10 năm trước, ông nhà tôi qua đời sau 1 cơn tai biến. Từ đó, tôi sống một mình dưới quê. Cuối tuần con trai tôi lại về thăm mẹ. Ngay cả khi thằng bé lấy vợ, vợ chồng nó luôn muốn đón mẹ lên thành phố sống chung để tiện chăm sóc nhưng tôi từ chối. Phần không muốn làm phiền đến cuộc sống riêng của vợ chồng trẻ, phần tôi đã quen ở quê, sợ không thích nghi được với sự cô đơn trên ấy.

Nhưng gần 1 năm trước, do sức khỏe giảm sút nên tôi buộc phải nghe theo lời 2 con chuyển lên thành phố sống cùng. Được cái chung 1 nhà nhưng mẹ con chúng tôi hòa thuận lắm. Con trai tôi rất chăm chỉ, yêu mẹ và thương vợ. Còn con dâu tôi cũng ngoan, có công ăn việc làm ổn định nhưng luôn tôn trọng và coi mẹ chồng chẳng khác nào mẹ đẻ mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Ở với các con, hàng ngày tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ cả 2 đứa. Chúng không để tôi làm việc gì cả nhưng vì đã có tuổi, lại bệnh tật đầy mình nên lúc nào tôi cũng mong mỏi sớm có cháu nội bế bồng.

Thấy 4 năm kết hôn, các con vẫn dửng dưng chuyện con cái nên nhiều lần tôi gặng hỏi con trai:

"2 đứa cưới đã lâu rồi, kinh tế gia đình cũng đầy đủ, đừng kế hoạch gì nữa, sinh con sớm chứ không mẹ sợ tuổi cao sức yếu, sống nay thác mai không được thấy mặt cháu nội mình".

Thấy mẹ lo lắng, con trai vẫn cười:

"Vợ chồng con còn trẻ mà, năm nay mới có 31 tuổi thôi. Giờ tụi con phải đi làm kiếm tiền phụng dưỡng bố mẹ 2 bên đã. Con cái cứ để sau, thư thả thêm 1-2 năm nữa rồi chúng con tính mẹ nhé".

Có lúc giục nhiều thì con trai lại lấy lý do:

"Vợ con làm ở công ty nước ngoài này nên công việc bận rộn lắm. Người ta toàn bắt ký hợp đồng làm 3 năm mới được sinh con. Vì thế mẹ tạm thời đừng nhắc chuyện cháu nội".

Dù còn canh cánh trong lòng nhưng tôi cũng chẳng dám nhắc chuyện này với dâu. Thôi thì chúng đã nói như vậy thì cứ để các con tự quyết. 

Càng ở gần con dâu tôi càng quý mến con bé ra mặt. Con bé sống biết điều và chân thành lắm. Không riêng gì tôi mà các cô dì chú bác nội ngoại đều khen nó hết lòng. Song việc con dâu mãi không có con nhiều khi cũng là đề tài cho nhiều người bàn tán. Có người còn ác ý bảo, có khi con dâu chỉ lợi dụng con trai tôi hiền lành tử tế mà lấy chồng làm bình phong thôi. Tôi đều chẳng muốn phân bua gì vì tin tưởng con dâu hoàn toàn.

Mới đây, khi các con đi làm hết, tôi ở nhà rảnh rỗi nên mang mấy bộ quần áo đi giặt. Thấy chiếc áo khoác đang để trên sô pha của con dâu nên tôi cũng mang đi giặt luôn. Lúc giũ đồ tôi phát hiện trong túi áo khoác có 1 tờ giấy được gấp cẩn thận. Sợ giấy tờ quan trọng, tôi mở nội dung và bật khóc ngay lập tức. 

Thì ra đây là giấy chứng nhận vô sinh của con trai tôi. Quá bất ngờ tôi gọi con dâu về hỏi:

"Con giải thích cho mẹ nghe, sự thật là như thế nào? Sao thằng Quyền lại bị vô sinh?".

Con dâu bối rối:

"Mẹ bình tĩnh nghe con nói này. Thấy mãi không có em bé nên 2 vợ chồng con sốt ruột đi khám hiếm muộn. Con đi lấy kết quả mới biết chồng bị vô sinh nhưng con vẫn chưa nói cho anh biết mà lấy các lý do khác trì hoãn việc có con. Vì thế, mong mẹ giữ bí mật này, đừng nói cho anh ấy biết. Bởi con lo anh Quyền sẽ không vượt qua được cú sốc này".

Hiện tôi đồng ý không tiết lộ với con trai nhưng lúc nào cũng suy nghĩ về việc này. Tôi nên giữ im lặng để các con tự giải quyết hay nói với con trai việc quan trọng này rồi cùng các con giải quyết?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet