Phụ nữ sau khi kết hôn, ai cũng sợ cảnh mẹ chồng – nàng dâu vì không muốn đối diện với những mâu thuẫn xung quanh mối quan hệ này. Chẳng thế mà khi lấy chồng, bạn bè ai cũng ‘trêu’ em vừa trúng số độc đắc.

Đó là vì không phải sống chung với mẹ chồng vì bà sống ở Thái, đi lại xa xôi đâu tiện thểtí lại xuống chơi hoạnh họe con dâu. 

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bố mẹ chồng ly hôn, bố bỏ đi đâu chẳng biết, chỉ có mình mẹ nuôi anh khôn lớn. Đến khi con trai vào đại học ổn định thì bà mới sang Thái Lan mở quán ăn với dì út. Chính vì thế, từ lúc yêu tới khi cưới, em cũng chẳng được gặp mẹ chồng lần nào.

Đám cưới con trai, bà ốm nằm viện chẳng về được. Phải tới năm nay, mẹ chồng mới có cơ hội về Việt Nam cũng may là có giấy kiểm định sức khỏe bình thường.

Nói thật, em căng thẳng lắm. Ngày mới nghe tin bà sắp về, em chẳng biết phải tiếp đón sao cho chu đáo. Vì trong lời kể của chồng, mẹ là người nghiêm khắc và bắt anh phải tự lập từ bé. Mẹ còn chưa về mà chồng đã cuống cuồng dọn dẹp tinh tươm nhà cửa là đủ hiểu trong mắt anh, bà đáng sợ thế nào.

Nhưng em nghĩ thôi thì cứ thể hiện đúng bản chất con người mình là tốt nhất. Vậy là em quyết định nấu 1 bữa cơm dân dã để cả nhà quây quần cùng nhau ăn uống.

Nhìn thấy em bê ra mâm cơm chỉ có đĩa rau lang luộc với lạc rang muối ớt, nét mặt mẹ chồng có vẻ khó chịu. Chồng chưa kịp nháy hỏi vợ thì bà đã cao giọng:

'Con dâu nấu nhiều thế này, mẹ làm sao ăn hết được'.

Biết mẹ chồng ‘nhắc khéo’ mình, em chỉ nhẹ nhàng giải thích:

'Con nghĩ bên kia mẹ ăn nhiều món ngon rồi nên hôm nay làm đồ dân dã xưa. Có gì không vừa miệng mẹ cứ bảo ạ. Nhìn có vẻ sơ sài nhưng món này con ăn cả đời cũng được’.

Em kể với mẹ chồng rằng những món này đều tiên là do bố đẻ dạy nấu, nhưng khi kinh tế gia đình khá hơn thì bố đã không còn nữa.

‘Anh kể với con ngày xưa nhà mình lắm. Bố đi rồi chỉ còn mẹ một mình nuôi con. Nhà con cũng thế, mẹ mất, chỉ còn lại có bố. Ông là người đã dạy con từng thứ nhỏ nhất trong mâm cơm này. Con nghĩ mẹ ở bên kia về, đồ ngon ăn cũng nhiều rồi nhưng món lạc rang ngày xưa chắc cũng chưa còn dịp thử lại ’.

Em nói xong câu này mà mặt mẹ chồng đổi sắc. Cứ nghĩ bà sẽ trách mình vì chuẩn bị mâm cơm đơn giản quá. Nào ngờ, mẹ chồng đột nhiên nắm tay bảo:

'Con ạ, mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau, không nỗi khổ nào giống nỗi khổ nào. Người có không biết giữ, người mất đi rồi thèm mà chẳng được. Vậy nên hãy trân trọng những điều giản dị như thế này. Đúng là lâu rồi mẹ cũng chẳng được ăn cơm canh rau, lạc rang đấy'..

Tối hôm ấy, khi đang thu xếp chăn màn cho mẹ chồng, bà đột ngột gọi vợ chồng em ra phòng khách nói chuyện.

‘Căn chung cư này vợ chồng con ở có chật chội không? Mẹ nhìn có vẻ bé quá. Sau này sinh con khéo chẳng có chỗ cho nó bò’.

Cứ nghĩ bà trách chúng em vì không thu xếp chỗ ở tử tế cho mình, nhưng thực sự, vợ chồng em mới cưới, co kéo mãi cũng chỉ mua được căn chung cư 45m2. Tuy nó chẳng to nhưng đó là công sức mà cả 2 cùng tích lũy nên em trân trọng lắm.

Đang định đáp lại mẹ chồng thì bà bảo: ‘Mẹ có 6 tỉ tiết kiệm, giờ cho 2 đứa mua nhà. Kiếm khu nào rộng rãi mà sống cho con cái còn học hành’.

Em há hốc mồm không tin nổi vào tai mình. Đúng là ông trời không phụ người.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet