Chồng em chỉ có 2 anh em, dưới là cô em gái kém em 2 tuổi đã đi lấy chồng, cách nhà chưa đầy 3 km. Vì nàng ta là út ít được bố mẹ cưng chiều thành ra lúc nào cũng õng ẹo, bắt người khác phải đi sau phục vụ. Ngày trước cô nàng chưa lấy chồng, sống chung dưới 1 mái nhà em mới khổ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đợi mãi nàng ta mới chịu lấy chồng. Em tưởng thế là mình thoát được cục nợ. Ai dè nàng ta lấy chồng gần, một tuần vác chồng về bố mẹ đẻ ăn cơm tới vài bữa. Tất nhiên em lại là người è cổ ra phục vụ, chưa bao giờ cô ấy biết về sớm cũng chị nấu cơm hay ăn xong dọn mâm rửa bát.
Đi lấy chồng rồi mà nàng ta vẫn luôn cho mình là cái quyền là chủ nhà, về tới nơi là hạch sách bắt bẻ chị dâuụ. Khôn ở chỗ, khi ăn xong thì cô ấy sẽ về vai là khách, em là chủ nhà đương nhiên phải dọn dẹp. Lắm lúc em bực cũng cằn nhằn với chồng mà anh thì bênh em gái cứ bảo:
“Em là chị sao cứ để ý chấp nhặt với em nó làm gì”.
May thay mẹ chồng em là người hiểu chuyện, thấy con dâu chịu ấm ức nhiều bà bảo:
“Làm em phải cho ra em, không thể suốt ngày thoái thác đùn việc cho chị dâu như thế”.
Không chỉ nói với chúng em mà khi có cả gia đình ở đấy, bà cũng dạy con gái vậy. Mấy lần bị mẹ nói như tát nước vào mặt, cô nàng còn hậm hực trách mẹ thương dâu hơn con gái rồi dỗi dằn xách túi về nhưng bà xua tay quát:
“Mặc xác nó, không ai mà chiều được cái tính đỏng đảnh ấy”.
Nhất là hôm qua, cả nhà vừa ăn cơm xong thì bà cô ấy gọi về hớn hở báo năm chồng cô ấy đồng ý cho về ăn Tết bên ngoại. Cứ tưởng mẹ chồng em nghe xong sẽ phấn khởi lắm, không ngờ bà nheo mày đáp:
“Về ăn Tết xác định là phải có ý thức xắn tay vào làm cùng chị dâu. Đừng có kiểu chỉ vác miệng về ăn, bắt người khác hầu thì khỏi về”.
Thế là bà cúp máy luôn. Em ngồi bên nghe những lời ấy của mẹ chồng mà thấy ấm lòng các chị ạ. Đúng là đời làm dâu may mắn gặp được bà tình cảm, tâm lý mình thấy thoải mái hơn bao nhiêu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1