Ngày trước, khi theo chồng về ra mắt gia đình, em bị mẹ anh phản đối:
“Bác chọn được dâu rồi, con trai bác sẽ lấy vợ theo ý mẹ. Không phải thích cưới ai cũng được”.
Tuy nhiên trước mặt bà, anh khẳng định luôn:
“Con lấy vợ cho con. Con yêu ai, lấy người đó. Nếu mẹ không chấp nhận được chuyện tình cảm của tụi con thì chúng con xin phép tự đưa nhau đi đăng ký kết hôn, không cần tới sự chúc phúc của bố mẹ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bà quá hiểu tính con trai nói được làm được nên không phản đối nữa mà chủ động đứng ra tổ chức cưới hỏi cho tụi em. Tuy nhiên khi em về làm dâu thì bà vẫn ghét lắm. Bà hằn học vì em mà bà không đón được nàng dâu như ý nên thi thoảng vẫn bảo:
“Chẳng biết chị mồi chài con tôi kiểu gì mà nó lại dám cãi lời mẹ”.
Hoặc thi thoảng bà lại bóng gió bâng quơ rằng:
“Con dại cái mang. Tìm đứa tử tế hẳn hoi cho thì không lấy lại đi đâm đầu cưới đứa ăn hại”.
Chẳng là cô gái trước bà nhắm làm dâu nghe đâu con nhà giàu, còn em xuất thân nông thôn, cưới xong lại bầu bí ngay, sức khỏe không tốt, chồng bắt nghỉ việc ở nhà dưỡng thai nên bà càng ghét ra mặt.
Cũng may chồng em là người biết nghĩ, anh thương vợ biết phân biệt đúng sai nên em cũng đỡ căng thẳng. Nhiều hôm thấy mẹ cứ bóng gió chỉ trích vợ, chồng em nói thẳng:
“Mẹ vừa phải thôi. Vợ con bầu bí cần nghỉ ngơi. Cô ấy không đi làm nhưng cũng không để mẹ phải lo kinh tế mà mẹ cứ gây áp lực. Nếu mẹ mà cứ thế, con đưa vợ con ra ở riêng cho mẹ sống 1 mình thoải mái”.
Suốt 9 tháng con dâu mang bầu, mẹ chồng em không hỏi han em nửa lời cũng không bao giờ bảo nấu đỡ vợ bữa cơm hay nấu cho con dâu bát cháo. Đã thế khi em ở cữ, mẹ đẻ em biết ý lên chăm con gái thì mẹ chồng lại khó chịu cứ ra vào bảo:
“Bà chiều con gái thế sau này nó lại không biết việc mà lo liệu cuộc sống đâu”.
Khổ, mẹ đẻ em mang gà, chim từ quê lên nấu cháo tẩm bổ cho em ăn lấy sữa nuôi con bú, mẹ chồng lại bĩu môi:
“Gớm, con nhà lính, tính nhà quan, đẻ thôi mà ăn uống linh đình thế này mấy nữa quen miệng rồi, con trai tôi nuôi sao nổi”.
Mẹ đẻ em chăm cho em được hơn tháng thì bà phải về quê làm mùa. Trước khi về, bà cũng nói chuyện nhờ thông gia chăm sóc, kiêng cữ cho em ít nhất 3 tháng vì gái đẻ con so kiêng tốt sau này về già mới đỡ khổ. Nhưng thông gia vừa ngỏ lời, mẹ chồng em chẹp ngay miệng:
“Bà không phải lo. Con gái bà nhưng là dâu nhà tôi. Tôi sẽ có trách nhiệm”.
Miệng nói thế nhưng mẹ em về hôm trước, hôm sau vừa ngủ dậy mẹ chồng đã gõ cửa sai em xuống nấu cơm cho cả nhà. Bà bảo:
“Trước tôi đẻ đúng 3 ngày là xắn quần xuống ruộng gặt mà giờ vẫn khỏe chứ có sao. Chị kiêng hơn tháng rồi giờ xuống bếp mà nấu nướng, dọn dẹp dần đi chứ ngồi đó mà làm bà hoàng à?”.
Đúng lúc chồng em đi ra, anh nghe thấy liền lớn tiếng đáp lại:
“Vợ con kiêng cữ đủ 6 tháng. Từ nay tới hôm đó mẹ đừng sai cô ấy nấu nướng gì cả. Nếu nhà không ai nấu được thì để con gọi cơm hộp”.
Mẹ chồng em nghe xong im tịt không dám nói lại câu nào. Bà ấm ức lắm nhưng chỉ dám để bụng vì biết rằng nếu nói thêm, chồng em sẽ nổi nóng không biết anh ấy sẽ làm những gì.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1