ý, con sẽ đưa cô ấy về thành phố ngay”.
Quá hiểu tính con trai, nói là làm nên bà không dám bắt bẻ gì dâu nữa. Hôm ấy em chính thức chỉ ăn và ngồi chơi các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1