Chồng bỏ việc ngân hàng ra mở quán, em ráo hoảnh: 2 năm không ra tiền nuôi vợ con thì ly hôn
Em năm nay 28 tuổi, vừa mới kết hôn được hơn năm. Em với chồng đã quen nhau hơn 3 năm mới cưới. 2 đứa học chung lớp đại học, ra trường đi làm đúng ngành mà gia đình định hướng.
Nhưng chẳng hiểu sao chồng em đi làm được 2 năm thì đòi bỏ ngang không làm nữa. Anh nằng nặc đòi theo đuổi ước mơ ngày xưa là pha chế bar do không thấy hợp với công việc hiện tại.
Em khuyên giải hết lời nhưng chồng không nghe nên cũng đành mặc kệ. Chồng nghỉ việc bên ngân hàng lương tháng hơn chục triệu đồng rồi tự mở 1 quán café của riêng mình.
Thế nhưng, từ lúc quán mở ra đến bây giờ em thấy chồng chưa kiếm được 1 đồng lãi nào cả. Toàn bộ tiền sinh hoạt phí của 2 vợ chồng từ lúc anh nghỉ đến thời điểm này hoàn toàn là do 1 mình em chi trả.
Bố mẹ chồng cũng tỏ ý hỗ trợ nhưng em vốn quen sống độc lập từ nhỏ nên không muốn nhờ tới gia đình. Đương nhiên nếu thật sự khó khăn thì em mới nhận sự trợ giúp từ 2 bên gia đình và sẽ trả lại sau.
Xin nói luôn lương tháng em cũng khoảng gần 1.000$ chứ không phải thể loại không có mà thích to mồm thể hiện gì cả. Thời gian đầu, em cũng cố hi vọng vào hướng đi mới của chồng. Nhưng suốt nửa năm trôi qua quán xá vẫn vắng tanh vắng ngắt.
Tết nhất đến nơi rồi nhưng nói thật là em chẳng để dư được 1 đồng vì toàn bộ tiền bạc đều đổ vào chi tiêu hàng tháng cũng như chồng lấy đầu tư hết sạch. Nên hôm nọ em đã nói thẳng với chồng thế này:
“Em cho anh thời gian 2 năm kể từ ngày cưới, nếu anh không làm ra tiền thì sẽ ly hôn. Chứ em không muốn sống thế này mãi. Anh sống bằng đam mê em không cấm nhưng cái đó cũng phải ra tiền chứ sao cả nhà hít khí trời mãi được”.
Chồng em nghe xong thở dài không nói gì rồi bỏ ra ngoài cả đêm. Thực tình, em biết tính ông ấy không phải dạng lười biếng gì nhưng khổ nỗi lại không có ý chí hay quyết tâm gì cả.
Rõ ràng 2 vợ chồng có rất nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ có thể giới thiệu qua quán để trải nghiệm rồi check in nhưng lão ấy đều bảo: “Không thích. Quán đã ra gì đâu mà mời người ta đến. Xong họ cười cho nhục lắm”.
Đấy, làm ăn mở quán dịch vụ mà tính cách cứ khô khan không chịu giao tiếp mở mang như thế thì phát triển kiểu gì. Chồng tỏ ý không muốn bị xen vào công việc quán xá nên em đành mặc kệ anh làm theo ý mình. Mỗi tháng em bỏ tiền túi nuôi chồng tạo sự nghiệp.
Từ hôm nói câu đó đến giờ, chồng em làm thinh không nói chuyện hay hỏi han gì vợ luôn. Dẫu biết nói ra anh sẽ tức nhưng thật sự đã quá nhiều lần em tâm sự với chồng là:
“Em giờ đi làm 1 mình cũng mệt lắm, 2 vợ chồng sau này còn phải có thêm con. Rồi giờ em bầu bì không đi làm được thì tiền đâu mà lo cho con sau này. Anh mà không thay đổi thì những ngày tới 2 mẹ con biết dựa vào ai”.
Cứ tưởng chồng nghe xong sẽ suy nghĩ lại nào ngờ anh lại ráo hoảnh: “Thất bại thì về làm chung với bố mẹ thôi. Em lo cái gì nào? Anh có phá sản cũng không để mẹ con em ra đường đâu mà sợ”.
Nói thật em nghe xong mà nản cực kỳ: “Em sống với anh chứ sống với bố mẹ anh đâu mà không lo được”.
“Em sướng quá nên suốt ngày hỏi cao này nọ, có cơm no áo ấm không phải là được rồi à? Sao em không chịu bình thường, giản dị như người ta? Bao nhà 2 vợ chồng vẫn được bố mẹ chu cấp có làm sao đâu?”
Càng nghe chồng nói mà em càng thấy anh chẳng hiểu gì. Em thật sự không lo đói, ăn no mặc ấm tự em cũng làm được cho mình rồi. Cái em cần là ăn ngon mặc đẹp, ăn sung mặc sướng cơ.
Chứ cái thời buổi này làm 5 triệu, 6 triệu/tháng vẫn sống được. Em chỉ không thích cái kiểu lo được hôm nay không biết ngày mai như thế nào.
Sau buổi cãi vã hôm đó, em không bàn với chồng về chuyện kia nữa. Điều em mong muốn là 2 vợ chồng cùng xây dựng cuộc sống riêng sau này thêm vững vàng có của ăn của để để phòng thân, tích lũy và phát triển kinh tế. Liệu em có quá ích kỷ như lời chồng nói không các chị hay em là người vợ quá thực dụng rồi?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đầu tiên là tôi nể anh ấy vì sự kiên trì nhẫn nại. Dám đương đầu với thất bại để đổi lấy...