Viết cho những ngày cô đơn....


Viết giữa những bụi bặm công trường....


Viết về những ngày xa nhớ....


Em, cô nàng hot girl khoa xây dựng ngày đó. Biết bao chàng trai say đắm với đôi mắt đó, mái tóc đó. Em lạnh lùng trước mọi lời tán tỉnh của con trai, với tôi cũng thế. Nhưng rồi với kinh nghiệm của mình, tôi cũng có được trái tim em.


Em hạnh phúc, tôi cũng thế, chỉ khác là tôi hạnh phúc vì đã thắng mấy thằng bạn thân trong lần chúng nó thách tôi tán đổ em. Vẫn còn nguyên trong đầu tôi đến tận bây giờ câu hét lên trước mặt tôi ngày chia tay: "Anh ác lắm, anh tàn nhẫn lắm anh biết không?". Sau hôm đó, em không còn liên lạc với tôi nữa, tóc em cũng đã ngắn ngang vai. Tôi biết, em đã khóc rất nhiều, tôi xin lỗi....


****


Em, cô gái thứ N trong công ty nơi làm thêm mà tôi quen. Không xinh như hot girl, em làm tôi mê mẩn bởi cái duyên ăn nói của mình. Cứ mỗi lần đi chơi e lại để lại ấn tượng tốt trong tôi về những đức tính của mình. Em biết yêu thương, tốt bụng, hiền lành, ngoan ngoãn đến thánh thiện.


Có lần tôi hỏi:"Chắc em biết mọi người trong công ty nói a là người thế nào chứ? ". Em chỉ cười mà đáp:"Em biết chứ, chỉ là em tin anh không phải là người như thế thôi". Giá như lúc đó tôi người lớn hơn, dũng cảm hơn, có trách nhiệm hơn thì tôi đã nói với em rằng em đã đặt niềm tin nhầm chỗ rồi, rằng con người đó không đáng đâu... Giá như tôi đã nói với em như thế, thì có lẽ sau đó em đã không phải khóc nhiều như thế.... Tôi xin lỗi....


***


Hôm nay, trên fb, tôi đã thấy ảnh cưới, của cả 2 em, như 1 sự trớ trêu. Tôi thật lòng chúc các em hạnh phúc.


Còn tôi, vẫn tin lời em, rằng chỉ cần có niềm tin thì tình yêu sẽ đến. tôi đã giữ niềm tin ấy 3 năm rồi, nhưng liệu tôi còn giữ đc đến 5 năm? 10 năm? Và liệu tình yêu có đến với tôi không em? Rồi tôi lại mơ hồ nghĩ về luật nhân quả.


Gió công trường hun hút thổi, men rượu đã ngấm sâu hơn, lòng thêm chút ngổn ngang. Đằng xa vọng lại tiếng radio phát một bài hát xưa cũ, nhưng nghe vẫn du dương, êm đềm đến lạ:


"- Có một người


Bước qua biết bao cuộc tình


Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời


Đến một ngày bước chân mỏi mệt


Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta.".....


Gởi từ ứng dụng Webtretho của nhu_mot_con_gio