CHẤP NHẬN OAN ỨC ĐÓ CHÍNH LÀ ĐẠO ĐỨC CỦA VÔ NGÃ.

Như có những điều mình không làm mà tự nhiên người ta khăng khăng kết tội, vu khống, mà mình vẫn phải giữ tâm bình thản như không, không động, không buồn. 

Sự thử thách này còn gay go và khó khăn hơn sự chê bai rất nhiều. Không những ta phải luôn giữ tâm bình thản để vượt qua lời khen tiếng chê, mà còn phải vượt qua cả sự oan ức nữa.

 Có khi sự oan ức là vô tình người ta hiểu lầm, nhưng cũng có khi sự oan ức là do mưu tính, có kế hoạch, thì còn lớn lao hơn rất nhiều. Thế nên, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, lúc nào ta cũng phải luôn giữ tâm thanh tịnh. Đó mới đúng là đạo đức của vô ngã.

Ở các khóa học hè do chùa chúng tôi tổ chức, chúng tôi yêu cầu huynh trưởng bắt các em học sinh phải hít đất, thụt dầu, quỳ nhang... ngay cả khi chúng không có lỗi.

Chúng tôi thường nói: “Lớn lên tụi con phải đối diện với nhiều nghịch cảnh của cuộc đời. Có rất nhiều điều tụi con không làm mà vẫn bị người khác kết tội, lúc đó tụi con sẽ bức xúc, chịu không nổi, mất bình tĩnh, rồi làm bậy là tụi con sai; nên ngay từ bây giờ, tụi con phải tập chịu đựng sự oan ức, nhiều khi mình không có lỗi mà bị huynh trưởng quở phạt, thì lòng vẫn vui, vẫn bình thản mà chịu phạt. 

Các con phải tập chịu đựng sự oan ức mà không cần biện minh. Sau này lớn lên, cuộc sống dù khó khăn, nghịch cảnh thế nào thì tụi con cũng sẽ sống được trong Chánh pháp".


Đó chính là đạo đức của vô ngã, và điều này thật sự rất quan trọng.

Chúng ta phải gieo được cái nhân vô ngã, thì mới có ngày hái được quả vô ngã. Nếu ngay trong đời sống mà ta chưa thành tựu được những đạo đức vô ngã này, thì đừng nói đến chuyện tu hành cao siêu trong Thánh đạo.

(Trích: Sách Tâm Vô Ngã, trang 36 - 39)

hình ảnh