Kể ra thì mọi người bảo ác, nhưng tôi thấy chuyện đó hết sức bình thường. Thế mà giờ nhà chồng ai cũng xúm vào bảo tôi là con dâu bất hiếu thế nọ thế kia, bực bội hết sức.

Nhà tôi ở phố, còn chồng là người quê. Anh lên đây học và làm việc, gặp yêu nhau rồi cưới. Bố mẹ tôi buôn bán làm ăn nên cũng khá giả. Ngay trước ngày cưới, ông bà đã tặng vợ chồng căn chung cư để ở riêng, chồng tôi không phải mua sắm gì hết.

Bố mẹ tôi còn trẻ nên ông bà vẫn bận kinh doanh, ít thời gian chăm sóc cháu ngoại lắm. Lúc tôi có bầu bé Cốm thì mẹ thuê giúp việc về đỡ. Nhưng mấy người đến tôi chẳng ưng ai cả, người thì nấu ăn không ngon, người thì lười lau nhà mà không lau kính nên tôi đuổi tất. Chồng lúc đó cũng bảo:

“Hay là để mẹ anh lên chăm”

Chồng cũng biết tôi rất khó tính rồi, ai mà bẩn bẩn là không thể chịu được. Trong nhà lúc nào cũng phải sạch như lau như li, thơm nức tôi mới ưng. Lúc đầu chồng nói gọi mẹ anh lên tôi đã không thích rồi, nhưng chẳng lẽ lại bảo không cần.

Mẹ chồng tôi thì xuề xòa, ăn mặc rất đơn giản. Bà lên tôi đã mua cho cả tá quần áo đồ lanh đồ lụa xịn mà không mặc, cứ diễn cái bộ quần áo hoa vừa cũ vừa quê. Tôi góp ý thì bà bảo:

“Mặc thế này cho mát!”

Nhà cửa, bếp núc tôi cũng phải hướng dẫn từng tí một nhưng mà bà lau vẫn không sạch. Được mỗi cái là bà nấu ăn ngon, hợp khẩu vị của cả nhà. Nhưng tôi cũng phải nói bao nhiêu lần bà mới chịu đeo găng tay, khẩu trang lúc chế biến đồ ăn đấy, bữa nào thấy bà quên là tôi chẳng dám động đũa đến luôn. Nhưng mọi thứ tôi vẫn cố gắng hết sức ý nhị, không dám nói thẳng ra vì sợ mẹ chồng tự ái, tổn thương này nọ.

Năm ngoái mẹ chồng tôi phát hiện ra mình bị mắc bệnh ung thư, sức khỏe yếu hẳn đi nên vợ chồng tôi không gọi bà lên chăm cháu nữa. Mấy tháng nay bệnh của mẹ trở nặng hơn, chồng tôi cứ đi đi về về quê suốt để thăm nom bà. Tôi thì bận việc ở công ty nên cuối tuần nào rảnh mới đưa cháu về được.

Hôm đó chồng gọi bảo mẹ yếu lắm rồi, muốn gặp cháu nên tôi mới lái xe đưa con về. Thật sự là từ ngày bà điều trị hóa chất tôi không muốn cho con đến gần đâu. Thấy cháu về, bà yếu lắm nhưng vẫn cố nhoi ra khỏi giường, thều thào đòi ôm cháu:

“Bà ôm một cái được không?”

Nhìn thấy tay bà đen đúa, chắc đầy bệnh tật, tôi nghĩ thấy ghê ghê nên giữ con lại, không cho nó đến gần bà. Mẹ chồng muốn thế thôi nhưng cũng có ôm cháu được đâu, bà yếu lắm, nằm bất tỉnh nhân sự mấy ngày rồi cũng đi.

Bực nhất là các chú thím hôm đó cũng trực ở đấy cứ xì xào, nhìn tôi bằng ánh mắt khác khác, còn nói xấu là con dâu mất dạy thế nọ thế kia. Tôi làm thế thì có gì sai nhỉ, con mình vốn sạch sẽ từ bé, đấy cũng là phản ứng tự nhiên của tôi thôi, thế mà mọi người cũng soi mói được, đúng là nhiều chuyện.

hình ảnh