Em xin 1 góc nhỏ để cùng các anh chị đến từ mọi nơi, chia sẽ những cảm nhận về quê hương thứ 2 của mình.


Xa xứ, hẳn là có vui buồn lẫn lộn. Có người hòa nhập nhanh, có người cảm thấy hụt hẫng và cho rằng mình đã sal lầm khi lựa chọn. Có lẽ không có đúng hay sai hẳn, mà phải hỏi mình đã cố gắng hết sức chưa? Phần lớn người ta quyết định rất vội, khi mà chưa nắm bắt được nền văn hóa mới, thì làm sao nói mình không hợp được, cái gì cũng cần thời gian thích nghi.


Ngày em xa nhà cũng nhiều cảm xúc khó tả. Kỹ năng sống hầu như không có gì, tiếng tăm mờ mịt, thời nay cần gì đều có internet để tìm hiểu, chứ còn thuỡ trước thì internet còn quay số điện thoại, mỗi lần nghe modem tò tý te là sót cả ruột, chẳng dám sài nhiều. Ngày đầu ở xứ lạ, cái gì cũng lạ, và hàng xóm nhà em cũng lạ. Một bên nhà thì cho người ta thuê, họ chẳng chăm sóc gì, cỏ dại, hoa bồ công anh mọc um tùm, một bên thì 2 vợ chồng về hưu, có cái sân hoa cỏ mượt như thảm tranh. Ấn tượng đầu tiên về ông hàng xóm là buổi chiều cuối hè, nắng đẹp, tụi trẻ chơi đá banh trước đường, chả hiểu sao banh cứ đè sân vườn ông già mà đến. Ngày hôm sau thấy trước sân ông có cái bảng báo "không đi trên cỏ". Cảm nghĩ của em là ông này khó tính. Và theo như cảm nhận chung từ hồi ở nhà, nghe đồn tây họ không tình cảm. Chắc là đúng rồi.


Vài ngày sau thì có dịp làm quen 2 vợ chồng già này. Họ thấy em ở trước sân nên tới làm quen. Tuy nghe bập bõm lắm, nhưng cũng biết đại khái ông ấy ở đây từ lâu rồi, đã thấy những nhà xung quanh đổi bao đời chủ. Cũng biết cả trong nhà em có cái quạt hút, tuổi cỗ lỗ nên kêu khá to, cái quạt này vào đời chủ trước dùng để hút bụi vì nhà có con nít bị suyễn. Ông lại hỏi có vấn đề gì cần giúp không, em bảo nhà bị dột khi mưa, mà không biết làm sao để leo lên coi nó bị gì? vậy là ông về nhà, mở kho ra, vác cái thang dài qua, rồi leo lên xem. Hóa ra gió thổ bay cái chụp của ống quạt hút trong bếp. Sau đó ông đoán có lẽ mình cũng chẳng biết mua ở đâu, nên ông lái xe đi mua giúp. Khi về ổng còn đem đinh, bột trét qua đóng giúp, và đưa cái hóa đơn, nhận đúng số tiền lẽ mà quyết không nhận thêm tiền xăng.


Khoảng tháng sau thì mùa đông đầu tiên đến, tuyết ngập trời. Có lần làm biếng quá không xúc tuyết trên vỉa hè, vì nó rơi dày quá. Ngày hôm sau chợt thấy ai đó xúc giúp, đoán chắc ông hàng xóm. Vậy là từ đó phải siêng lên. Ông ấy dọn tuyết thì xúc qua 1/2 nhà mình, nên mình cũng phải trả lễ, thiệt khổ :)


Đó là những ấn tượng ban đầu về người hàng xóm ở xứ lạ. KHông phải lạnh lùng vô tâm, mà là kín đáo khi cư xử. Không can thiệp vào đời sống của nhau, nên vô tình ta nghĩ họ xa cách. Giờ đây khá quen rồi, nên họ cởi mở hơn. Hai ông bà khi mua hoa gì lạ, lại chạy sang gỏ cửa kêu sang ngắm hoa, vì biết em thích chụp ảnh hoa. Cuộc sống ban đầu nhờ vậy cũng thấy đỡ buồn.