Còn nhớ hồi nhỏ cứ mong lớn nhanh thiệt nhanh để tha hồ làm gì thì làm, như là không phải đi học nữa nè (lớn rồi, đi làm mà), đi chơi khuya không bị giờ giới nghiêm :p. Có ai ngờ được tuổi thơ là quãng thời gian tuyệt vời nhất của đời người, chẳng phải lo nghĩ nhiều, chẳng có bao nhiêu trách nhiệm.
Nhiều khi cuộc sống của mình nó cứ rối như tơ vò, cái này twisted với cái kia, gỡ hoài không ra. Có một thời gian thì sáng nào cũng xả xì trét với bạn cùng office, hai đứa có những mối lo khác nhau nên động viên nhau dễ òm. Giờ thì hai đứa lại có cùng một thứ để lo, than hoài càng stress hơn nên cũng bớt nói lại :(
Cũng may, sáng nào vừa thức dậy là mình cũng bật radio lên nghe, có một morning show mà mình cực kỳ khoái, có đủ thứ trong đó hết, nghe radio mà biết thêm bao nhiêu là thứ, nhạc lại hay nữa chứ. Những ngày feeling down, mình hay ráng chờ tới mục "The Motivational Corner", nghe, ngẫm nghĩ xong rồi mới đi ra khỏi nhà và that does help :)
Vậy nên mình cũng muốn lập một topic như vậy ở WTT, vừa giúp mình qua giai đoạn này, và cũng hi vọng nó sẽ có ích cho ai đó :)
Hôm qua tình cờ coi đoạn clip của bé Phương Anh đi thi Vietnam’s Got Talent, mình thực sự cảm thấy khâm phục cô bé. Thường thì những entertainment show này mình chỉ tin 30% thôi, nhưng mình tin chuyện bé Phương Anh hoàn toàn.
Sau khi Christchurch bị động đất mình mới biết tới một cái gọi là Earthquake Commission (EQC). Tổ chức này là của chính phủ, tiền lấy từ house insurance mình...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cho hôm nay: When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door...