(Hai bố con đi chơi nè)


Lâu lắm rồi Chip mới được bố mẹ cho đi chơi. Chip thích lắm. Buổi sang mẹ đưa mẹ anh Long đi khám sk. Bố địu Chip vào người đi sau. Hai bố con chơi mãi ở vườn hoa dưới chân cầu đợi mẹ. 11 giờ mẹ mới xong việc, chờ hai bố con ở Hoàng Quốc Việt. Đi đường Chip thích thú lắm. Ngó ngang ngó dọc; nhún nhẩy, reo hò, lại được uống nước bằng chai nữa. Cầm cả chai tu nước như người lớn ấy. Oách! Thích lắm! Nhưng bị ướt hết áo.



(Chip lạ nhà. Yểu điệu kìa)


Cuối cùng thì cũng đến nơi. Chip lạ nhà, lạ người cứ bám lấy mẹ suốt. Tuy nhiên thì cũng vẫn tự nhiên chán. Chip thích nhà chú Quang thì phải. Chip nhẩy theo nhạc. Đong đưa soi gương (nhà chú Quang có cái gương rất to). Chip thích nhất là bể cá cảnh. Chip cũng thích em bé nữa. Nhưng Chip chỉ nhìn được thôi chứ không bế được em bé. Chip còn nhỏ mà.


Bố không mang cháo theo cho Chip. Buổi trưa ở nhà chú Quang chip ăn canh đỗ nhỏ hầm óc lợn của cô Hằng. Lạ mồm! “Trộm vía” Chip ăn ngon miệng lắm!. Chip còn ăn đậu phụ và được mấy thìa con cơm nữa. Hi…hi… Có lẽ là sắp tới mẹ không cần mang theo đồ ăn cho Chip mỗi khi đi chơi nữa rồi. Mẹ tự hào vì Chip lắm!.


Ăn xong Chip “tuti” rồi ngủ một mạch đến 2h30 mới dậy để di về.



(Ngủ nè)


Bố mẹ còn cho Chip vào chơi nhà bác Phương Phượng nữa. Nhưng Chip không thích nhà này thì phải. Không co trẻ con mà lại. Bác Phương thấy Chip không vui nên đi tìm Bin nhà cô Mai đến chơi với Chip. Nhưng Bin còn nhát hơn Chip. Ở ngoài đường thì cười toe toét, Bin vào trong nhà nhìn thấy Chip lạ quá không cười nói gì nữa, chỉ nhìn thôi. Hi…hi… Chip hơn Bin 3 tháng. Thế mà không lớn hơn Bin. Chip chỉ người lớn, đứng đắn hơn Bin thôi. Bin chẳng biết nói gì hết còn Chip nói được đủ điều rồi. Tại chip là con gái mà! Chip chơi một lúc. Chán! Đòi về!


Bố mẹ còn cho Chip và Big C chơi nữa. Ở đây Chip mới đúng là Chip của mẹ: Nhanh nhẹn, hoạt bát và hiếu động. Chip có thể đi tung tăng khắp nơi mà không cần có bố mẹ dắt tay. Bố mẹ định mua thêm đồ chơi cho Chip nhưng mà toàn đồ Trung Quốc, sơn xanh đỏ lòe loẹt nhìn thì thích mắt nhưng chơi thì không biết nguy hiểm thế nào. nên thôi. Chip chịu khó chơi chay vậy!. Hôm nào mẹ có thời gian đi mua đồ xịn sau.


Gần 6h tối nhà mình về đến nhà sau một chặng đường đi đầy hứng khởi của Chip. Không biết bà ngoại có tâm sự gì mà không thấy hồ hởi đón Chip. Chắc bà mải nấu ăn thôi. Mẹ chuẩn bị bữa tối cho Chip. Ăn tối xong Chip mới kể chuyện đi chơi cho cả nhà nghe.


Bà hỏi: Chip đi chơi ở đâu:


Chip: Bé (tức là đi chơi với em bé nhà chú Quang)


* Vi đi chơi có thích không?


* Thích!


* Em bé xinh không?


* Xinh!


* Chip có xinh không?


* Xinh!


Chip lứu lo một hồi rồi đi ngủ. Vui vẻ! Khoan khoái! Bố mẹ sẽ cố gắng cho Chip đi chơi nhiều hơn.



(Đi ngủ thôi!)


Tuần tới bố muốn đưa 2 mẹ con về quê nội vì mẹ được nghỉ thứ bẩy. Nhưng mẹ muốn đưa Chip đi tiêm phòng đã. Đến lịch tiêm rồi! Mẹ lại rỗng túi!..... hi… hi…


Trích: Nhật kí Hoàng Khánh Chip 19/08/2008