Dạo gần đây em đọc trên diễn đàn thấy có nhiều anh chị đang sống ở nước ngoài chia sẻ là không biết nên ở hay về VN và ngược lại. Em thì em nghĩ về hay ở ngoài việc dựa vào hoàn cảnh gia đình, tính cách, sự thích nghi của từng người, thì yếu tố bên ngoài cũng cần được quan tâm. Trước khi anh/ chị đưa ra quyết định cá nhân thì em nghĩ anh/ chị nên cân nhắc đôi chút về tình hình ở VN hiện nay. Em xin chia sẻ đôi điều về môi trường sống ở VN hiện nay để anh/ chị ở xa có thêm sự cân nhắc.



- Về vấn sức khỏe:


Mỗi lần vô bệnh viện khám bệnh cứ như là 1 cực hình, người thì đông như kiến, đến đứng mà còn ko có chỗ đứng.


Ở đây không có sự công bằng là ai đến trước đc khám trước vì ở đa số các bệnh viện thường có sự móc nối giữa y tá và 1 số nhân viên để bán số thứ tự hoặc ưu tiên dẫn người quen vô trước. Bởi vậy ai mà ko quen ko biết hoặc ko biết cách để mua số thì phải ngồi chờ đợi mòn mỏi, có khi đợi từ 6-7g sáng đến đầu giờ trưa vẫn chưa được khám là bình thường. Thuốc bác sĩ kê thì chưa hẳn là thuốc tốt nhất cho bệnh của mình, bác sĩ sẽ ưu tiên kê những loại thuốc mà họ được hưởng chiết khấu (em có người nhà làm bác sĩ nên em biết rất rõ), cũng ko hẳn là bác sĩ nào cũng vậy nhưng đa số ngày nay vì đồng tiền mà họ sẽ phải làm như vậy. Khám bệnh đã cực như vậy rồi đến lúc nhập viện để chữa bệnh còn nhọc nhằn hơn nữa. Một số bệnh viện lớn (bệnh viện công) hiện nay luôn trong tình trạng quá tải, có tiền anh/ chị chưa chắc kiếm được giường nằm. Như em có người thân là bác sĩ trong bệnh viện mà người nhà em nhập viện trong chính bệnh viện đó nhưng vẫn phải chịu cảnh nằm 1 giường 2 người bệnh (nhìn mà thấy thương lắm, giường tí xíu mà những 2 người nằm, trong khi bác em thì to con, chẳng cựa quậy gì được), dù gia đình em sẵn sàng chi tiền để được nằm phòng dịch vụ hoặc phòng tốt hơn nhưng vấn đề là bệnh viện không còn chỗ, nên có tiền cũng chẳng giải quyết được. Nhìu người bệnh còn thê thảm đến mức phải trải chiếu ra nằm ở hành lang nữa. Nói đến đây chắc nhiều người sẽ thắc mắc: có tiền tại sao không vô bệnh viện quốc tế nằm?! Em xin thưa là vì nằm ở quốc tế đến lúc có chuyển biến bệnh tình xấu thì họ cũng chuyển đến những bệnh viện chuyên khoa để điều trị thôi, nếu bệnh viện quốc tế mà xa bệnh viện chuyên khoa thì với tình hình kẹt xe như ở VN hiện nay, em ko đảm bảo là đến nơi bệnh nhân vẫn còn đợi được… Vac-xin phòng bệnh cho trẻ em thì bị giới hạn số lượng thuốc, đến lúc lo chạy cửa sau để có được thuốc cho con mình tiêm thì nhiều khi thuốc có vấn đề làm trẻ bị shock thuốc này nọ… Đó là lý do vì sao ngày nay nhiều gia đình đại gia thường đưa con qua Sin hoặc các nước phát triển chỉ để tiêm Vac-xin rồi về.


Nói chung ở VN thì dù có tiền cũng chưa chắc anh/ chị sẽ được hưởng dịch vụ y tế tốt nhất.



- Về vấn đề giáo dục:


Từ khi con học mẫu giáo là phải bắt đầu lo kiếm đường chạy trường cho con để con được vô trường tiểu học tốt (đó là với trường học chương trình VN). Nhiều anh/ chị có điều kiện sẽ cho con học trường quốc tế nhưng trước khi đưa ra quyết định này thì anh/ chị nên cân nhắc kĩ là mình có đủ điều kiện và nền tảng kinh tế chắc chắn rằng có thể lo cho con đến tận khi cháu tốt nghiệp lớp 12 không?! Nói đến đây em xin kể qua về chuyện của gia đình chú em. Hai đứa con của chú được theo học trường quốc tế từ mẫu giáo cho đến tận cấp 2, trung bình 1 tháng tiền học cho 2 đứa ( đã bao gồm các khoản phát sinh tại trường ngoài tiền học phí) là hơn 40 triệu nhưng sau này do chú em làm ăn thua lỗ nên đã chuyển con sang trường học khác học theo chương trình VN, lúc này 2 đứa con của chú từ học sinh giỏi bên trường quốc tế lại bị đuối và không theo kịp chương trình ở trường mới. Khi em hỏi thăm thì tụi nhỏ bảo là “hồi trước em học ở trường em, em làm bài như vậy cô em nói đúng mà giờ em qua trường này cô lại nói ko được làm như vậy”, rồi chương trình học, cách dạy có nhiều sự khác biệt quá mà tụi nhỏ rất khó thích nghi… Bởi vậy nếu anh/chị nhắm lo cho con học trường quốc tế được đến lúc cháu học đến ĐH thì hẳn lo, vì đang học quốc tế mà bỏ giữa chừng qua học trường VN sẽ rất dễ bị đuối do chương trình học của trường VN học nặng hơn và cách dạy cũng khác. Hoặc giả như tốt nghiệp cấp 3 trường quốc tế mà thi vào các trường ĐH VN thì các em cũng khó “chọi” lại các bạn vốn dĩ theo học chương trình VN từ đầu đến cuối, lúc này xác xuất đậu đại ĐH sẽ khó, nên chỉ có thể tiếp tục học tiếp 1 trường ĐH quốc tế khác mà thôi.



Khi cho con cái vô học ở 1 ngôi trường VN: vấn nạn bắt cóc trẻ em đang hoành hành nên anh/ chị buộc lòng phải chịu khó đưa rước cháu hoặc nhờ người rất thân đưa rước dùm. Muốn con đạt được điểm cao thì phải chịu khó cho trẻ đi học thêm: thứ 1 là vì môi trường giáo dục ở vn nặng tính lý thuyết nên ở trường thời gian giảng dạy của thầy cô là ko đủ với mớ kiến thức nhiều như vậy, thứ 2 là rất nhiều hiện trạng đi học thêm để được thầy cô “mách” đề kiểm tra, để nhận được sự ưu ái của thầy cô khi đến lớp ...vv… Thế là nhan nhản cái cảnh con em chúng ta dù mới có 7-8 tuổi mà sáng 6-7g phải lo dậy đi học rồi chiều 4-5g ba mẹ tranh thủ ghé đón con đi ăn rồi 6-7g lại chở con vô lớp học thêm, học cho đến tối mới được về nhà tắm rửa ăn tối, sau đó lại phải lôi bài ra học tiếp cho bài vở ngày mai. Sau bao nhiêu lần cải cách giáo dục và thay đổi sách giáo khoa thì gần đây em có dịp đọc qua cuốn sách của 1 đứa cháu học lớp 3 và sau khi xem qua em chỉ biết…”hỡi ôi” vì càng cải cách thì chương trình học càng nặng .


Nên về giáo dục thì theo khách quan của em là giáo dục Việt Nam không đặt nặng tính sáng tạo, trẻ em được đào tạo để học như 1 con vẹt, đa phần chỉ cần làm gì khác với ý thầy cô hoặc sách vở là bị điểm xấu. Khả năng thích nghi và sự độc lập của trẻ cũng không nhiều, vì suốt ngày chỉ biết đi học và học, rất hiếm các hoạt động ngoại khóa và cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi được vui chơi như những bé ở nước ngoài. Nghỉ hè nhưng nhiều bé vẫn được gia đình cho đi học thêm hòng theo kịp chương trình khi vô năm học mới. Đó là con chưa kể trẻ phải sống trong 1 môi trường đầy rẫy tệ nạn xã hội, ra đường thì không dám tiếp xúc với người lạ (vì sợ bị bắt cóc), ở trường thì được học cách “đi cửa sau” (là bạn bè rỉ tai nhau rằng đi học thêm thì sẽ được biết đề, sẽ được thầy cô nâng đỡ…). Học nội trú ở trường thì với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như hiện nay, các bếp ăn của trường cũng chẳng phải là sạch sẽ gì, vậy là ngay từ nhỏ con cái chúng ta đã được tiếp xúc rất sớm với hóa chất được tẩm trong miếng thịt, con cá, bó rau rồi….




Về vấn đề xã hội:


Mua được cái túi xách đẹp cũng chẳng dám đeo vì sợ bị giật, có điện thoại cũng chẳng dám nghe/ gọi ngoài đường. Đi chơi với bạn bè muốn chụp hình cũng chẳng dám móc điện thoại ra. Đi chơi mà chỗ nào náo nhiệt hoặc đông người là không dám đến vì không mang đt thì sợ có vấn đề đột xuất bị bỏ lỡ, mà mang thì phải phập phồng lo sợ bị móc túi. Dạo này cướp giật đã được nâng tầm ở level mới, điện thoại bỏ trong túi quần/áo , nó thấy túi cộm nó thò tay vô túi nó móc luôn, hoặc là dàn cảnh va quẹt xe, nếu ko là cố ý đụng vào mình để mình bị thương rồi thừa cơ hội cướp xe/ cướp điện thoại và vật dụng khác.


Đi đường đèn đỏ dừng xe đúng quy định, đôi lúc xui xui còn bị nghe chửi vì “khùng hay sao mà ko chạy đi, Công an có ở đây đâu mà đứng làm choáng đường người khác” (cái này là bản thân em đã từng bị, chấp hành đúng quy định quá cũng bị nói). Chạy xe mà người ta quẹt mình và mình biết mình ko có lỗi thì cũng phải ráng nhẫn nhịn mà xin lỗi họ, xui xui ngta đụng mình mà còn ăn vạ bắt mình bồi thường nữa, đôi co với họ gặp ngay thứ dữ thì anh/chị thấy trên mạng nhiều trường hợp rồi đó (mất mạng như chơi), nếu những trường hợp này mà đợi công an đến giải quyết thì đợi hơi lâu và có giải quyết thì họ cũng kiếm chuyện làm sao để moi được từ cả 2 bên.


Ra đường là vậy, về đến nhà cũng chẳng yên thân, điện thoại để trong nhà nó cũng dám chạy vô lấy. Cửa nẻo khóa cẩn thận nó phá cửa vào như chơi, tiền mất đã đành, vài trường hợp còn mất luôn cả mạng.


Đây là tình trạng hiện nay lúc còn áp dụng luật tử hình đối với kẻ giết người cướp của nhé mọi người, sắp tới thì Luật này được bãi bỏ rồi, sẽ được thay thế bằng Luật nhân đạo với tội danh cướp của giết người là họ sẽ bị nhận mức phạt tối đa là tù chung thân thôi, không tử hình nữa. Lúc áp dụng luật mới không biết còn loạn cỡ nào nữa…



Ở nước ngoài, anh chị không có tiền, con anh chị vẫn sẽ được đến trường bằng nhiều hình thức hỗ trợ từ chính phủ, nhưng ở VN thì ngược lại. Và ở Vn bây giờ sống thực tế hơn xưa nhiều rồi, tình người không còn nhiều như trước nữa mà ngược lại cái gì cũng cần tiền mới giải quyết được nên về đây áp lực kiếm tiền sẽ lớn hơn là ở bên đó, vì bên đó anh chị thất nghiệp anh chị còn có Chính phủ, chứ ở đây sẽ chẳng ai lo cho anh chị ngoài người thân và bản thân anh chị. Làm việc ở cơ quan nhà nước thì chỉ có quen biết mới được đưa vô, làm việc ở cty nước ngoài thì cũng phải biết luồn lách đủ kiểu (dù gì cty mang tiếng là cty nước ngoài nhưng họ hoạt động tại VN và người làm trong cty phần đông là người VN nên ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi văn hóa VN). Ăn uống bây giờ cũng toàn là hóa chất nên anh chị có thèm ăn đồ ăn VN mà về đây ăn hoài thì cũng có ngày chết vì bệnh, tỷ lệ ung thư VN hiện nay cao thứ 2 thế giới và dự báo là sau năm 2020 sẽ đứng đầu. Bữa em có đọc bài báo họ nói về 2 nguyên nhân quan trọng nhất để hình thành ung thư là ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm thì VN có đủ cả 2 yếu tố này. Có lần em ghé bệnh viện Ung Bướu làm từ thiện, em nói thật là lúc về em bị ám ảnh luôn vì người bệnh nằm la liệt, thậm chí là nằm đầy hành lang và người bệnh thì trẻ tuổi rất là nhiều, thậm chí trẻ em cũng không phải là ít. Quê hương thì ai cũng yêu anh chị ạ, cha mẹ thì phận làm con ai mà chẳng thương nhưng mình cũng cần nghĩ đến con cái mình nữa anh chị ạ. Chúng còn nhỏ và chưa quyết định được mọi chuyện, sự lựa chọn của anh chị ngày hôm nay sẽ quyết định cả tương lai con cái anh chị sau này, nên em mong là anh chị hãy cân nhắc thật kĩ!!! Chúc anh chị có sự lựa chọn sáng suốt và đúng đắn.