Em là thành viên mới của WTT. Em đang ở Sì Gòn, 27 tuổi, có 1 chồng và 1 con.
Chuyện là thế này,em rất ham sống ở Úc ạ...hình như nó đã ăn vào máu từ hồi còn trong bụng mẹ. Ở VN cũng ổn rồi, đang là thợ cắt áo dài và có nhà riêng. Vậy mà cứ ham đi các mẹ ơi...vì ở đây em không là nghĩa địa gì so với những người thành đạt của dòng họ. Nhiều chuyện nghĩ mà nhục lắm, cho nên em muốn trốn chạy đấy thôi. :2:
Em mới tham dự mấy cái hội thảo về du học Úc. Hai mấy tuổi rồi nghe chuyện học cũng hơi oải oải...nhưng nghĩ tới tương lai con cái, chắc cũng phải ráng gồng. Ở VN, cho con học trường Quốc Tế thì em không đủ điều kiện...mà học trường Việt thì xin miễn bàn :18:
Em đang quan tâm tới chương trình Tafe của Tasmania, học về Hospitality, hi vọng xin được PR. Để lo chi phí đi học thì em phải bán nhà. Lại nghe nói có chồng rồi thì xin PR khó nữa...nên li dị trên giấy tờ. Em khó xử vô cùng... :17: Có nên đem tất cả những gì mình đang có để đánh cược vào số phận không ạ? Bán nhà, li dị rồi qua đó...nếu lại vô tích sự như bên này chắc chỉ còn 1 đường nhảy sông.
Vậy em xin hỏi các mẹ, là những người đang sống bên ấy thì sure là các mẹ rất rành về mọi chiện. Xin giúp em với...có nên thả mồi bắt bóng hay không?Hay cứ an phận ở nước VN này và vô tích sự tiếp?
Em đa tạ những lời chỉ giáo. Mong những kinh nghiệm của các mẹ giúp em có quyết định sáng suốt :1:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em cũng như tác giả bài viết, cũng có 1 giấc mơ ấp ủ...
Khi bạn nộp đơn xin PR, Bộ Di Trú sẽ tình điểm của bạn (là người đứng đơn). Nếu...
Về hospitality thì đúng là hiện giờ đầu bếp và thợ làm bánh đang được ưu tiên di dân. Không...