Số em may mắn lấy được người chồng biết suy nghĩ, thương vợ chứ không cảnh làm dâu của em chắc khổ hết đường tả.
Chồng em không thuộc mẫu người lãng mạn, mộng mơ gì. Thậm chí tính anh còn có chút cục cằn, chẳng mấy khi anh ấy biết nói lời ngon tiếng ngọt. Hồi cầu hôn em, anh ấy mang mỗi cái nhẫn tới hỏi:
“Mình yêu 2 năm rồi. Cưới đi”.
Em ngạc nhiên quá cứ ngồi im, chưa biết trả lời sao, anh đã vò đầu:
“Nếu em không muốn thì thôi vậy”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Miệng nói, tay anh đã cất nhẫn bỏ vào túi. Sau em phải giữ lại bảo:
“Thì từ từ đã nào. Người đâu mà cầu hôn cũng cục cằn, chẳng có tí lãng mạn nào cả”.
Anh ấy đáp:
“Con người anh thẳng thật. Yêu là anh nói yêu, muốn cưới là anh hỏi. Anh không biết nói văn vở nhưng đảm bảo cả đời chăm lo hết lòng cho em”.
Cũng phải thừa nhận là chồng em nói là làm, sau khi lấy nhau anh ấy quan tâm, yêu thương vợ lắm. Nhưng anh ấy không tâm lý kiểu để ý chi tiết, có gì là anh ấy bảo:
“Anh không phải người tinh tế kiểu đuổi hình bắt chữ. Em thích gì thì cứ nói, nếu thấy hợp lý là anh sẽ làm cho em”.
Nói chung chồng em hầu như không từ chối vợ bao giờ. Có điều 2 đứa sống chung với mẹ anh ấy, bà khó tính thành thử cảnh làm dâu của em cũng ngọt ngạt lắm. Em làm gì bà cũng xét nét đủ điều, lúc nào bà cũng chê em là xuất thân tỉnh lẻ không với con bà.
Có hôm trước mặt cả nhà, mẹ chồng chê em:
“Con tôi nó dại, con gái thành phố đầy ra không lấy lại đi lấy loại vợ quê mùa như cô”.
Chồng em nghe thấy quát ngay:
“Con lấy vợ chứ con không lấy mác thành thị hay nông thôn. Mẹ còn quá đáng với vợ con là con đưa cô ấy ra ngoài sống đó”.
Bị con trai đe nhiều, mẹ chồng em mới đỡ. Tuy nhiên thời gian này em mang bầu bị nghén, mệt mỏi quá mà mẹ chồng chẳng thông cảm. Nhìn con dâu nôn ọe bà lại bĩu môi:
“Người ta chửa chẳng sao, chị bầu tí mà làm loạn cả lên. Chỉ giỏi hành chồng”.
Hiện em đang bước sang thai kỳ tháng thứ 8, vậy mà hôm qua nấu cơm xong mẹ chồng lại sai xách nước lau nhà. Bụng em to kềnh càng còn bị đau bại, đi còn khó nói gì tới xách thùng nước to thế. Có điều không làm thì bà lại bảo lười nên đành vâng dạ. Song em vừa cúi người xuống định xách nước thì chồng em đi làm về. Anh nhìn vậy chạy ngay vào chỉ tay:
“Bụng to thế, lau dọn gì. Nhà bẩn tí chẳng sao. Em vào nhà nằm nghỉ ngay cho anh”.
Nói xong chồng em bảo với mẹ:
“Từ giờ tới lúc vợ con sinh, mẹ đừng có sai cô ấy làm việc nặng. Mẹ không biết thương dâu thì cũng phải biết thương cháu nội mình chứ. Bụng vợ con to mà mẹ sai đi xách nước, nhỡ cô ấy đẻ non ra đó mẹ tính sao?”.
Bà nghe chồng em nói liền mặt tím lại vì tức nhưng cũng không nói lại được lời nào.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

