Đây có thể là một câu chuyện khó tin, nhưng thật sự tôi cảm thấy ít nhất mình phải làm một điều gì đó để sau này không phải hối hận.
Tôi và bạn ấy là bạn học cấp 1 chung lớp với nhau tại Trường Phước Hải 1 - Nha Trang. Tôi chỉ nhớ nhất là lúc chúng tôi học chung lớp 4/3 Cô Truyền. Bạn làm lớp Phó tên Phạm Trung Hiếu, năm đó bạn bị một tai nạn nhỏ nên bị gãy tay phải. Tôi với bạn ngồi cuối lớp đầu bàn nên hay trò chuyện với nhau. Bạn vẽ rất đẹp vì vậy bạn hay giúp tôi trong giờ Mỹ Thuật. Lên lớp 5 thì chúng tôi chia lớp nhưng vẫn nói chuyện với nhau. Sau khi lên cấp 2 bạn học trường Nguyễn Hiền tôi học Âu Cơ. Từ đó tôi với bạn ít nói chuyện, chỉ hay gặp mặt lúc tôi đi ngang qua trường bạn. Lên cấp 3 hầu như tôi và bạn mất liên lạc. Nhưng khoảng thòi gian đó tôi ko hề nghĩ đến bạn. Chỉ sau khi tôi rời khỏi Nha Trang vào Sài Gòn học tập thì những chuyện kì lạ lại xảy ra. Tôi hay nằm mơ, và hầu hết giấc mơ đều thành sự thật. Rất nhiều lần, trong suốt 3 năm liền cứ mỗi tháng tôi lại mơ thấy bạn 1 lần. Mỗi giấc mơ là 1 câu chuyện nối tiếp, tôi ko nhớ hết đc. (Sau này xâu chuỗi những giấc mơ lại với nhau tôi mới nhận ra là mỗi giấc mơ luôn tiếp nối với nhau) Lần cuối cùng trong 3 năm đó là tôi mơ thấy bạn chỉ đường cho tôi đến nhà của bạn, trong mơ bạn nói với tôi rằng " cứ bước vào trong và hỏi tên Hiếu sẽ có người ra đón bạn" tôi hơi lo sợ. Chỗ bạn chỉ tôi là nơi gần ngay trường Tiểu Học mà tôi với bạn học ngày xưa. Đó là những ngày cuối năm 2010. Năm đó tôi là một cô nhóc học năm 2 tại 1 trường Đại Học. Ban đầu tôi không để ý lắm giấc mơ mà tôi thấy, chỉ nghĩ là tự nhiên thôi. Nhưng khi bạn xuất hiện trong mơ và chỉ tôi đến nhà bạn thì tôi thật sự sợ hãi. Tôi đã đem chuyện đó và kể với 2 người mà tôi quen và ai cũng nghĩ đến chuyện tiêu cực và khuyên tôi nên đến thử. Sau lần kể đó thì tôi ko nằm mơ thấy bạn nữa. Tôi có đến chỗ trong giấc mơ nhưng ko phải, người ta nói không có ai tên Hiếu cả. Bẵng sau đó tôi quên mất chuyện về bạn cho đến năm ngoái tôi lại nằm mơ thấy bạn. Suốt 1 năm trời như vậy tôi rất băng khuâng, có 1 chút lo sợ. Tôi tâm sự cùng chị làm chung và chị nói tôi hãy về quê cùng chị tìm hiểu thật hư. Cuối năm ngoái tôi và chị đi về Nha Trang. Tôi dẫn chị đến nơi bạn ấy chỉ tôi đến trong mơ, chị bước vào con hẽm nhỏ và hỏi thăm thì không có ai tên Hiếu cả. Tôi mới nói với chị là " em với chị tốn công vì chuyện tào lao rồi". Định lên xe để về nhà tôi thì chị khựng lại nói "còn 1 hẽm nữa mình vào xem sao" tôi không hy vọng gì nhưng thấy chị kiêng quyết quá nên tôi để chị thử. Thật không ngờ chị hỏi bà cụ bán tạp hóa đầu hẽm thì bà bảo " nhà của thằng Hiếu cuối hẽm này con cứ vào hỏi, nhưng gia đình đi định cư bên Mỹ lâu rồi nên chắc cũng không ai biết nhiều về gia đình nó đâu". Thật sự tôi rất shock và sợ, tôi không dám vào chỉ có chị đi vào hỏi, điều mà tôi nhận đc là bạn ấy đã đi định cư và sẽ không về nhà đó nữa, không ai biết cuộc sống của bạn ấy hiện tại ở đâu cả. Chỉ biết là định cư tại Mỹ. Còn tôi sau khi kể cho ng khác nghe chuyện của tôi thì tôi ít nằm mơ thấy bạn ấy. Dạo gần đây thì giấc mơ lại bắt đầu. Tôi viết những dòng này và những dòng dưới đây hy vọng Hiếu sẽ đọc được.
Dear Hiếu,
Thật khó tả cảm giác của Thảo lúc này...có buồn cười không khi Thảo nói rằng : " Thảo nhớ Hiếu"... nhớ một người bạn thuở cấp 1. Một người bạn khi nhắc đến chưa chắc bạn đã nhớ mình...nhưng mình vẫn nhớ ( thật điên). Thật sự Thảo không biết đây là nỗi nhớ gì nữa, nó thật sự trống rỗng, mơ hồ...và có chút lãng nhách nữa. Có lẽ Hiếu là một người bạn mà khiến Thảo bận tâm nhất khi nhắc đến. Thảo rất rất muốn biết được Hiếu giờ này đang ở đâu, làm gì, cuộc sống tốt chứ? Những điều đơn giản đó thôi nhưng khiến Thảo thật sự rất bâng khuâng. Thực ra có nhiều lúc Thảo chẳng nhớ gì Hiếu cả, không nhớ sự tồn tại của Hiếu...nhưng dường như những lúc đó Hiếu "nhắc" Thảo hay sao đó. Bằng cách Thảo sẽ nằm mơ thấy Hiếu, nghe có vẻ điên rồ...nhưng đó là sự thật. Thật sự nằm mơ thấy một ai đó suốt nhiều năm liền thật là hoang đường và có phần hơi sợ hãi, nỗi sợ đó chỉ chấm dứt khi Thảo biết chắc Hiếu vẫn sống tốt ở đâu đó... Thảo đã rất nhiều lần tìm Hiếu...tìm nghĩa ở đây không phải là di chuyển...Thảo tìm Hiếu trên mạng xã hội với hy vọng Hiếu sẽ tham gia...nhưng tìm cho mãi tận bây giờ. Rồi Thảo hỏi thăm tin tức từ bạn bè cấp 1...chẳng ai biết cả. Thảo hỏi hàng xóm của Hiếu, họ chỉ biết là Hiếu rời khỏi đó rồi và không có cách nào liên lạc...Thảo tin vào duyên phận và những điều trên nói lên một ý nghĩa rằng "Thảo và Hiếu không có duyên"... Nhưng không hiểu sao Thảo vẫn không muốn dừng lại, Thảo muốn gặp Hiếu một lần để có thể giải tỏa được sự mâu thuẫn trong Thảo. Thực sự rất khó chịu, như muốn phát điên lên vậy...cảm giác điên cuồng khi muốn gặp một người mà mình chẳng có một chút thông tin về người đó...thật sự rất khó chịu.
Có nhiều lúc Thảo buông xuôi rồi, tưởng đã quên lãng như chưa bao giờ tồn tại nỗi nhớ đó...nhưng mỗi lần như vậy Thảo lại nằm mơ thấy Hiếu...rồi Thảo lại điêng cuồng tìm kiếm...thật sự rất khó chịu, cảm giác như muốn hét thật to, muốn nổi điên lên tại sao mình lại có cảm giác đó, muốn đỗ lỗi tại ai đó mà mình như vậy...cảm giác điên lên được. Rồi cảm giác qua đi...Thảo lại cảm thấy chuyện đó chả là gì, mặc cho số phận, không gặp đc thì là không duyên, mà không duyên đi tìm cũng chẳng gặp... đôi khi cảm giác trống rỗng nhưng đôi khi cũng điêng cuồng... Thảo ước gì Hiếu biết hết tất cả, ước gì Hiếu cũng đang tìm Thảo ở một nơi nào đó...nhưng chắc chỉ có mình Thảo thôi. Đi tìm một người mà không nhớ gì cả ngoài cái tên với Thảo thực sự rất khó khăn, thậm chí Thảo cũng không chắc là gặp Hiếu, Thảo có nhận ra không nữa. Lần cuối cùng Thảo gặp Hiếu là Hiếu cùng ba mua bánh mì ở đường Tô Hiến Thành, Hiếu hỏi thăm Thảo về trường học cũng như cuộc sống. Khuôn mặt mà Thảo nhớ là cách đây đã gần 10 năm rồi, một quãng thời gian đủ để cho con người ta quên đi rất nhiều điều. Với số năm dài như vậy Thảo không tự tin lắm là Thảo sẽ nhận ra Hiếu nếu có vô tình chạm mặt. Thảo luôn tưởng tượng ra một kết cục và một nơi nào đó để gặp Hiếu, chỉ để nói ra hết những năm Thảo luôn nằm mơ thấy Hiếu, để biết Hiếu còn nhớ người bạn thuở bé không? Để rồi Thảo sẽ không còn bận tâm và tìm Hiếu nữa, Thảo sẽ không làm xáo trộn cuộc sống hiện tại hay tương lai của Hiếu. Chỉ là gặp Hiếu để nói ra hết những điều kỳ lạ và rồi sẽ không ai xâm phạm đến cuộc sống của ai cả. Chỉ vậy thôi. Nhưng thật khó, số phận cứ trêu đùa để rồi Thảo lại phải tìm Hiếu, thật ra không tìm cũng đc...và Thảo đã làm vậy...nhưng mỗi lần buông xuôi thì Hiếu lại xuất hiện trong giấc mơ của Thảo. Tại sao một người lại có thể xuất hiện trong giấc mơ của một người nhiều đến vậy chứ??? Uớc gì Hiếu có thể bước ra từ trong mơ để mọi khúc mắt của Thảo có thể đc gỡ...ước gì Thảo có được thông tin gì về Hiếu...ước gì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1