“Nhà này sinh hoạt có nề nếp, nguyên tắc riêng. Không có kiểu bố mẹ chồng dậy nấu nướng dọn dẹp trong khi dâu ngủ đẫy mắt. Chẳng lẽ bố mẹ cô không dạy con gái đi làm dâu phải thế nào à?”.

Em nhớ mãi sau hôm cưới em ngủ quên tới 7h sáng. Vừa mở cửa phòng đi ra mẹ chồng đã đứng chờ sẵn mắng cho 1 thôi một hồi như thế. Em sợ tái mặt chỉ biết vâng dạ xin lỗi nhận sai. Từ hôm sau là đặt chuông đồng hồ hẹn 5h sáng phải dậy nấu đồ ăn, quét dọn nhà cửa. 6h mẹ chồng dậy mọi thứ phải xong xuôi hết rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me

Nói chung mẹ chồng em khó tính mà soi con dâu. Bọn em xin ra ở riêng thì bà không đồng ý.

“Tôi nuôi con trai khôn lớn trưởng thành, lấy vợ cho nó là để có con dâu báo hiếu. Cưới xong anh chị xách nhau ra chỗ khác thế hóa ra tôi nuôi con ngần ấy năm không công à?”.

Vậy là vợ chồng em lại ngậm ngùi chấp nhận ở chung. Chồng em hiều quá, nhiều khi biết rõ mẹ mình sai và quá đáng nhưng anh toàn bảo vợ:

“Tính mẹ vậy rồi em chịu khó nhịn hoặc bơ đi là được. Phận làm con đừng có cãi vừa mang tội bất hiếu, người ngoài nhìn vào đánh giá không hay”.

Nhưng mẹ chồng em thấy các con nhịn lại cứ được đà làm quá. Từ ngày em về làm dâu bà củ hành củ tỏi chê em xuất thân nhà quê, không xứng làm dâu bà.

Thời gian đầu em mới khốn khổ, mỗi lần vào bếp nấu đồ ăn là căng thẳng với mẹ chồng. Bà toàn đứng ngoài ngó 10 bữa chê cả 10:

“Cô về nhà tôi ngần ấy ngày mà vẫn không biết nhà này ăn uống thế nào?”.

 Có hôm để dằn mặt con dâu, em vừa sắp mâm bà thở dài bỏ đũa đứng lên không ăn. Bố chồng bực còn mắng vợ:

“Bà vừa vừa phai phải thôi, đừng có hành con dâu như thế. Thích ăn theo ý mình thì bà tự vào mà nấu đi”.

Vậy là bà quay ra dỗi ông nhưng bố chồng em động viên con dâu:

“Kệ bà ấy, con không phải suy nghĩ làm gì. Người đâu trái tính trái nết”.

Cuối tuần trước bố mẹ đẻ em dưới quê gửi lên cho cân tôm đồng tươi ngon lắm. Theo thói quen làm tôm em giữ lại phần đầu, râu càng xay ra lọc lấy nước nấu canh bầu rất ngọt, thân tôm để rang. Ai ngờ tới bữa vừa bưng mâm lên, mẹ chồng nhìn thấy bê luôn nồi canh hất ra sân.

“Chỉ nhà quê mới ăn uống kiểu ấy. Nấu nồi khác đi”.

Thực sự lúc ấy em tủi thân mà ức chế không chịu được. Cũng may bố chồng em hiểu chuyện, ông thấy thế bảo

“Tôi sẽ cho vợ chồng nó ở riêng chứ không bắt sống chung theo ý bà nữa. Bà là mẹ chồng mà quá đáng thế, tốt nhất sống 1 mình chứ chẳng dâu con nào chịu được”.

Thế là em được ở riêng. Không có gì thay đổi, sang tháng chúng em sẽ dọn ra ngoài. Mừng quá các chị ạ. Cứ ở chung cùng mẹ chồng, em điên mất.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me