Tôi chẳng bao giờ lên mạng tâm sự chuyện gia đình. Thế nhưng hôm nay tôi mong muốn được chia sẻ với mọi người về chuyện của vợ tôi. Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 2 năm nay. Do nhỡ kế hoạch nên chúng tôi có 2 nhóc rồi. Đứa lớn 1 năm tuổi còn đứa nhỏ mới hơn 3 tháng.


Nhà tôi quê ở Yên Bái. Nhưng tôi ra Hà Nội làm hàn xì thuê cho người ta tháng được 8 triệu, nuôi ăn ở. Vợ tôi thì ở nhà trông con, làm ruộng và chăn nuôi mấy con gà, con lợn. Vì đi làm xa nên một tháng tôi mới tranh thủ về nhà một lần, vừa tiết kiệm tiền xe cộ đi lại cũng là về đưa tiền lương cho vợ chi tiêu.


Chỉ khi nào con ốm quá, thấy vợ quá vất vả không cáng đáng nổi lúc đó tôi mới xin về mấy ngày để đỡ vợ chăm con. Vợ chồng trẻ mà xa nhau cũng cực lắm. Nhưng nghĩ giờ còn trẻ mình chịu khổ chút để kiếm tiền dành dụm cho các con nên hai vợ chồng lúc nào cũng động viên nhau cố gắng.


Ước mơ của tôi chỉ nhỏ nhoi là tự mình mở được một cửa hiệu riêng ở quê để sống gần vợ, gần con. Thế nhưng ước mơ này mãi vẫn chưa thực hiện được. Còn vợ tôi thì mong ước ngày ngày được nấu cơm cho chồng ăn. Bữa cơm có đầy đủ các thành viên trong gia đình, tối được ôm chồng ngủ thật ngon không phải lo lắng gì. Mơ giản dị vậy thôi nhưng để làm được thì còn xa vời lắm.


Năm vừa rồi tích cóp mãi vợ chồng tôi mua 2 cái điện thoại vào mạng được để vợ chồng gọi video nói chuyện với nhau mỗi tối cho đỡ nhớ. Thương vợ ở nhà vất vả mà tôi không biết làm thế nào.


Kể thêm, bố vợ tôi mất rồi còn mẹ vợ. Bà cũng già cả rồi đi lại còn khó khăn nên không phụ giúp con gái được nữa. Đằng nội nhà tôi thì mẹ mất sớm, bố thì bận tối ngày với công việc nhà ông. Nhà bên nào nói chung cũng rất hoàn cảnh nên không mong nhờ được ai giúp đỡ.


Vợ tôi hay động viên: “Ông trời không phụ lòng người có công đâu. Vợ chồng mình còn trẻ cứ cố gắng ắt sau này sẽ được phúc”.


Vợ nói thế tôi cũng yên lòng và luôn nghĩ thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn mà.


Năm nay tôi phải đi làm từ mùng 6 Tết vì đợt trong Tết còn nợ nhiều đơn hàng không làm kịp. Dự định là 1 tháng sau tôi mới về. Nhưng hôm ngày tình nhân vừa rồi, nhìn thấy những người chồng tặng quà cho vợ nên tôi cũng muốn tạo bất ngờ cho người vợ chịu thương chịu khó của mình. Tôi quyết định xin nghỉ 1 ngày, đi xe máy 150km về nhà bí mật tặng quà cho vợ.


Quà chẳng có gì giá trị, chỉ là hộp socola với bông hồng sáp thôi nhưng tôi háo hức lắm. Tôi cũng tin nhận được quà chắc chắn cô ấy sẽ rất vui.


Tôi về từ chiều tối hôm 13 đến tận 9h tối mới về tới nhà. Đến nhà không thấy ai ở nhà, tôi chạy sang nhà ông anh gần đó hỏi thì thấy chị dâu bảo:


“Thím ấy tranh thủ gửi con bên ngoại để đi cấy rồi. Sáng con chú ốm quấy khóc không làm gì được mà ai cũng bận không có người trông. Chiều tối bên ấy mới có người rảnh nên tranh thủ gửi con để làm. Thím ấy tham thật, cũng ốm mấy hôm nay rồi song bảo thuê người ta cấy cho thì không nghe cứ bảo có vài sào ruộng cố mấy ngày là xong”.


Tôi vội phóng xe ngay ra đồng giữa trời tối. Ra đến ruộng, tôi thấy vợ đang treo đèn mỏ trên đầu khom lưng cấy giữa trời tối mịt mùng. Nhìn cảnh ấy, tôi thương vợ chảy nước mắt. Cảm giác thằng đàn ông vô dụng nó trào lên khiến tôi thấy bản thân quá vô dụng mới để vợ con khổ như vậy.


Mặc dù khó khăn nhưng tôi thấy mình thật sự quá may mắn vì có người vợ tần tảo, chịu thương chịu khó bên chồng. Có ai giống vợ chồng tôi vậy không? Đêm hôm tặng quà cho nhau ở giữa cánh đồng mà chúng tôi vẫn hạnh phúc đến chảy nước mắt.