Tôi chỉ có duy nhất 1 đứa con trai mà khi nhỏ bị sặc nước nên trí não của nó cũng không được nhanh nhẹn, hoạt bát như người ta. Chồng tôi lại mất sớm thành thử tôi ở vậy nuôi thằng bé cũng vất vả vô cùng.
Vì bản thân không nhanh nhẹn nên con tôi chỉ học hết lớp 12 là nghỉ để đi làm công nhân. Trừ cái chậm chạp, tính toán kém thì nó rất ngoan, sống có trách nhiệm và đặc biệt chăm chỉ. Kiếm được bao nhiêu tiền là về đưa cho mẹ.
Năm 27 tuổi, thằng bé dẫn bạn gái về giới thiệu với mẹ, chính là con dâu hiện tại của tôi. Con bé xinh xắn, hoạt bát vô cùng. Đặc biệt hơn chúng còn khoe có tin vui rồi khiến tôi mừng vô cùng nên dành rất nhiều thời gian để chăm sóc và tẩm bổ cho dâu.
Ảnh minh họa: Nguồn nanrenwo
Tuy nhiên một hôm đi chợ vô tình tôi nhìn thấy con dâu đứng nói chuyện với 1 người đàn ông lạ mặt bên đường. Nhìn con bé có vẻ rất tức giận, không muốn đứng lại nên khi gã trai kia kéo tay, nó hất ngược ra rồi lên xe về. Thấy tôi, con bé tỏ ra vô cùng luống cuống và giải thích gã đó nhận nhầm người.
Hôm ấy tôi cũng không để tâm chuyện đó. Cho tới một hôm đi chợ về ngang qua phòng con bé, tôi vô tình nghe được nó nói chuyện điện thoại:
“Tôi đã nói với anh rồi. Khi anh đưa tôi tới viện bỏ cái thai thì đứa trẻ ấy đã không còn trên đời nữa. Cái thai tôi đang mang là con của chồng tôi, không liên quan gì tới anh… Anh đừng bao giờ liên lạc, làm ảnh hưởng cuộc sống của tôi”.
Từ hôm ấy tôi bắt đầu nghi ngờ cái thai ấy không phải là cháu nội mình. Nhưng thấy con trai hạnh phúc bên vợ, con bé lại hiếu thảo, chăm chồng hết mực khiến tôi không đủ quyết tâm làm sáng tỏ mọi chuyện. Song theo linh cảm của bản thân, tôi khẳng định 80% con trai mình đã bị con bé cho “đổ vỏ”, cũng vì thế mà một đứa có nhan sắc lại giỏi tính toán như nó mới chấp nhận lấy “chàng ngốc” nhà tôi.
Không ít lần tôi định gọi con bé hỏi cho rõ nhưng tôi lại không thể hình dung được nếu mọi chuyện vỡ lở, cuộc hôn nhân của con tôi sẽ như thế nào. Thằng bé thật sự rất yêu vợ, sau khi kết hôn, nó vui vẻ, hạnh phúc lắm.
Cứ như thế tôi đắn đo do dự, không thể quyết được cho tới ngày con dâu vỡ ối nhập viện đẻ. Bác sỹ gọi tôi vào đón tay cháu nội, nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trên tay tim tôi như ngưng đập bởi nó không có một nét nào thuộc dòng giống nhà mình. Mắt nó 1 mí, sống mũi rất cao không mũi tẹt như bố nó. Tất nhiên, trẻ con còn thay đổi nhiều nhưng tôi tin vào sự từng trải và linh cảm của mình để chắc chắn khẳng định, nó không phải máu mủ của mình.
Con trai tôi lại không thể nhận ra sự khác biệt ấy. Thấy đứa bé, nó lao vào rối rít cười:
“Con trai của bố yêu quá… Con được làm bố rồi mẹ ạ”.
Vừa nói với tôi, nó vừa nắm tay vợ, mặt không giấu được vẻ hạnh phúc mãn nguyện. Nhìn cảnh ấy, tôi chùng lòng nghĩ, dòng giống đâu quan trọng bằng sự yêu thương và tình cảm thật. Người ta còn có thể nhận những người không quen biết về nuôi dưỡng thì tại sao tôi lại không thể coi đứa trẻ do con dâu mình đẻ ra làm cháu. Tình cảm là do nuôi dưỡng mà nên, chỉ cần mình chăm sóc nó bằng tình thương yêu thật lòng thì sẽ thành ruột thịt mà thôi.
Nghĩ thế, tôi ôm thằng bé vào lòng, nắm bàn tay bé bỏng của nó hôn nhẹ rồi mỉm cười thầm bảo:
“Về bà nuôi, con sẽ thành ruột thịt của bà”.
Giờ cháu tôi cũng được 3 tuổi, con dâu đang chửa đứa thứ 2. Cả nhà tôi xum vầy hạnh phúc. Thi thoảng có người bảo:
“Nhìn thằng bé không giống bên nội nhỉ”.
Tôi cười đáp:
“Nó giống bố lúc nhỏ…”.
Vậy là chẳn ai nói gì thêm.
Ảnh minh họa: Nguồn ch7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1