Trước tôi luôn ác cảm với mẹ chồng, vậy nhưng sau cái hôm bị cháy nhà, tôi mới cảm thấy có lỗi với bà ấy nhiều quá.

Tôi về làm dâu được 5 năm rồi và đã sinh một thằng cu được 4 tuổi, giờ tôi cũng đang mang bầu bé thứ hai sắp đến ngày sinh.

Ngay từ đầu về đây tôi đã không có cảm tình với mẹ chồng, bà rất tiết kiệm và kĩ tính. Đã vậy bà còn mắc bệnh hay nói nhiều, chuyện bé bằng cái móng tay nhưng có thể nói đi nói lại mãi không biết chán. Tính tôi thì rất xuề xòa, mọi thứ cứ phiên phiến cho xong chứ không thể cái gì cũng phải hoàn hảo 100 phần trăm cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngay cả chuyện chăm cháu tôi với mẹ chồng cũng không hợp ý nhau rồi. Tôi đi làm về mệt mỏi, nên cũng chẳng có nhiều thời gian bồng bế con, có lúc thằng bé đói đòi ăn thì cũng úp tạm gói cháo cho nó, nhưng mẹ chồng thấy thế lại cứ cằn nhằn:

“Cho con ăn thế làm gì có chất, toàn đồ ăn sẵn rồi rước bệnh vào người”.

Rồi bà cứ càm ràm mãi chuyện tôi không biết chăm con rồi lại tự vào bếp ninh xương, hầm bồ câu, hay tự vào siêu thị mua cá hồi về chế biến cháo cho cháu. Tôi không thích điều đó bởi vì con tôi đẻ ra muốn chăm thế nào thì kệ tôi chứ, bà cứ thích can thiệp.

Rồi nhiều chuyện xảy ra, mấy lần tôi với mẹ chồng xích mích tưởng như không muốn nhìn mặt nhau nữa. Cho đến năm ngoái thì mẹ chồng bị đột quỵ, vào viện chữa tốn kém bao nhiêu nhưng sau bà vẫn bị liệt nửa người chỉ nằm trên giường thôi. Tôi phận làm dâu thì vẫn phải chăm mẹ chồng thôi chứ làm gì có ai giúp. Nhiều lúc mệt mỏi lắm, công việc ở cơ quan đã áp lực rồi, về nhà lại phải hầu mẹ chồng nằm liệt giường nữa càng chán hơn.

Không phải nói nhưng đôi lúc tôi chỉ muốn bỏ đói mẹ chồng, bà kêu khát nước tôi cố tình không nghe thấy, lờ đi rồi mãi sau mới xai chồng:

“Anh lấy nước cho bà uống kìa”.

Tôi biết thái độ của mình khiến mẹ chồng nhiều lúc buồn nhưng lơ đi kệ bà. Đến lúc tôi mang bầu bé thứ 2 nghén ngẩm mệt mỏi, nên việc chăm sóc mẹ chồng càng phiến phiến, qua loa cho xong, hoặc tôi bảo chồng làm.

Cuối tuần trước, cả nhà đang ngủ thì ngửi thấy mùi két lẹt, chồng vội kêu lên:

“Chết rồi chập điện cháy rồi”.

Tôi đang bụng to cồng kềnh cũng vội cầm tay thằng lớn kéo dậy thì thấy khói mù mịt bốc lên từ gian ngoài, lửa có lẽ đã bén vào đống hàng của chồng tôi rồi. Anh cũng cuống lên hô hào cả nhà chạy ra ngoài, lúc đấy theo phản xạ hai vợ chồng vội sang phòng xem mẹ thế nào. Bà cũng biết có khói bốc lên nhưng liệt nên chẳng ra khỏi giường được.

Lúc đó chồng tôi lao vào định cõng mẹ thì bà bảo:

“Đưa vợ với cháu ra trước đi, cứ mặc mẹ”.

Nghe mẹ chồng nói vậy vợ chồng tôi cùng xúm vào dìu bà ra chứ ai bỏ mặc, khói sặc hết cả mũi. May là cuối cùng cũng mở được cửa thoát ra ngoài, chứ chậm một vài phút nữa là cả nhà ngạt thở. Đồ đạc thì cháy gần hết, nhưng may người không sao là phúc lắm rồi. Giờ chồng tôi đang gọi thợ về sửa sang lại nhà để chuẩn bị đón thằng cu thứ 2.

Từ hôm nhà bị cháy, tôi thay đổi hẳn suy nghĩ về mẹ chồng. Dù nhiều lúc mình có không tốt với mẹ, thì trong lúc nguy cấp, bà vẫn nghĩ cho an toàn của con dâu mà các cháu trước. Từ nay tôi sẽ đối xử với mẹ chồng tốt hơn, ngẫm lại đời có mấy tí đâu mà hằn học nhau mãi mọi người nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet