Dẫu chồng là 1 gã hèn nhưng tôi vẫn cắn răng sống cùng, chỉ cần con lớn lên hạnh phúc
“Này, tao đến chịu mày thật luôn đấy. Thời buổi nào rồi mà còn cố bám víu lấy cái thằng chồng trên răng dưới quần đùi đó làm gì không biết. Ly hôn quách cho nhẹ nợ”.
Cứ mỗi khi nghe bạn bè ca thán chuyện sống không hạnh phúc thì nên ly hôn để giải thoát cho mình mà tôi chỉ biết cười trừ. Chẳng ai biết tôi đã từng viết hàng trăm lá đơn nhưng đều tự tay xé nát.
Tôi với anh từng là đồng hương. Anh là sinh viên trường an ninh, còn tôi là cô sinh viên ngay gần đó. Mối tình bình dị cứ thế đi cùng nhau suốt những năm tháng đại học.
Cứ nghĩ người đàn ông này sẽ trân trọng mình cả đời nhưng cuộc sống hôn nhân lại không suôn sẻ như tôi mong muốn. Chồng tôi lộ rõ bộ mặt người đàn ông gia trưởng và bảo thủ.
Anh thường xuyên đánh vợ đếm thâm tím mặt mày rồi hôm sau lại ngọt nhạt coi như chưa có chuyện gì. Ai cũng nói tôi nên bỏ người đàn ông này đi nhưng con tôi cần cha.
Mọi người chẳng ai hiểu được suy nghĩ của tôi cả. Họ đều nói tôi cam chịu, sống thế làm quái gì. Nhưng đã ai từng trải qua tuổi thơ mồ côi cha như tôi mới hiểu sự thèm khát tình thương đến cùng cực như thế nào?
Từ nhỏ tôi đã không có cha. Người ta nói, cha tôi bỏ đi theo một người đàn bà khác khi mẹ tôi mang thai. Mẹ tôi cũng không bao giờ nhắc về cha nên tôi không dám hỏi. Cuộc sống của tôi từ bé đến lớn chỉ quanh quẩn bên bà.
Mẹ vừa là cha cũng vừa là mẹ. Nhưng khi còn nhỏ tôi luôn bị bạn bè gọi là đứa không có cha. Rồi mỗi khi bản thân mắc sai lầm gì đó, họ lại đều quy chụp vì lí do đó nên tôi mới hư như vậy.
Đứa trẻ không có cha là đứa bố láo không được dạy dỗ. Tôi cũng gây lỗi lầm như bạn bè nhưng lỗi của tôi thường lớn hơn, gây chú ý hơn bởi vì tôi không có cha.
Thậm chí đến mẹ tôi cũng từng phát con đến nát mông và khóc lớn rằng: “Sinh ra là đứa trẻ không có cha thì phải biết thân biết phận hiểu chưa?”. Chính vì thế, tôi luôn nghĩ sau này có thế nào cũng phải giữ bố cho con mình.
Thâm tâm tôi luôn bị ám ảnh bởi những kí ức đen đúa của tuổi thơ nên đã tự hứa với lòng sẽ không để con mình lặp lại những điều đó. Vậy mà cuộc đời tréo ngoe, chồng tôi lại là người tệ bạc như thế.
Những lúc vợ chồng cãi nhau tôi thường nín nhịn để yên cửa yên nhà. Cay đắng hơn là anh có thói trăng hoa, bồ bịch hết người này tới người khác.
Tôi cứ phát hiện ra là anh lại xin lỗi rồi hứa sẽ thay đổi. Nhưng 1 thời gian sau đâu lại hoàn đấy. Đã định ly hôn nhưng nhìn hai đứa con thực sự tôi lại không nỡ.
Không có cha thì cuộc đời của những đứa trẻ khiếm khuyết rất lớn, không điều gì bù đắp nổi. Bởi tôi biết dẫu có là 1 thằng đàn ông tồi, anh vẫn là 1 người bố yêu thương con.
Mỗi lần nhìn 3 cha con chơi với nhau, tôi lại không nỡ. Nhưng nếu không ly hôn thì những năm tháng sau này tôi sẽ phải coi như câm điếc với những trò ong bướm từ chồng.
Nhiều người nói tôi ngu dại, không dứt nổi người chồng tệ bạc. Nhưng đàn bà có con rồi, đâu thể chỉ sống cho riêng mình. Tôi ngậm đắng nuốt cay, giả mù giả điếc để cho con lớn lên hạnh phúc. Chỉ cần nhìn con lớn lên yên bình thì tôi có thể làm mọi thứ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1