Mình và gia đình qua Mỹ theo diện HO ,lúc đo' mình cũng được 12 tuồi ,cái tuổi không biết lo nghĩ gì hết ngoài việc mình nghĩ đơn giản là mình sẽ rời xa thầy cô và những cô bạn chung xo'm ...


Cả gia đình lúc mới bước qua Mỹ,được cộng đồng HO ở bên đây take care trong những tháng đầu từ nhà ở cho đến phương tiện di chuyễn,cũng rất đỡ cho cha mẹ mình khi bỡ ngỡ nơi xứ la quê người .


Lúc đặt chân lên đất Mỹ,mình thấy mọi thứ rất lạ :không nhìn thấy xe đạp và xe gắn máy,mà thay vào đó là xe hơi ,nhà cửa thì cũng lạ lẫm lắm:chúng được xây chủ yếu bằng gỗ và đá,gach thì không tô ,chỉ để trần như vậy.Và đặt biệt là mình chỉ toàn nhìn thấy những người khác màu da với mình,Mọi thứ lạ lẫm ,mình thấy thú vị lắm .Mùa thu ở Mỹ đẹp qua',toàn bộ cây trên đường có màu đỏ rực rỡ ,cảnh vật như 1 bức tranh hiện lên trước mắt mình.


Rồi mùa thu qua ,mùa đông đến .Lần đầu tiên được thấy tuyết ,mình vui sướng và nôn nao,mình bắt anh ba của mình phải dắt mình ra ngoài để ngắm.Tuyết đẹp lắm nhưng cảm giác lạnh mà nó đem đến thì không đẹp chút nào .Chưa bao giờ mình có cái cảm giác lạnh thấu da thấu thịt.....


Mùa thu và mùa đông đầu tiên nơi xứ lạ trong tâm trí mình ,nó đẹp và quyến rũ .Nhưng năm tháng trôi qua ,mình thực sự sợ hãi mỗi khi mùa đông đến .Với mình cho đến khi trưởng thành ,chỉ có mùa thu là đẹp nhất,mình thích lái xe về nhà trên con đường đầy những hàng cây với tàn lá đỏ rực,và mình hay ngắm nhìn những chiếc lá cứ rơi lã tã trên đường .


Mình còn nhớ cảm giác khi bắt đầu đi học ,lớp học toàn là những người không cùng màu da,họ nhìn mình với ánh mắt tò mò .Ho túm lại nói : "is she chinese " ? họ nói rất nhiều ,nhưng mình đã không hiểu . Mình đã đi học trong những năm tháng bị cô lập (vì tiểu bang Iowa ,cộng đồng VN rất ít),mình ít nói hẳn ,cho đến khi mình hoc high school,thi mình mới trở nên hoạt bát vì mình đã có thể nói và hiểu đươc rất nhiều .


Còn mom và dady của mình ,họ không có thời gian đi học,họ phải đi làm để kiếm tiền nuôi mấy anh chị em mình.tiếng Anh mà họ có thể nói được là do họ tiếp xúc với các co_woker tai hãng mà họ làm.Mình đã nhiều lần thấy mom mình khóc vì nhớ quê nhà, ,dady mình cũng có nhiều tâm sự lắm nhưng mình biết họ sang đây không phải vì tương lai của họ nữa mà là vì tương lai của 3 anh em mình..Cứ sáng sớm trước khi đi làm dady phải cào tuyết hơn 1 tiếng rồii mới lái xe ra được.Nhìn cha me mình cực khổ và chua xót nơi xứ lạ quê người ,mình đau lòng lắm ,nhưng mình đã không làm được gì.Mom mình thì chỉ ước gì có thể quay về VN để sống dù vật chất không được đầy đủ,nhưng một khi đã cất bước ra đi thì lại không thể quay về,chỉ quay về ở luôn VN khi đã là bà chủ gì đó thì bà con mới không khi dễ,và nếu quay về VN ,biết làm gì để sống và thích nghi lại với cuộc sống ??.Vì chính những điều trăn trởn này mà biết bao gia đình VN xa xứ không dám quay về VN để sinh sống,ho chỉ còn cách là về thăm quê hương mỗi khi thấy mình có để dành được tiền,về chơi để thỏa lòng với nỗi nhớ quê hương ,để còn nhìn thấy mình vẫn còn được tôn trọng .Còn ở VN,Biết bao nhiêu người vẫn còn đang mơ đến 1 nước Mỹ phồn hoa,đâu ai biết rằng những người xa xứ phải sống 1 cuộc sống bị khing rẻ và coi là gánh nặng xã hội Mỹ những năm 1975-1996.Người Mỹ họ rất tế nhị trong lời nói ,nhưng đằng sau những từ tế nhị là cả những sự phân biệt và khinh rẽ trong tâm của họ.họ không dám nói ra họ phân biệt chủng tộc,nhưng không ai có thể ngăn cản họ nghĩ điềi đó trong đầu họ.Một người Châu á,muốn giành 1 vi trí nào đó trong công việc thì phải nỗ lực và giỏi hơn 1 đứa da trắng gấp 3 đến 4 lần thì mới mong rằng họ sẽ chọn mình thay vì ho chọn người cùng màu da với ho....


Nhưng năm tháng cũng trôi qua.Cuộc sống "tinh thần"của người VN xa xứ đỡ hơn rất nhiều vì cộng đồng VN ngày càng lớn mạnh,nhưng cũng sẽ không bao giờ bằng tại quê hương ..Đó là lí do tại sao ,người ta có tiền là người ta lại muốn về VN...Dù sao thì quê hương cũng là nơi mình chỉ toàn thấy những người cùng màu da,cùng tiếng nói,cùng phong tục tâp quán...


Bây giờ thì mình cũng đã rời xa tiều bang Iowa để theo chồng đến một tiểu bang khác ,IA_nơi mà mình coi là quê hương thứ hai của mình với những kỉ niệm của những năm tháng khi mới đặt chân tới Mỹ....