Hôm qua, tôi vừa đến nhà một người bạn thân thời cấp 3 chơi. Mặc dù đã hẹn từ trước nhưng sang đến nơi, người bạn thân này của tôi ở nhà nhưng vẫn có nhiệm vụ trông cháu. Do đó, suốt cả buổi nói chuyện, câu chuyện của chúng tôi thường xuyên bị ngắt quãng bởi đứa cháu nhỏ gần 3 tuổi tinh nghịch của họ. Rồi bà bạn tôi kêu khổ, nói rằng ở cái tuổi gần 70 vẫn chưa được nghỉ ngơi mà vẫn phải chăm cháu giúp con dâu và con trai.
Khỏi phải nói, bà bạn tôi cũng rất ngạc nhiên khi tôi có 1 con trai, 1 con dâu, 1 con gái, 1 con rể mà vẫn nhàn tênh. Bà bạn tôi hỏi: “Bà không phải trông cháu nội hay cháu ngoại của mình như vậy à?”. Khi tôi trả lời: “Sao tôi lại phải trông cháu của mình chứ. Chúng có con thì chúng phải tự trông con, sao bắt được ông bà phải chăm cho”. Lúc này bà bạn tôi mới nói: “Thế mà con dâu, con trai tôi đều nghĩ rằng trông cháu là nghĩa vụ đương nhiên của ông bà”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bà bạn tôi lý giải rằng, tại sao nói trông cháu là nghĩa vụ đương nhiên của ông bà, nhất là ông bà nội? Bởi vì khi ông bà được lên chức ông bà thì cũng phải đi kèm với “trách nhiệm lên chức”. Ngoài ra, bố mẹ nào cũng phải có nghĩa vụ giúp đỡ con cái. Hơn nữa, nếu giờ giúp con trông cháu, giữ nhà thì sau này cao tuổi hơn, ngã bệnh, con cái nó mới chăm lo lại cho. Chính vì suy nghĩ này mà bà bạn tôi dù sức khỏe cũng hay ốm đau vẫn nhận trông con cháu giúp các con. Hoặc có khi bận công việc phải về quê, bà ấy cũng không dám về vì biết các con không xoay sở được người chăm nom bé.
Chẳng thế mà, bà bạn tôi cho biết, suốt 5 năm nay, sau mấy chục năm vợ chồng, bà ấy lao động quần quật không nghỉ ngơi và tập trung lo cho con, giờ bà bạn tôi vừa có khoảng thời gian nghỉ ngơi thì cũng được các con tận dụng tối đa để chăm cháu, trông cháu.
Thật sự đến nhà chơi thấy cảnh bạn già vẫn suốt ngày mệt mỏi, vất vả vì phải chăm con cháu, làm việc nhà cho các con mà tôi không đồng tình với ý nghĩ của bà bạn mình. Cá nhân tôi lại nghĩ và hành động khác hẳn. Bởi bản thân tôi cũng có con dâu, con gái. Dù thương con và thương cháu nhưng tư tưởng của tôi là giúp được con cháu chút nào hay chút ấy thôi. Chứ tuyệt nhiên, việc bố mẹ phải giúp con cháu là chuyện đương nhiên. Bởi thế hệ ông bà không phải có trách nhiệm và nghĩa vụ trông cháu giúp các con.
Là một phụ nữ đã nghỉ hưu 3 năm nay nhưng từ ngày nghỉ hưu, tôi vẫn để dành tiền để đi chơi, đi chùa, đi thăm thú nơi này nơi kia. Tôi suốt ngày đi chơi mà không trông cháu nhưng cũng chẳng có gì ngại cả. Tuy có cháu nội, cháu ngoại sờ sờ ra nhưng khi cần tôi có thể cho con dâu, con gái tiền khi chúng sinh đẻ.
Hoặc cho tiền để con dâu thuê giúp việc trông cháu. Thậm chí, nhiều lúc có tiền dư dả, tôi cũng cho tiền để cháu nội đóng học. Nhưng nhất định tôi không trông cháu. Chỉ khi các con bận rộn hay có việc đột xuất nhờ cậy giúp thì tôi mới trông cháu giúp thôi.
Cá nhân tôi nghĩ, giờ bản thân có tuổi rồi, cũng đã hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy con cái rồi, giờ để con cái nuôi con chúng nó, thương thì hy sinh giúp đỡ thôi. Thế nhưng đừng quá hy sinh vì con cái để rồi các con làm ơn mắc oán, mặt nặng mày nhẹ với bố mẹ. Ngược lại, tuổi già, lại tích cóp được chút tiền, cứ chơi cho sướng thân. Chẳng tội gì như bà bạn tôi, cứ ôm rít lấy cháu xong bảo bận không có thời gian, như thế có phải thiệt thân không?
Ngoài ra, tuổi già cũng có cuộc sống riêng tư. Thay vì trông cháu, giữ nhà mọi người nên nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân, thăm thú bạn bè, đi chơi... để cuộc sống có chút tự do cá nhân sẽ thoải mái, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn nhiều. Có người nào cũng đồng quan điểm với tôi không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1