Càng ngẫm mình càng thấy câu “mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng” đúng mọi người ạ. Không biết với người khác thì thế nào chứ với mình thì câu nói ấy không chệch đi đâu được luôn.

Về cơ bản chuyện tình cảm của mình với chồng từ lúc yêu tới lúc cưới đều được bố mẹ đôi bên đồng thuận. Vậy nhưng về sống chung với mẹ chồng lại chẳng được yên thân.

Mẹ chồng lúc nào cũng tươi cười, niềm nở với con dâu nhưng tất cả chỉ là xã giao chứ bà chẳng yêu quý gì đâu. Trong tư tưởng của bà, con trai con gái bà là vàng, con dâu là nước lã. Chẳng thế mà lúc nào bà cũng dặn:

“Đàn ông bận sự nghiệp mấy thì bận cũng phải để ý, quán xuyến tiền nong. Đừng có giao hết cho vợ rồi sau này nhà chỉ còn mỗi nóc con ạ”.

Đấy với con trai thì bà dạy như thế, nhưng con gái sang nhà thì bà lại xui:

“Chồng nó kiếm được bao nhiêu thì phải khôn khéo mà bảo nó đưa cho giữ. Đàn ông ra ngoài hay sĩ diện lắm, có bao nhiêu lại vung tay quá trán tiêu hết thì khổ. Đàn bà khôn phải biết moi tiền chồng”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Không ít lần ngang qua phòng mẹ chồng, mình đã nghe thấy bà dạy con gái như thế. Nghe chạnh lòng nhưng cũng chỉ biết mặc kệ, may là chồng mình cũng không tới nỗi nào, biết thương vợ nên cũng đỡ.

Mẹ chồng nhiều khi sống thiên vị giữa con dâu với con gái quá nên mình cũng thấy ấm ức trong lòng. Ngày trước con gái bầu bí, bà chăm đẵm cẩn thận lắm. Ngày nào cũng đi chợ mua đồ tẩm bổ rồi gọi con gái sang ăn. Cô ấy sợ béo không chịu ăn nhiều là bà lại động viên:

“Ăn nhiều vào mới có sức con ạ. Mẹ khỏe sau này em bé chào đời mới bụ bẫm”.

Vậy nhưng khi con dâu bầu bí thì bà dửng dưng thờ vơ như người ngoài. Thậm chí mình đặt mua trứng sạch dưới quê lên ăn, bà còn bĩu môi bảo:

“Gớm, trứng nào chẳng là trứng mà cứ vẽ chuyện”.

Chồng mua chim, gà về hầm canh tẩm bổ cho vợ, bà lại khó chịu ra mặt:

“Nhà này ở chung mà lại có chế độ ăn riêng từ bao giờ không biết”.

Sau thèm ăn gì, mình toàn phải ra ngoài ăn chứ có dám ngồi nhà đâu vì mẹ chồng nhìn thấy là thái độ ngay. Bực nhất là hôm vừa rồi mẹ đẻ gửi lên cho con gái 1 thùng hải sản tôm, cua, ốc, ngao biển, toàn đồ đạm tẩm bổ. Bà gửi lên buổi trưa, hôm ấy mình có việc ra ngoài về muộn. Chồng nhận đồ mẹ vợ gửi là nhờ mẹ anh đưa vào trong nhà bỏ tủ lạnh rồi anh lại đi ngay tính tối vợ chồng về làm nồi lẩu hải sản còn lại thì vợ ăn dần.

Quê mình miền biển, chửa lại nghén hải sản nên mẹ đẻ thi thoảng gửi như thế. Ấy vậy mà đến lúc sờ tới thùng đồ thấy sạch bách còn đúng có 2 cân ngao mới hỏi mẹ chồng. Không thể tin nổi, bà trả lời ráo hoảnh:

“Mẹ bán hết cho người ta rồi. Hải sản tươi sạch bán được giá, hàng xóm hỏi mẹ bán hết được 2 triệu đóng tiền điện, trả tiền nước với gọi bình ga là vừa. Con béo rồi, ăn lắm khó đẻ chứ bổ béo gì mà đòi giữ lại”.

Mình ức nghẹn tận cổ mà cũng cố phải nhịn. Sau chồng mình bực quá cũng mắng bà 1 trận nhưng bà lại quay sang trách con trai chiều vợ không phải lối. Nói chung là mình thật sự cạn lời với mẹ chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet