Thật sự trần đời em chưa thấy ai tác oai tác quái như mẹ chồng em. Cũng vì bà mà cảnh làm dâu của em cứ điên đảo, mệt mỏi vô cùng.

Cưới xong ở với mẹ chồng hơn năm, vợ chồng em chuyển ra ở riêng. Còn nhớ ngày ấy bà cứ khóc lóc trách con trai rằng cưới vợ xong là bỏ mặc bố mẹ, ôm vợ ra chỗ khác sống cho sướng thân. Mà khổ, nhà ông bà thì chật, mẹ chồng lại có tính soi mói, thích quản lý và can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của vợ chồng em. Cưới xong, bà bắt phải đưa tiền mừng, vàng cưới cho bà cầm, lúc nào cần thì ới 1 tiếng bà đưa lại cho. Thế mà tới lúc em đổi xe bảo đưa thì bà bảo:

“Xe đó còn đi tốt, việc gì phải đổi. Anh chị chỉ vẽ ra việc để tiêu tiền”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bà nhất định không đưa tiền lại, sau lần ấy là em chừa luôn. Giờ em coi như số tiền gửi bà là đã mất cho nhẹ đầu. Ở chung 1 thời gian, em ngán quá mới dọn ra ngoài ở riêng là như vậy.

Cứ tưởng tách được ra sẽ dễ sống, thế mà em cũng có được yên thân với mẹ chồng đâu. Vì sống cùng khu nên không ngày nào bà không ra nhà để xem con dâu chăm con trai mình thế nào. Thấy con dâu đi làm về muộn bà nói kháy:

“Người ta cũng đi làm thì về từ 4 -5h chiều. Dâu nhà này không biết làm công to việc lớn gì mà hôm nào cũng tối mịt tối sờ còn chưa thấy mặt. Chắc muốn đùn việc cho chồng chứ còn gì nữa”.

Năm ngoái, bố chồng em mất, bà bảo ở 1 mình cô đơn nên chúng em đón sang nhà sống cùng để tiện chăm sóc. Bà vẫn giữ cách sống cũ, thích quản lý cuộc sống của con dâu, con trai khiến em ức chế vô cùng.

Ở với tụi em, bà đòi con trai đưa lương cho bà cầm. Vì chuyện này vợ chồng em có trận cãi nhau to vì chồng em nhu nhược, muốn chiều theo ý mẹ. Anh ấy bảo:

“Mẹ giữ cho sau lại đưa, mất đi đâu được mà em cứ làm quá”.

Em nhắc lại chuyện tiền cưới, anh xua tay:

“Tiền đó mẹ vẫn giữ chỉ là chưa đưa thôi”.

Mẹ chồng em quen kiểu được đằng chân lân đằng đầu. Cầm tiền lương con trai được vài tháng, bà lại tiếp tục giục con dâu đưa nốt lương của mình cho bà quản cả thể. Ngán quá em trả lời thẳng:

“Thôi con xin mẹ. Mẹ giữ tiền của con trai mẹ thôi. Lương con còn để nuôi cháu nội mẹ chứ giờ con nộp hết tiền cho mẹ thì cháu nội mẹ ăn bằng gì, hay cho nó nhịn luôn để mẹ ôm tiền thoải mái nhé”.

Ai bảo em láo cũng được nhưng em thực sự quá ngán ngẩm với tính cách của mẹ chồng rồi. Em buộc phải nói thẳng cho bà biết để lần sau hai bên nhìn nhau mà sống.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết